Hà Nội bước sang ngày giãn cách thứ 50 vắng vẻ lạ thường

Hà Phương |

Sáng 11.9, đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh tắc đường, tiếng còi xe hiếm gặp.

 
Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ 6h ngày 24.7 đến 6h ngày 6.9 (tức 3 lần giãn cách).
 
Sau 3 đợt giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đã khống chế không để dịch bùng phát mạnh, lây lan rộng. Ảnh chụp tại đường Trần Duy Hưng sáng 11.9.
 
10 quận/huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 6.9. Ảnh chụp trên tuyến đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) sáng 11.9.
 
Tại chốt kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường Võ Chí Công, lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ giấy đi đường của người dân.
 
Lực lượng chức năng chia làm 6 đội kiểm tra khác nhau để hạn chế việc tập trung đông người.
Hà Nội bước sang ngày giãn cách thứ 50 của 10 quận/huyện vùng đỏ. Ảnh chụp trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng nay.
Hà Nội bước sang ngày giãn cách thứ 50 của 10 quận/huyện vùng đỏ. Ảnh chụp trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng nay.
 
Hiện nay, những người ra đường tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.
Hiện nay, những người ra đường tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.
 
Lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến đường trong trung tâm Thủ đô thưa thớt.
 
 
Dọc khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm không còn tình trạng người dân đi dạo, đi tập thể dục như trước đây.
 
Trong ngày cuối tuần, điểm đen giao thông Nguyễn Trãi thông thoáng bất ngờ.
 
Mật độ phương tiện giao thông tại khu vực Ngã Tư Sở đông đúc hơn khu vực khác.
 
Sáng 11.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 10.9 đến 6 giờ ngày 11.9, Hà Nội ghi nhận 2 ca COVID-19 tại khu cách ly. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 3.727 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.139 ca.


Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Vùng 1 tiếp tục giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn đông đúc

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Từ 06 giờ 00 ngày 6.9 đến 06 giờ 00 ngày 21.9, Vùng 1 nội đô Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 21.9 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, lượng xe cộ ghi nhận trong buổi sáng đầu tuần trên nhiều tuyến phố vẫn khá đông đúc.

Hà Nội: Bản đồ chi tiết các vùng giãn cách hoặc nới lỏng sau ngày 6.9

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Sau 6.9 tại Hà Nội, những khu vực thuộc vùng đỏ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Còn lại thực hiện ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 (15+).

Loạt nhà cổ phô diễn nét đẹp hiếm thấy khi Hà Nội giãn cách xã hội

Phan Anh |

Không tiếng còi xe, hàng quán đóng cửa, loạt nhà cổ tại Hà Nội đang toát lên vẻ đẹp trầm mặc hiếm thấy.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vùng 1 tiếp tục giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn đông đúc

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Từ 06 giờ 00 ngày 6.9 đến 06 giờ 00 ngày 21.9, Vùng 1 nội đô Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 21.9 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, lượng xe cộ ghi nhận trong buổi sáng đầu tuần trên nhiều tuyến phố vẫn khá đông đúc.

Hà Nội: Bản đồ chi tiết các vùng giãn cách hoặc nới lỏng sau ngày 6.9

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Sau 6.9 tại Hà Nội, những khu vực thuộc vùng đỏ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Còn lại thực hiện ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 (15+).

Loạt nhà cổ phô diễn nét đẹp hiếm thấy khi Hà Nội giãn cách xã hội

Phan Anh |

Không tiếng còi xe, hàng quán đóng cửa, loạt nhà cổ tại Hà Nội đang toát lên vẻ đẹp trầm mặc hiếm thấy.