Hà Nội: Chi 18 tỉ xây chợ dân sinh, tiểu thương vẫn phải bán hàng ở chợ tạm

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) được đầu tư gần 18 tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm.
Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô (Chợ Phú Đô) được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Sau gần 1 năm thi công, dự án này đã cơ bản hoàn thành.
Tuy nhiên, chợ mới khang trang, hiện đại nhưng lại để không nhiều năm. Trong khi đó, tiểu thương vẫn phải buôn bán tại chợ tạm lụp xụp nằm sát vách dự án.
Một tiểu thương buôn bán tại chợ tạm Phú Đô phản ánh, năm 2016, UBND phường Phú Đô có vận động các tiểu thương di chuyển sang chợ tạm khoảng 7 tháng thì được về chợ mới. Nhưng đã gần 4 năm trôi qua các tiểu thương vẫn mòn mỏi chờ đợi.
"Bản thân chúng tôi rất muốn vào chợ mới để kinh doanh vì sạch sẽ, thuận tiện. Chợ tạm rất lụp xụp và chật hẹp, có khi hàng hóa tràn xuống cả lòng đường; nhưng chính quyền vẫn chưa có động thái mới", người này than thở.
"Hiện người dân đang họp trong ngôi chợ tạm của Hợp tác xã Phú Đô. Chợ tạm khá lụp xụp, nhếch nhác và hệ thống phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo khiến việc kinh doanh buôn bán của người dân bị ảnh hưởng", một tiểu thương chia sẻ.
Theo quan sát, do thời gian dài không được sử dụng, nhiều hạng mục tại chợ Phú Đô đã xuống cấp. Một số khu vực được lắp đặt mái tôn bị người dân trưng dụng làm nơi phơi quần áo.
Các Ki-ốt bán hàng trống trơn, không được sử dụng.
Hạng mục phòng cháy, chữa cháy chưa kịp hoàn thiện đã hoen rỉ.
Tiểu thương, người dân vẫn phải buôn bán bên trong chợ tạm lụp xụp nằm sát chợ mới.
Tiểu thương, người dân vẫn phải buôn bán bên trong chợ tạm lụp xụp nằm sát chợ mới.
Được biết, công trình này do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm đại diện chủ đầu tư. Tổng kinh phí xây dựng Chợ Phú Đô gần 18 tỉ đồng tiền ngân sách. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, dự án này vẫn chưa thể bàn giao cho đơn vị tiếp quản, khai thác vì vướng mắc chính sách.
Liên quan đến nguyện vọng của các tiểu thương, UBND phường Phú Đô cho biết, vì chợ đã được xây xong nên phường cũng mong muốn sớm được bàn giao chợ để người dân sử dụng. Tránh tình trạng mọi người buôn bán dưới lòng đường, bán tại nhà gần chợ tạm gây ảnh hưởng tới văn minh đô thị và vệ sinh môi trường.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chợ dân sinh tấp nập người sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Sáng ngày 25.6 (tức mùng 5.5 Âm lịch), các khu chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM từ sớm đã tập nập người dân đi mua sắm chuẩn bị đồ cúng cho ngày Tết Đoan Ngọ.

Dẹp chợ dân sinh bám đường quốc lộ: Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Đặng Tiến (ghi) |

Việc các chợ dân sinh bám dọc các tuyến quốc lộ gây mất ATGT, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để xoá bỏ các chợ này. Nguyên nhân chính do bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Các chuyên gia giao thông cho rằng, trách nhiệm chính vẫn là Chính quyền các địa phương.

29 Tết, giá thực phẩm chợ dân sinh tăng thế nào?

Tùng Giang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo ghi nhận của phóng viên tại các khu chợ dân sinh tại Hà Nội, giá của một số thực phẩm tăng lên, tuy nhiên mức tăng được đánh giá là không nhiều biến động.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM: Chợ dân sinh tấp nập người sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Sáng ngày 25.6 (tức mùng 5.5 Âm lịch), các khu chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM từ sớm đã tập nập người dân đi mua sắm chuẩn bị đồ cúng cho ngày Tết Đoan Ngọ.

Dẹp chợ dân sinh bám đường quốc lộ: Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Đặng Tiến (ghi) |

Việc các chợ dân sinh bám dọc các tuyến quốc lộ gây mất ATGT, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để xoá bỏ các chợ này. Nguyên nhân chính do bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Các chuyên gia giao thông cho rằng, trách nhiệm chính vẫn là Chính quyền các địa phương.

29 Tết, giá thực phẩm chợ dân sinh tăng thế nào?

Tùng Giang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo ghi nhận của phóng viên tại các khu chợ dân sinh tại Hà Nội, giá của một số thực phẩm tăng lên, tuy nhiên mức tăng được đánh giá là không nhiều biến động.