Hà Nội: Cảnh đìu hiu tại các xóm trọ công nhân ngày cuối năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trước đây, xóm trọ công nhân luôn đông đúc, các nhà trọ trong tình trạng không còn phòng cho thuê, thậm chí có phòng 3 - 4 người cùng ở chung. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân mất việc phải về quê, các khu trọ rơi vào cảnh trống vắng, đìu hiu.
Vài tháng trở lại đây, việc kinh doanh phòng trọ của các gia đình xung quanh khu công nghiệp Thăng Long trở nên khó khăn. Các dãy phòng trống vắng, ế ẩm, thu nhập giảm sút khiến cho nhiều chủ trọ chán nản.
Nhiều tháng trở lại đây, việc kinh doanh phòng trọ của các gia đình xung quanh khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) trở nên khó khăn. Các dãy phòng trống vắng, ế ẩm, thu nhập giảm sút khiến cho nhiều chủ trọ chán nản.
 
Ngày 31.12, khảo sát tại một số dãy trọ tại thôn Cổ Điển, thôn Bầu, thôn Hậu… nhiều khu trọ hiện trống khoảng 30 - 50% số lượng phòng. Ông Ngô Văn Dương, chủ xóm trọ có 10 phòng cho thuê ở thôn Bầu (xã Kim Chung) cho biết, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm do dịch bệnh bùng phát kéo dài.
 
“Nhiều người thuê nợ 4 - 5 tháng tiền phòng mà mình cũng không biết khi nào họ mới trở lại làm việc", ông Dương than thở.
Còn Anh Bùi Lê Tùng - chủ một khu trọ ở thôn Cổ Điển kể, gia đình cho thuê nhà trọ hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng như hiện nay. Khu nhà trọ của gia đình anh hiện chỉ có 22/30 phòng có công nhân thuê.
Còn Anh Bùi Lê Tùng - chủ một khu trọ ở thôn Cổ Điển kể, gia đình cho thuê nhà trọ hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng như hiện nay. Khu nhà trọ của gia đình anh hiện chỉ có 22/30 phòng có công nhân thuê.
Nhiều phòng cho thuê hiện trong tình trạng để trống.
Nhiều phòng cho thuê hiện trong tình trạng để trống.
“Vào những dịp cuối năm, các gia đình công nhân thuê trọ thường tập trung với nhau tổ chức ăn uống, tất niên. Không khí tại các khu trọ trong dịp này khi nào cũng náo nhiệt, nhưng nay dịch bệnh đã khiến một lượng lớn công nhân mất việc làm, không cầm cự được, họ trả phòng trọ rồi hồi hương khiến các dãy trọ trở nên vắng lặng”, anh Tùng nói.
“Vào những dịp cuối năm, các gia đình công nhân thuê trọ thường tập trung với nhau tổ chức ăn uống, tất niên. Không khí tại các khu trọ trong dịp này khi nào cũng náo nhiệt, nhưng nay dịch bệnh đã khiến một lượng lớn công nhân mất việc làm, không cầm cự được, họ trả phòng trọ rồi hồi hương khiến các dãy trọ trở nên vắng lặng”, anh Tùng nói.
Các xóm trọ trước kia luôn rộn ràng tiếng cười nói của công nhân nay trở nên vắng vẻ.
Các xóm trọ trước kia luôn rộn ràng tiếng cười nói của công nhân nay trở nên vắng vẻ.
Với giá cho thuê là 600.000-1.200.000 đồng/tháng, doanh thu nhà anh Tùng đã giảm đến gần một nửa so với năm trước, nhưng nhiều phòng trọ vẫn đang bỏ trống.
Với giá cho thuê là 600.000 - 1.200.000 đồng/tháng, doanh thu nhà anh Tùng đã giảm đến gần một nửa so với năm trước, nhưng nhiều phòng trọ vẫn đang bỏ trống.
Bà Lâm Thị Bính (61 tuổi, Tuyên Quang) lên Hà Nội khoảng 2 năm chia sẻ: “Tôi ở đây giúp con gái chăm cháu và trông nhà. Xóm trọ tại thôn Cổ Điển này khoảng 4 tháng trở lại đây luôn thấy có người trả phòng. Cả ngày 2 bà cháu cứ quanh quẩn trong bốn bức tường, ra sân không một bóng người. Càng cuối năm, không khí xóm trọ càng ảm đạm.
Bà Lâm Thị Bính (61 tuổi, Tuyên Quang) lên Hà Nội khoảng 2 năm chia sẻ: “Tôi ở đây giúp con gái chăm cháu và trông nhà. Xóm trọ tại thôn Cổ Điển này khoảng 4 tháng trở lại đây luôn thấy có người trả phòng. Cả ngày 2 bà cháu cứ quanh quẩn trong bốn bức tường, ra sân không một bóng người. Càng cuối năm, không khí xóm trọ càng ảm đạm.
 
Những tấm biển cho thuê phòng trọ được treo khắp các ngõ ngách quanh khu công nghiệp Thăng Long.
 
Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Thành phố hiện nay là 52.174 người. Trong đó: Mất việc là 7.456 người, thiếu việc là 44.718 người.
 
Hiện các dãy trọ luôn khóa cửa kín mít, không có người ở do công nhân về quê nhiều hoặc chuyển việc hay nghỉ việc do dịch.
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm công nhân mất việc cuối năm, "khóc ròng" vì không có tiền trả nợ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày qua, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Khoảng 1 tháng nữa là đến Tết, trong khi công nhân đã hết tiền tích luỹ do nhiều tháng phải nghỉ ở nhà chống dịch, nay lại bị chấm dứt hợp đồng lao động, không có tiền lương, tiền Thưởng Tết để nuôi gia đình.

Bạc Liêu: Gần 900 công nhân sản xuất “3 tại chỗ” được hỗ trợ tiền ăn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu trao quà cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hàng trăm công nhân mất việc cuối năm, "khóc ròng" vì không có tiền trả nợ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày qua, rất đông công nhân Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam đã đến Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai để được tư vấn về việc bị Công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Khoảng 1 tháng nữa là đến Tết, trong khi công nhân đã hết tiền tích luỹ do nhiều tháng phải nghỉ ở nhà chống dịch, nay lại bị chấm dứt hợp đồng lao động, không có tiền lương, tiền Thưởng Tết để nuôi gia đình.

Bạc Liêu: Gần 900 công nhân sản xuất “3 tại chỗ” được hỗ trợ tiền ăn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu trao quà cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.