Hà Nội: Cầu L3 vành đai 2,5 hoang phế, dang dở sau hơn 10 năm thi công

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội - Cầu L3 bắc qua sông Lừ (khu vực quận Thanh Xuân) thuộc tuyến vành đai 2,5 nằm ngổn ngang sau một thời gian dài dự án này bị chậm tiến độ. Các hạng mục của cầu đã rỉ sét, hoen ố và xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, giải phóng mặt bằng từ năm 2010.
Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, giải phóng mặt bằng từ năm 2010.
Tuy nhiên trong những năm qua, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, khiến nhiều hạng mục của dự án đình trệ, không thể tiếp tục triển khai.
Tuy nhiên trong những năm qua, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, khiến nhiều hạng mục của dự án đình trệ, không thể tiếp tục triển khai.
Trong đó, hiện trạng cây cầu L3 bắc qua sông Lừ ngổn ngang rác thải, các thanh sắt thép bị hoen gỉ khiến công trình trở nên hoang phế.
Trong đó, hiện trạng cây cầu L3 bắc qua sông Lừ ngổn ngang rác thải, các thanh sắt thép bị hoen gỉ khiến công trình trở nên hoang phế.
Cỏ dại mọc um tùm leo lên các hạng mục của cây cầu L3.
Cỏ dại mọc um tùm leo lên các hạng mục của cây cầu L3.
 
Các hạng mục của cầu xuống cấp nghiêm trọng.
Các hạng mục của cầu xuống cấp nghiêm trọng.
Các hạng mục của cầu xuống cấp nghiêm trọng.
Do cầu L3 chưa thể đưa vào khai thác nên người dân phải sử dụng cầu tạm nhỏ hẹp.
Do cầu L3 chưa thể đưa vào khai thác nên người dân phải sử dụng cầu tạm nhỏ hẹp để đi lại hàng ngày.
Chị Nguyễn Thúy Hằng (trú tại phố Trịnh Đình Cửu, Thanh Xuân) cho biết, vì cây cầu tạm bắc qua sông Lừ quá nhỏ so với mật độ phương tiện giao thông di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm và những ngầy thời tiết xấu khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Chị Nguyễn Thúy Hằng (trú tại phố Trịnh Đình Cửu, Thanh Xuân) cho biết, vì cây cầu tạm bắc qua sông Lừ quá nhỏ so với mật độ phương tiện giao thông di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm và những ngầy thời tiết xấu khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Hai bên bờ của cây cầu L3 trở thành điểm chất rác của nhiều hộ gia đình.
Hai bên bờ của cây cầu L3 trở thành điểm vứt rác của nhiều hộ gia đình.
Đường vành đai 2.5 Hà Nội là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội, dài khoảng 30 km, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, tuyến nằm hoàn toàn trong nội đô Hà Nội. Theo đánh giá, tuyến đường Vành đai 2,5 sau khi hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho việc phát triển kinh tế đô thị tại Thủ đô.
Đường vành đai 2.5 Hà Nội là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội, dài khoảng 30 km, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, tuyến nằm hoàn toàn trong nội đô Hà Nội. Theo đánh giá, tuyến đường Vành đai 2,5 sau khi hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho việc phát triển kinh tế đô thị tại Thủ đô.
Thiện Nhân - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Xây cao tốc chậm tiến độ, "trảm" nhà thầu thôi chưa đủ

Lê Thanh Phong |

Tính đến tháng 8.2022, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam: Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn – Quốc lộ 45 đều rất khó hoàn thành năm 2022 theo kế hoạch.

Đồng Nai sẽ “trảm” nhà thầu chậm tiến độ xây tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành) đang xây dựng để di dời hàng ngàn hộ dân từ vùng lõi dự án sân bay Long Thành đến sinh sống, nhưng sau 1 năm thi công mới xây xong 2 công trình, còn hàng loạt công trình khác mới được 15%. Do đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị "trảm" 6 gói thầu, "cấm cửa" nhà thầu chậm tiến độ.

Xem xét chấm dứt các gói thầu chậm tiến độ ở tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng bị chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Xây cao tốc chậm tiến độ, "trảm" nhà thầu thôi chưa đủ

Lê Thanh Phong |

Tính đến tháng 8.2022, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam: Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn – Quốc lộ 45 đều rất khó hoàn thành năm 2022 theo kế hoạch.

Đồng Nai sẽ “trảm” nhà thầu chậm tiến độ xây tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành) đang xây dựng để di dời hàng ngàn hộ dân từ vùng lõi dự án sân bay Long Thành đến sinh sống, nhưng sau 1 năm thi công mới xây xong 2 công trình, còn hàng loạt công trình khác mới được 15%. Do đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị "trảm" 6 gói thầu, "cấm cửa" nhà thầu chậm tiến độ.

Xem xét chấm dứt các gói thầu chậm tiến độ ở tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng bị chậm tiến độ tại khu tái định cư sân bay Long Thành.