Hà Nội: Bến xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trước khi vào bến

TÙNG GIANG - QUÁCH DU |

Tại các bến xe (ở Hà Nội) lực lượng bảo vệ liên tục dùng loa cầm tay, yêu cầu hành khách, nhà xe thực hiện việc nghiêm việc đeo khẩu trang, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Ghi nhận vào ngày 29.4, tại nhiều bến xe ở Hà Nội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được triển khai thực hiện khá nghiêm ngặt.
Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong ngày 29.4 đã bắt đầu nhộn nhịp hơn so với những ngày trước đó.
Các hành khách vào bến xe Mỹ Đình tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.
Các hành khách vào bến tuân thủ khá nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.
Hệ thống loa phát thanh tại Bến xe Mỹ Đình liên tục phát đi thông tin cập nhật dịch bệnh và các khuyến cáo nhằm phòng chống.
Hệ thống loa phát thanh tại Bến xe Mỹ Đình cũng liên tục phát đi các thông tin cập nhật dịch bệnh và khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19.
Lực lượng chức năng tại bến xe thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu những trường hợp không đeo khẩu trang tại bến Mỹ Đình.
Lực lượng chức năng tại Bến xe Mỹ Đình dùng loa cầm tay thường xuyên nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch.
Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5 năm nay kéo dài, nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do đó, trước kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã phải chuẩn bị mọi kịch bản, phương án để đảm bảo, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch bệnh được đơn vị triển khai nghiêm ngắt. “Chúng tôi bố trí lực lương tại các cửa ra vào, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bến. Ngoài ra, hành khách không tuân thủ việc đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ” - ông Sơn thông tin.
Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5 năm nay kéo dài, nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do đó, trước kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã chuẩn bị mọi kịch bản, phương án để đảm bảo, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Ngoài ra, công tác phòng, chống dịch bệnh được đơn vị triển khai nghiêm ngặt. “Chúng tôi bố trí lực lương tại các cửa ra vào, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bến. Ngoài ra, hành khách không tuân thủ sẽ bị từ chối phục vụ” - ông Sơn thông tin.
Tương tư, tại Bến xe Giáp Bát trong ngày 29.4, công tác đảm bảo phòng, chống dịch cũng đang khá nghiêm ngặt.
Tương tự, tại Bến xe Giáp Bát trong ngày 29.4, công tác đảm bảo phòng, chống dịch cũng được thực hiện khá nghiêm túc.
Tại các lối vào bến xe, lực lượng chức năng luôn túc trực để kiểm tra thân nhiệt cho hành khách trước khi vào bến.
Tại các lối vào bến xe, lực lượng chức năng luôn túc trực để kiểm tra thân nhiệt cho hành khách trước khi vào bến.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, bến xe yêu cầu tất cả hành khách, nhà xe phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, bến xe yêu cầu tất cả hành khách, nhà xe phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, bến xe yêu cầu tất cả hành khách, nhà xe phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố Hà Nội.
“Đối với hành khách nếu không đeo khẩu trang, nhà xe xe từ chối phục vụ, việc này đã được đơn vị ký kết với các nhà xe. Riêng nhà xe nào không tuân thủ việc phòng chống dịch, ban đầu nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm sẽ đình chỉ nhà xe thấp nhất 5 ngày, nếu nghiêm trọng có thể dài hơn” - ông Tùng thông tin.
“Đối với hành khách không đeo khẩu trang, nhà xe sẽ từ chối phục vụ, việc này đã được đơn vị ký kết với các nhà xe. Riêng nhà xe nào không tuân thủ, ban đầu nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm sẽ đình chỉ nhà xe thấp nhất 5 ngày, nghiêm trọng có thể đình chỉ lâu hơn” - ông Tùng thông tin.
Tại các bến xe, lực lượng chức năng cũng thường xuyên mang theo loa cầm tay để nhắc nhở, yêu cầu các trường hợp không đeo khẩu trang thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Trong các bến xe, nhiều bảo vệ thường xuyên di chuyển để nhắc nhở, yêu cầu các trường hợp không đeo khẩu trang thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

TÙNG GIANG - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Vào quán Karaoke, quán ăn cũng bắt buộc đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh COVID-19, ngày 29.4 tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định nhiều địa điểm, nơi sinh hoạt bắt buộc đeo khẩu trang.

Chống dịch COVID-19: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được lên xe

Quách Du - Nhật Huy |

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, các nhà xe tại nhiều bến xe ở Hà Nội đã cam kết; sẽ từ chối phục vụ nếu hành khách không thực hiện việc đeo khẩu trang trước khi lên xe. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bắc Ninh: Từ 00h ngày 29.4, người dân ra đường phải đeo khẩu trang

Phan Loan |

Ngày 28.4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt và chủ động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bạc Liêu: Vào quán Karaoke, quán ăn cũng bắt buộc đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh COVID-19, ngày 29.4 tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định nhiều địa điểm, nơi sinh hoạt bắt buộc đeo khẩu trang.

Chống dịch COVID-19: Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được lên xe

Quách Du - Nhật Huy |

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, các nhà xe tại nhiều bến xe ở Hà Nội đã cam kết; sẽ từ chối phục vụ nếu hành khách không thực hiện việc đeo khẩu trang trước khi lên xe. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bắc Ninh: Từ 00h ngày 29.4, người dân ra đường phải đeo khẩu trang

Phan Loan |

Ngày 28.4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt và chủ động.