Hà Nội: Cận Tết nhiều xe xuất bến chỉ 2-3 khách, nhà xe chán ngán vì "ế ẩm"

Vương Trần |

Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn khá đìu hiu, vắng vẻ. Một số nhà xe còn in sẵn tờ khai y tế để hành khách điền vào trước khi lên xe, phục vụ cho quá trình di chuyển về quê.

Thời điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề tuy nhiên hiện nay tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều rất vắng vẻ. Không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé như mọi năm.
Thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề tuy nhiên trong ngày hôm nay (Chủ nhật) tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều rất vắng vẻ. Không còn cảnh chen chúc, xếp hàng mua vé như mọi năm.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 16.1.2022, tại khu vực sảnh chờ, lối ra các nhà xe tại bến xe Mỹ Đình đều rất vắng khách. Nhiều nhân viên bán vé ngán ngẩm trước cảnh “ế ẩm” này.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 16.1.2022, tại khu vực sảnh chờ, lối ra các nhà xe tại bến xe Mỹ Đình đều rất vắng khách. Nhiều nhân viên bán vé ngán ngẩm trước cảnh “ế ẩm” này.
Một số hành khách mang theo hành lý tìm xe về quê dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Một số hành khách mang theo hành lý tìm xe về quê.
Trước giờ xuất bến, nhà xe Tám Nghĩa (chạy tuyến Cao Bằng - Hà Nội) có được 7 hành khách chuẩn bị lên xe. Anh Lê Văn Tiến - nhân viên phục vụ trên xe cho biết: Nếu như mọi năm vào thời điểm này các nhà xe đã chật kín hết chỗ thì năm nay lượng hành khách vẫn rất vắng. Số lượng người đi xe khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Xe em còn có 7 khách là đã mừng hơn các xe khác rồi. Nhiều xe xuất bến chỉ có 2-3 khách” - anh Tiến cho biết.
Trước giờ xuất bến, nhà xe Tám Nghĩa (chạy tuyến Cao Bằng - Hà Nội) có được 7 hành khách chuẩn bị lên xe. Anh Lê Văn Tiến - nhân viên phục vụ trên xe cho biết: Nếu như mọi năm vào thời điểm này các nhà xe đã chật kín hết chỗ thì năm nay lượng hành khách vẫn rất vắng. Số lượng người đi xe khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Xe em còn có 7 khách là đã mừng hơn các xe khác rồi. Nhiều xe xuất bến chỉ có 2-3 khách” - anh Tiến cho biết.
Anh Nông Văn Thành (SN 1997, quê Cao Bằng) cho biết: Trước khi lên xe, nhân viên phục vụ có đưa tờ khai y tế để mọi người điền các thông tin phục vụ cho quá trình kiểm tra tại địa phương. Đồng thời, nhân viên phụ xe cũng ghi lại danh sách, họ tên, số điện thoại của hành khách để liên lạc khi cần thiết. “Hành khách trước khi lên xe cũng được nhắc nhở phải về khai báo y tế tại trạm y tế xã của các địa phương” - anh Thành cho biết.
Anh Nông Văn Thành (SN 1997, quê Cao Bằng) cho biết: Trước khi lên xe, nhân viên phục vụ có đưa tờ khai y tế để mọi người điền các thông tin phục vụ cho quá trình kiểm tra tại địa phương. Đồng thời, nhân viên phụ xe cũng ghi lại danh sách, họ tên, số điện thoại của hành khách để liên lạc khi cần thiết. “Hành khách trước khi lên xe cũng được nhắc nhở phải về khai báo y tế tại trạm y tế xã của các địa phương” - anh Thành cho biết.
Hành khách điền thông tin vào tờ khai y tế mang về quê.
Hành khách điền thông tin vào tờ khai y tế mang về quê.
Dù vào thời điểm cuối tuần nhưng lượng khách về các tỉnh bằng xe chạy tuyến cố định vẫn khá vắng vẻ, không còn cảnh chật chội như mọi năm.
Dù vào thời điểm cuối tuần nhưng lượng khách về các tỉnh bằng xe chạy tuyến cố định vẫn khá vắng vẻ, không còn cảnh chật chội như mọi năm.
Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, nhà xe Tuân Yến chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hoá cho biết, lượng khách cả chiều đi và chiều về trong những ngày vừa qua rất ít, khác hẳn với tình hình giao thông mọi năm.
Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, nhà xe Tuân Yến chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hoá cho biết, lượng khách cả chiều đi và chiều về trong những ngày vừa qua rất ít, khác hẳn với tình hình giao thông mọi năm.
