Hà Nội: Cận cảnh 2 toà chung cư bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm không người ở

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Điển hình là 2 toà chung cư trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã hoàn thành thô nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đã nhiều năm nay, người dân xung quanh quen với việc hai tòa nhà chung cư tái định cư không có người ở.
Theo người dân đang sinh sống gần dự án, hai tòa nhà đã để hoang hóa khá lâu và không thấy được hoàn thiện để sử dụng, thực sự lãng phí. Một người trông coi tòa nhà cho biết, hai tòa cao hơn chục tầng, nhiều năm nay chưa bàn giao cho người nào đến ở.
Ghi nhận của PV Lao Động vào thời điểm cuối tháng 5.2021 cho thấy, 2 toà chung cư đã hoàn thiện thô, quanh khu vực khuôn viên còn có nhiều vật liệu xây dựng lổn nhổn, ngổn ngang.
Khu vực tầng 1 còn quây tôn kín mít. Lối cửa ra vào được quây kín bằng những tấm tôn tạm bợ.
Những tấm tôn tạm bợ che kín phần tầng 1 của 2 toà nhà chung cư. Khu vực này luôn được khoá trái.
Ông Nguyễn Văn Nam (phường Trần Phú, Hoàng Mai) băn khoăn: "Không hiểu vì lý do gì mà 2 toà chung cư đã hoàn thiện thô từ lâu nhưng không được thi công thêm. Tình trạng bỏ hoang đã nhiều năm nay nhưng không có ai xây dựng, cũng không thấy người dân nào tới ở".
"2 toà chung cư đã bỏ hoang nhiều năm nay khiến người dân khu vực cũng thấy rất xót xa vì sự lãng phí" - ông Nam nói thêm.
Theo quan sát, trên tường nhà, nhiều nơi đã mốc, nứt. Cửa kính các căn hộ vẫn chưa bóc tấm dán bên ngoài, nhưng đã xỉn màu vì mưa nắng.
Khu vực cửa sổ được che chắn tạm bợ bằng những thanh sắt chắn ngang và bạt che phía trong.
Khu vực cửa sổ được che chắn tạm bợ bằng những thanh sắt chắn ngang và bạt che phía trong.
Phía bên ngoài, những đường cống thoát nước bị che lấp bởi rác thải, vật liệu xây dựng, rác thải.
Phía bên trong toà chung cư ngổn ngang.
Người dân ở phường Trần Phú, vị trí của hai tòa nhà chung cư tái định cư này khá đẹp, gần đường vành đai 3, đối diện với nhiều dự án chung cư cao cấp như Gamuda…, nhiều người dân cho rằng không kịp thời đưa vào sử dụng là một sự lãng phí rất lớn.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhìn nhận, chất lượng xây dựng nhà tái định cư kém so tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong khi xây dựng không tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cư dân không mặn mà với nhiều dự án nhà tái định cư.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhìn nhận, chất lượng xây dựng nhà tái định cư kém so tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong khi xây dựng không tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cư dân không mặn mà với nhiều dự án nhà ở xã hội.
Liên quan tới vấn đề này, PV Lao Động đã phản ánh tình trạng những khu chung cư bỏ hoang tới lãnh đạo quận Hoàng Mai (Hà Nội).

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Lỏng lẻo quản lý, cả trăm người nước ngoài cư trú trái phép tại chung cư

Hữu Long |

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đến nay, chính quyền quận Sơn Trà phát hiện 313 người trong đó có 203 người nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc) sinh sống trái quy định tại chung cư cao cấp này. Điều này làm dấy lên lo lắng của dư luận về công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Làm sao để chấm dứt tình trạng đất bỏ hoang còn dân nghèo ở trọ triền miên

Thanh Hải |

Đà Nẵng lại phát hiện có hơn 15.000 lô đất tái định cư bỏ hoang giữa đô thị, trong khi hàng vạn công nhân, người nghèo đô thị còn xếp hàng nhiều năm vẫn chưa mua, thuê được căn hộ thu nhập thấp...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lỏng lẻo quản lý, cả trăm người nước ngoài cư trú trái phép tại chung cư

Hữu Long |

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đến nay, chính quyền quận Sơn Trà phát hiện 313 người trong đó có 203 người nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc) sinh sống trái quy định tại chung cư cao cấp này. Điều này làm dấy lên lo lắng của dư luận về công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Hà Nội: 3 toà chung cư ngay sát mặt đường vẫn hoang lạnh không bóng người ở

Vương Trần - Ngọc Lê |

3 tòa chung cư nằm tại vị trí đắc địa trên mặt đường lớn Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây dựng hoàn thiện nhưng lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, không bóng người ở và đang dần có những dấu hiệu xuống cấp.

Làm sao để chấm dứt tình trạng đất bỏ hoang còn dân nghèo ở trọ triền miên

Thanh Hải |

Đà Nẵng lại phát hiện có hơn 15.000 lô đất tái định cư bỏ hoang giữa đô thị, trong khi hàng vạn công nhân, người nghèo đô thị còn xếp hàng nhiều năm vẫn chưa mua, thuê được căn hộ thu nhập thấp...