Hà Nội bỗng chuyển lạnh trong ngày hè

Nguyễn Long |

Hà Nội - Chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, Hà Nội chuyển sang tiết trời se lạnh giữa tháng 5. Thời tiết lạnh đột ngột khiến nhiều người dân bất ngờ và phải chuẩn bị cả quần áo ấm khi ra đường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vào ngày 13-15/5 gây mưa dông và giảm nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ và một phần Tây Bắc. Miền núi phía bắc trở lạnh, có nơi ghi nhận mức nhiệt xuống dưới 16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vào ngày 13-15.5 gây mưa dông và giảm nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc Bộ và một phần Tây Bắc. Miền núi phía bắc trở lạnh, có nơi ghi nhận mức nhiệt xuống dưới 16 độ C.
Ghi nhận của phóng viên, trong ngày 16.5, tại Hà Nội trời đã ngừng mưa, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây và âm u, nhiệt độ duy trì ở mức 19-21 độ khiến người dân khi ra đường đã phải mặc áo dài tay và áo khoác ngoài để giữ ấm.
Ghi nhận của phóng viên, trong ngày 16.5, tại Hà Nội trời đã ngừng mưa, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây và âm u, nhiệt độ duy trì ở mức 19-21 độ khiến người dân khi ra đường đã phải mặc áo dài tay và áo khoác ngoài để giữ ấm.
Nhiều người mặc cả áo phao, trùm khăn kín mít khi đi đường để cản cơn gió lạnh.
Nhiều người mặc cả áo phao, trùm khăn kín mít khi đi đường để cản cơn gió lạnh.
Nhiều quán ăn phục vụ đồ ăn sáng đông nghịt khách. Những ngày trời trở lạnh, nhiều người dân tìm đến những món ăn nóng hổi như phở, bún để nạp năng lượng cho một ngày làm việc.
Nhiều quán ăn phục vụ đồ ăn sáng đông nghịt khách. Những ngày trời trở lạnh, nhiều người dân tìm đến những món ăn nóng hổi như phở, bún để nạp năng lượng cho một ngày làm việc.
Với những người lớn tuổi, thời tiết trở lạnh là khoảng thời gian lý tưởng để nhâm nhi chén trà nóng và hàn huyên tâm sự cùng bạn bè.
Với những người lớn tuổi, thời tiết trở lạnh là khoảng thời gian lý tưởng để nhâm nhi chén trà nóng và hàn huyên tâm sự cùng bạn bè.
 
Với những người lao động tự do phải làm việc ngoài đường, mặc dù đã mặc áo khoác nhưng nhiều khi vẫn co ro vì lạnh mỗi khi có gió thổi qua.
Với những người lao động tự do phải làm việc ngoài đường, mặc dù đã mặc áo khoác nhưng nhiều khi vẫn co ro vì lạnh mỗi khi có gió thổi qua.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chỉ đến ngày mai 17.5, thời tiết sẽ hửng nắng trở lại và nhiệt độ có thể tăng lên từ 22-27 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chỉ đến ngày mai 17.5, thời tiết sẽ hửng nắng trở lại và nhiệt độ có thể tăng lên từ 22-27 độ.
Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông diện rộng và giảm nhiệt

AN AN |

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay 15.5. Từ ngày mai 16.5, mưa dịch chuyển xuống bắc và trung Trung Bộ.

Nhân rộng mô hình phố đi bộ ở Hà Nội: Không chỉ để mở không gian… đi dạo

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, với việc phố đi bộ hình thành ngày càng nhiều, cơ quan quản lý cần tạo cho không gian này có những đặc trưng, giá trị riêng, từ đó mới tạo ra thế mạnh để có thể thu hút người dân, khách du lịch.

Ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi sẵn sàng ứng phó với thiên tai có thể xảy ra do mưa lũ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông diện rộng và giảm nhiệt

AN AN |

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay 15.5. Từ ngày mai 16.5, mưa dịch chuyển xuống bắc và trung Trung Bộ.

Nhân rộng mô hình phố đi bộ ở Hà Nội: Không chỉ để mở không gian… đi dạo

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, với việc phố đi bộ hình thành ngày càng nhiều, cơ quan quản lý cần tạo cho không gian này có những đặc trưng, giá trị riêng, từ đó mới tạo ra thế mạnh để có thể thu hút người dân, khách du lịch.

Ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi sẵn sàng ứng phó với thiên tai có thể xảy ra do mưa lũ.