Hà Nội: Căng dây, phủ bạt máy tập thể dục ngoài trời ở sân chơi, công viên

Kim Anh |

Để hạn chế người dân tụ tập tại các công viên, sân chơi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt máy tập thể dục ngoài trời tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND TP. Hà Nội đã tuyên truyền người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trong đó, thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên.
Ghi nhận tại các khu vực sân chơi thuộc phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), các máy tập thể dục ngoài trời đều được lực lượng chức năng tiến hành căng dây, phủ bạt tạm thời để hạn chế thói quen tập trung đông người, tập thể dục của người dân trong thời gian này.
Bên cạnh đó, phường cũng đã tăng cường tuyên truyền tới người dân công tác phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội, phường đã tiến hành căng dây thép vào các khớp nối và phủ bạt lên các thiết bị tập thể dục tại khu vực sân chơi để hạn chế người dân xuống tập thể dục. Ngoài ra, phường cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức phòng dịch.
Bên cạnh đó, phường cũng đã tăng cường tuyên truyền tới người dân công tác phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội, phường đã tiến hành căng dây thép vào các khớp nối và phủ bạt lên các thiết bị tập thể dục tại khu vực sân chơi để hạn chế người dân xuống tập thể dục. Ngoài ra, phường cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức phòng dịch.
Bên cạnh đó, phường cũng đã tăng cường tuyên truyền tới người dân công tác phòng chống dịch COVID-19. Trao đổi với Lao Động ngày 10.6, ông Phạm Hùng Cường - Bí thư Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP Hà Nội, phường đã tiến hành căng dây thép vào các khớp nối và phủ bạt lên các thiết bị tập thể dục tại khu vực sân chơi để hạn chế người dân xuống tập thể dục. Ngoài ra, phường cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức phòng dịch.
Tại Hồ Tây, nơi thường xuyên thu hút rất đông người dân tới tập thể dục và đi dạo những thiết bị thể dục ở đây cũng đã được "khóa" lại.
Băng rôn, biển thông báo, rào chắn cũng đã được dựng lên ở trên dọc ven bờ Hồ Tây để hạn chế người dân tụ tập.
Theo đánh giá, việc “khoá” các dụng cụ tập thể dục ngoài trời là giải pháp “cực chẳng đã” trong thời điểm hiện tại để phòng, chống dịch Covid-19
Theo đánh giá, việc “khoá” các dụng cụ tập thể dục ngoài trời là giải pháp “cực chẳng đã” trong thời điểm hiện tại để phòng, chống dịch Covid-19
Theo nhiều người dân, việc “trói chặt” các dụng cụ tập thể dục ngoài trời là giải pháp quyết liệt và cần thiết trong thời điểm hiện tại để không tụ tập đông người góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 10.6: Ghi nhận 219 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 10.6 có 61 ca mắc mới COVID-19, trong đó 59 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày 10.2, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca mắc mới.


Hà Nội: Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch được "thay áo mới"

PHẠM ĐÔNG |

Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã được "thay áo mới" bằng những bức tranh bích hoạ, pano khổ lớn tuyên truyền "Bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa" và hàng trăm chiếc đèn lồng.

Bộ Y tế đề nghị không tụ tập xem bóng đá để chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 10.6: Ghi nhận 219 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 10.6 có 61 ca mắc mới COVID-19, trong đó 59 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày 10.2, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca mắc mới.


Hà Nội: Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch được "thay áo mới"

PHẠM ĐÔNG |

Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã được "thay áo mới" bằng những bức tranh bích hoạ, pano khổ lớn tuyên truyền "Bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa" và hàng trăm chiếc đèn lồng.

Bộ Y tế đề nghị không tụ tập xem bóng đá để chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19.