Hà Nội: Chợ cóc hoạt động chui từ 4h sáng để tránh chốt kiểm soát dịch

HOÀI ANH |

Nhằm tránh chốt kiểm soát dịch, một số người dân đã mang rau đến bán tại đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) từ 4h sáng.
 
Khoảng 4h sáng, đường Tam Trinh tấp nập người qua lại. Hầu hết trong số này đều di chuyển bằng xe thồ, sọt phía sau chất đầy các loại rau.
 
Người dân tập kết tại bãi đất trống đầu ngõ 587 đường Tam Trinh và rải rác tại một số địa điểm xung quanh. Việc tụ tập không tuân thủ quy định phòng chống dịch trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.
 
Việc mua bán diễn ra ngay trên lòng đường.
Việc mua bán diễn ra ngay trên lòng đường.
 
Người dân đi bán hàng từ tờ mờ sáng để tránh các chốt kiểm soát dịch, bởi hầu hết họ đều không có giấy đi đường.
 
Một nhà dân được tận dụng làm địa điểm bán hàng.
 
Khoảng 5h sáng, lượng người mua mỗi lúc một đông hơn. Một số xe thồ tràn ra đường để mời khách mua rau.  Lúc 5h25, khi xe của lực lượng chức năng có mặt, những người này đạp xe đi tứ phía. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau khi lực lượng chức năng đã đi, chợ cóc lại tiếp tục hoạt động.
 
Chợ cóc hoạt động chui trước ngõ 587 đường Tam Trinh.
 
Bà T.X cho biết, rau mồng tơi bà bán là do nhà trồng. Mỗi ngày bà sẽ bán từ 15 - 20 mớ rau (8.000 đồng/mớ), sau khi bán hết, bà sẽ lập tức ra về. "Bọn tôi thường chỉ bán từ 4h - 6h sáng là nghỉ rồi. Rau sạch nhà trồng cũng muốn mang ra đây bán để có đồng ra đồng vào", bà X nói.
 
Khoảng 6h sáng, khu vực chợ cóc bắt đầu thưa thớt dần.
 
Người dân trở về nhà sau khi đã bán hết số rau trong sọt. 
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Tập kết hàng hoá chui, Bến xe Nước Ngầm sẽ bị xử lý ra sao?

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết - việc tập kết hàng hoá chui tại Bến xe Nước Ngầm đã vi phạm nhiều quy định, trong đó có quy định về hoạt động kinh doanh bị cấm để phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bất chấp giãn cách, hàng trăm xe tải tập kết chở hàng ở bến xe Nước Ngầm

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hàng trăm xe tải chở hàng hoá tập kết tại đây, không đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.

Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3

HOÀI ANH |

Mặc dù Thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến 6h ngày 6.9) và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan. Tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3, một số con phố vẫn tấp nập người qua lại.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tập kết hàng hoá chui, Bến xe Nước Ngầm sẽ bị xử lý ra sao?

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết - việc tập kết hàng hoá chui tại Bến xe Nước Ngầm đã vi phạm nhiều quy định, trong đó có quy định về hoạt động kinh doanh bị cấm để phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bất chấp giãn cách, hàng trăm xe tải tập kết chở hàng ở bến xe Nước Ngầm

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hàng trăm xe tải chở hàng hoá tập kết tại đây, không đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.

Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3

HOÀI ANH |

Mặc dù Thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến 6h ngày 6.9) và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan. Tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3, một số con phố vẫn tấp nập người qua lại.