“Xe giường nằm 2 tầng nhưng tầng 2 trống trơn. Trước khi lên xe, khách chỉ quét mã QR để khai báo y tế. Sáng có 2 khách ra Hà Nội, trưa về cũng chỉ được có 4 người. Chạy như thế này không đủ tiền chi phí xăng dầu, bến bãi” - quản lý nhà xe Tuân Yến cho biết và mong các cơ quan, đơn vị tính toán để miễn, giảm thuế, chi phí hỗ trợ cho các nhà xe trong lúc khó khăn này.
“Xe giường nằm 2 tầng nhưng tầng 2 trống trơn. Trước khi lên xe, khách chỉ quét mã QR để khai báo y tế. Sáng có 2 khách ra Hà Nội, trưa về cũng chỉ được có 4 người. Chạy như thế này không đủ tiền chi phí xăng dầu, bến bãi” - quản lý nhà xe Tuân Yến cho biết và mong các cơ quan, đơn vị tính toán để miễn, giảm thuế, chi phí hỗ trợ cho các nhà xe trong lúc khó khăn này.
Theo quản lý các nhà xe, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động ở khu vực phi chính thức đã về quê từ những lần giãn cách trước đó. Một lượng lớn sinh viên chưa quay trở lại các trường đại học, cao đẳng học trực tiếp. Lượng hành khách năm nay giảm hơn nhiều so với mọi năm.
Theo quản lý các nhà xe, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động ở khu vực phi chính thức đã về quê từ những lần giãn cách trước đó. Một lượng lớn sinh viên chưa quay trở lại các trường đại học, cao đẳng học trực tiếp. Lượng hành khách năm nay giảm hơn nhiều so với mọi năm.
Nhiều nhà xe xuất bến chỉ với 2-3 khách trên xe dù đang bắt đầu vào đợt cao điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Nhiều nhà xe xuất bến chỉ với 2-3 khách trên xe dù đang bắt đầu vào đợt cao điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Khu vực bán vé của nhiều nhà xe vắng hoe
Khu vực bán vé của nhiều nhà xe vắng hoe.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, cũng như mọi năm, bến xe Giáp Bát đã xây dựng kế hoạch phục vụ trong Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, lượng xe hoạt động chỉ bằng 30% so với ngày thường. Lượng khách đi lại và sử dụng phương tiện vận tải là xe khách chỉ chiếm khoảng 10-15% so với những ngày thường.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, cũng như mọi năm, bến xe Giáp Bát đã xây dựng kế hoạch phục vụ trong Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, lượng xe hoạt động chỉ bằng 30% so với ngày thường. Lượng khách đi lại và sử dụng phương tiện vận tải là xe khách chỉ chiếm khoảng 10-15% so với những ngày thường.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dự kiến trên 10.000 lượt khách qua các bến xe dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội - ông Nguyễn Anh Toàn, dự kiến lượng khách đi lại qua các bến xe trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành.

Bến xe vắng khách, tài xế, nhà xe "sợ Tết"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên trái ngược với mọi năm, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn vắng khách, hàng hóa lác đác khiến các chủ nhà xe, tài xế lo âu và sợ một cái Tết “đói”.

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Dự kiến trên 10.000 lượt khách qua các bến xe dịp Tết

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội - ông Nguyễn Anh Toàn, dự kiến lượng khách đi lại qua các bến xe trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành.

Bến xe vắng khách, tài xế, nhà xe "sợ Tết"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên trái ngược với mọi năm, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn vắng khách, hàng hóa lác đác khiến các chủ nhà xe, tài xế lo âu và sợ một cái Tết “đói”.

Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, bến xe Hà Nội vẫn "vắng như chùa bà Đanh"

Vương Trần |

Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1.2022). Tuy vậy, tại các bến xe ở Hà Nội trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Nhiều nhà xe than thở, “chưa có năm nào vắng khách như năm nay”.