Hà Nội: Cận cảnh những con phố sắp trở thành không gian đi bộ

HOÀI ANH |

Từ ngày 25.12.2020, UBND quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm bao gồm 8 phố và 3 ngõ.
Cụ thể, phạm vi không gian đi bộ mở rộng gồm 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc. Ảnh: Google map
Cụ thể, phạm vi không gian đi bộ mở rộng gồm 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc. Ảnh: Google map
Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm sẽ cho mở cửa các di tích lịch sử văn hóa trong khu vực để phục vụ khách tham quan các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào ban đêm. Cụ thể, tại Ô Quan Chưởng và đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) có hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống.
Theo dự kiến, ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư sẽ biểu diễn âm nhạc đương đại.
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 25.12.2020 sẽ triển khai thử nghiệm và từ ngày 1.1.2021 sẽ chính thức triển khai hoạt động. Tuy nhiên, theo một số người dân, họ chưa được phổ biến kế hoạch mở rộng phố đi bộ mà chỉ nắm được thông tin qua báo chí. “Tính đến hiện tại, tôi chưa nhận được bất kì văn bản và cũng chưa được nghe phổ biến từ phường, quận về việc khu phố tôi đang sống sẽ trở thành không gian đi bộ vào cuối tuần. Tối nay triển khai rồi mà giờ tôi vẫn không biết xe gia đình tôi sẽ để ở đâu và ai sẽ là người trả tiền thuê xe cho chúng tôi“, ông Nguyễn Trọng Hào (Hàn Bạc, Hoàn Kiếm, Nà Nội).
UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 25.12.2020 sẽ triển khai thử nghiệm và từ ngày 1.1.2021 sẽ chính thức triển khai hoạt động. Tuy nhiên, theo một số người dân, họ chưa được phổ biến kế hoạch mở rộng phố đi bộ mà chỉ nắm được thông tin qua báo chí. “Tính đến hiện tại, tôi chưa nhận được bất kì văn bản và cũng chưa được nghe phổ biến từ phường, quận về việc khu phố tôi đang sống sẽ trở thành không gian đi bộ vào cuối tuần. Tối nay triển khai rồi mà giờ tôi vẫn không biết xe gia đình tôi sẽ để ở đâu và ai sẽ là người trả tiền thuê xe cho chúng tôi“, ông Nguyễn Trọng Hào (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Nà Nội).
Bà Nguyễn Thị Đan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, bà hoàn toàn ủng hộ với việc mở rộng không gian đi bộ, tuy nhiên cần tính toán kĩ lưỡng để các thành viên gia đình bà không phải di chuyển quá xa đến chỗ để xe. “Thành phố mở rộng không gian đi bộ thì khu phố này sẽ giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm, giảm tiếng ồn,... Tôi năm nay đã 86 tuổi, cũng chỉ ở nhà nên không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên mong rằng thành phố sẽ có những tính toán hợp lí để con cháu tôi không phải vất vả trong việc di chuyển đến chỗ để xe vào ngày cuối tuần“, bà Đan nói.
Bà Nguyễn Thị Đan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, bà hoàn toàn ủng hộ với việc mở rộng không gian đi bộ, tuy nhiên cần tính toán kĩ lưỡng để các thành viên gia đình bà không phải di chuyển quá xa đến chỗ để xe. “Thành phố mở rộng không gian đi bộ thì khu phố này sẽ giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm, giảm tiếng ồn,... Tôi năm nay đã 86 tuổi, cũng chỉ ở nhà nên không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên mong rằng thành phố sẽ có những tính toán hợp lí để con cháu tôi không phải vất vả trong việc di chuyển đến chỗ để xe vào ngày cuối tuần“, bà Đan nói.
Các phố sắp trở thành không gian đi bộ vào cuối tuần.
Phố Hàng Dầu.
Phố Hàng Dầu.
Hàng Bè.
Phố Hàng Bè.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Toản - nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường đại học GTVT, phố đi bộ hiện tại đang được người dân ủng hộ, vậy nên nếu phát triển mở rộng thêm sẽ rất tốt cho du lịch và thương mại của thành phố. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, cần phải tính toán kĩ lưỡng.  “Thứ nhất trước khi triển khai cần được người dân sinh sống trong khu vực đấy đồng tình, vì việc triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại và kinh doanh của họ. Cần cân đối giữa những người làm thương mại và những người không làm thương mại trong khi phố. Thứ 2, cần quan tâm đến cách người dân tiếp cận phố đi bộ. Nếu người dân tiếp cận bằng giao thông công cộng là tốt, còn nếu họ di chuyển bằng xe cá nhân thì cần sắp xếp chỗ để xe cho họ“, ông Toản nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Toản - nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, Trường đại học GTVT, phố đi bộ hiện tại đang được người dân ủng hộ, vậy nên nếu phát triển mở rộng thêm sẽ rất tốt cho du lịch và thương mại của thành phố. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, cần phải tính toán kĩ lưỡng. “Thứ nhất, trước khi triển khai cần được người dân sinh sống trong khu vực đấy đồng tình, vì việc triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại và kinh doanh của họ. Cần cân đối giữa những người làm thương mại và những người không làm thương mại trong khi phố. Thứ hai, cần quan tâm đến cách người dân tiếp cận phố đi bộ. Nếu người dân tiếp cận bằng giao thông công cộng là tốt, còn nếu họ di chuyển bằng xe cá nhân thì cần sắp xếp chỗ để xe cho họ“, ông Toản nói.
Theo kế hoạch, thời gian hoạt động khu vực này được tiến hành như tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội, đó là vào 3 tối cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật), từ 19h đến 24h vào mùa hè và từ 18h đến 24h vào mùa đông.
Theo kế hoạch, thời gian hoạt động khu vực này được tiến hành như tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội, đó là vào 3 tối cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật), từ 19h đến 24h vào mùa hè và từ 18h đến 24h vào mùa đông.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Đường kẹt cứng, người dân gửi xe đi bộ cả km để vào xóm đạo

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Tối 24.12, mọi ngả đường hướng về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM) đang trở nên ùn tắc kẹt cứng, người dân phải gửi xe đi bộ cả km để vào nhà thờ.

Hà Nội mở không gian đi bộ trên 8 tuyến phố

Minh Hạnh |

Nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ việc thăm quan của du khách, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 25.12.2020, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Phạm Đông |

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường kẹt cứng, người dân gửi xe đi bộ cả km để vào xóm đạo

Chân Phúc - Thanh Vũ |

Tối 24.12, mọi ngả đường hướng về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM) đang trở nên ùn tắc kẹt cứng, người dân phải gửi xe đi bộ cả km để vào nhà thờ.

Hà Nội mở không gian đi bộ trên 8 tuyến phố

Minh Hạnh |

Nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ việc thăm quan của du khách, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 25.12.2020, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thử nghiệm thực hiện mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Phạm Đông |

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội.