Hà Nội: Chỉ bán mang về, hàng quán ăn uống quận Đống Đa lại "đìu hiu"

Hà Giang |

Hà Nội - Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát quận Đống Đa rơi vào tình trạng vắng khách khi chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày.
 
Từ 12h ngày 13.12, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Đống Đa (Hà Nội) chỉ được phép bán hàng mang về.
 
Theo ghi nhận, đa số các cửa hàng ăn uống trên địa bàn quận Đống Đa đều treo biển "chỉ bán hàng mang về".
 
Chị Nguyễn Kim Hương - chủ cửa hàng bánh cuốn trên phố Thái Thịnh cho biết, sau khi có thông báo của chính quyền về việc chỉ cho bán hàng mang về, cửa hàng chị đã nghiêm chỉnh chấp hành
 
 
Nhà hàng trên đường Láng (Đống Đa) không một bóng khách.
 
Tương tự, cửa hàng ăn uống của bà Đặng Thảo (Đống Đa, Hà Nội) vắng vẻ.
 
Bà Thảo cho biết, cửa hàng trang bị tấm chắn, nước sát khuẩn, mã QR... để phục vụ khách hàng hơn 1 năm nay. "Ngay sau khi có thông báo chỉ được bán mang về, cửa hàng đã giảm lượng lương thực. Khi chỉ được bán hàng mang về, cửa hàng kinh doanh nào cũng ế ẩm, đìu hiu.Trong thời gian này, nếu cửa hàng lại ế khách, tôi sẽ đóng cửa tạm nghỉ".
 
Cửa hàng cafe phục vụ khách mang về "ế ẩm".
 
Như đã đưa tin trước đó, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan. Theo đó, quận Đống Đa nâng cao các biện pháp phòng chống dịch tăng theo cấp độ dịch.
Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Hàng quán ở quận Đống Đa - Hà Nội gấp gáp dọn dẹp bàn ghế, chỉ bán mang về

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội -  Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại quận Đống Đa vội vàng dọn dẹp khi được lực lượng chức năng thông báo về việc UBND quận yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Hàng quán ở quận Đống Đa - Hà Nội gấp gáp dọn dẹp bàn ghế, chỉ bán mang về

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội -  Các hàng quán, cơ sở kinh doanh tại quận Đống Đa vội vàng dọn dẹp khi được lực lượng chức năng thông báo về việc UBND quận yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.