Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống tại khu dân cư có nguy cơ xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được mấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.
Ngày 12.3, tại Trạm y tế phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nhiều người dân đã được mấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.
Được biết, việc xét nghiệm thực hiện và áp dụng đối với những người dân sống tại khu dân cư có nguy cơ xuất hiện ca mắc COVID-19.
Tại điểm lấy mẫu xét nghiệm, gần 100 người được lựa chọn lấy mẫu ngẫu nhiên. Tiếp đó, cán bộ y tế hướng dẫn điền tờ khai thông tin, yêu cầu người dân đảm bảo dãn cách, đeo khẩu trang phòng dịch trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, trong sáng 12.3, việc lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành tại 3 điểm trên địa bàn phường Mỹ Đình 1. Đối tượng chủ yếu là người dân sinh sống tại khu dân cư có nguy cơ xuất hiện ca mắc COVID-19, bao gồm: Người phụ vụ nhà hàng – nơi có nhiều người nước ngoài qua lại; khu dân cư có người nước ngoài sinh sống; bến xe có người từ các tỉnh qua lại.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang cũng thông tin, trong buổi chiều, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, phường Mễ Trì. Trong đó tập trung khu vực bến xe Mỹ Đình, khu dân cư tại KeangNam, KĐT Mỹ Đình, chung cư Vinhome Sky Lake (đường Phạm Hùng), mỗi nơi 200 mẫu.
"Quận Nam Từ Liêm được giao 1.000 mẫu xét nghiệm. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu được tiến hành trong ngày 11 và 12.3 nhưng đơn vị tập trung triển khai trong ngày 12.3", bà Trang nói.
Người dân chờ đợi kết quả xét nghiệm.
Không ghi nhận trường hợp dương tính sau xét nghiệm tại địa bàn phường Mỹ Đình 1.
Trước đó, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dự kiến thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 11 - 12.3, tại quận Nam Từ Liêm (khu vực dân cư) và huyện Hoài Đức (khu công nghiệp An Khánh). Đợt 2 từ ngày 15 đến 19.3 tại các quận, huyện còn lại. Theo kế hoạch có 4 khu, cụm công nghiệp với 1.500 công nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, bao gồm: khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh: 900 mẫu. Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; cụm công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức; khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh - mỗi nơi 200 mẫu.
Trước đó, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dự kiến thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 11 - 12.3, tại quận Nam Từ Liêm (khu vực dân cư) và huyện Hoài Đức (khu công nghiệp An Khánh). Đợt 2 từ ngày 15 đến 19.3 tại các quận, huyện còn lại.
Theo kế hoạch có 4 khu, cụm công nghiệp với 1.500 công nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, bao gồm: khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh: 900 mẫu. Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; cụm công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức; khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh - mỗi nơi 200 mẫu.
Ngoài ra, 1.600 cư dân đang sinh sống, làm việc tại 9 tòa nhà cũng được triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm: Chung cư Golden West lake, 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ: 100 mẫu; chung cư Imperia Garden, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân: 100 mẫu.
Ngoài ra, 1.600 cư dân đang sinh sống, làm việc tại 9 tòa nhà cũng được triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm: Chung cư Golden West lake, 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ: 100 mẫu; chung cư Imperia Garden, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân: 100 mẫu.
Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: 200 công nhân đầu tiên được xét nghiệm COVID-19 diện rộng

Hải Nguyễn- Bảo Hân |

200 công nhân cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên vào sáng 11.3.

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người ở Hà Nội

Vượng Vũ |

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, bến xe liên tỉnh và nơi đông người nước ngoài làm việc, ăn uống.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: 200 công nhân đầu tiên được xét nghiệm COVID-19 diện rộng

Hải Nguyễn- Bảo Hân |

200 công nhân cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên vào sáng 11.3.

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người ở Hà Nội

Vượng Vũ |

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, bến xe liên tỉnh và nơi đông người nước ngoài làm việc, ăn uống.