Hà Nội bắt đầu xét nghiệm một triệu mẫu cho 13 đối tượng nguy cơ cao

Anh Tuấn - HOÀI ANH |

Từ 18-20.8, người giao hàng, bán hàng tại chợ, siêu thị, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội... sẽ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), sáng nay đã lấy hàng trăm mẫu cho các đối tượng nguy cơ cao.

Từ ngày 18-20.8, TP Hà Nội sẽ triển khai đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.
Theo đó, 13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là: Người giao hàng; người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc; nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại; người bán hàng tạp hóa tại nhà; nhân viên bán xăng; lái xe khu công nghiệp, đường dài; bảo vệ tại chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể; công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội; nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc; người làm tại các kho hàng bán lẻ; người trực chốt kiểm dịch; lực lượng hỗ trợ chống dịch; nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).
Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, hàng trăm người thuộc các đối tượng nêu trên đã đến điểm để lấy mẫu xét nghiệm.
Các trường hợp xét nghiệm đều được khai báo y tế đầy đủ và thực hiện các biện pháp đảm bảo giãn cách xã hội, 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Phó Chủ tịch UBND Phường Đội Cấn cho biết, bắt đầu từ sáng nay, phường đã tổ chức xét nghiệp cho 13 đối tượng nguy cơ cao theo Công văn 1759 của UBND quận Ba Đình.
Phường lập danh sách 13 đối tượng nguy cơ cao để tổ chức xét nghiệm, ngày hôm nay dự kiến xét nghiệm được khoảng 1.200 mẫu.
Theo bà Dung, trong quá trình tổ chức xét nghiệm, phường luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch, bố trí điểm lấy mẫu phù hợp, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.
Mỗi người đến điểm xét nghiệm sẽ được hướng dẫn khai báo y tế, đảm bảo điều kiện phòng dịch.
Lực lượng lấy mẫu xét nghiệm là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Medlatec. Dự kiến ngày 20.8, UBND phường sẽ lấy xong 2.900 mẫu.
Việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, theo bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung "là biện pháp hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này để giúp đánh giá nguy cơ và đưa ra các giải pháp chống dịch hợp lý nhất".
Ngoài ra, việc lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng này căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều...
Anh Tuấn - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.

Dập dịch vùng đỏ, bảo vệ vùng cam để Hà Nội sớm được phủ xanh

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi người dân Hà Nội cần nâng cao tự giác để vùng xanh không bị chuyển màu, vùng đỏ được dỡ bỏ và đảm bảo an toàn trong vùng cam.

Người lao động nghèo xúc động khi được chủ trọ giảm 100% tiền phòng

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – với tâm niệm này, anh Phan Văn Cường – chủ trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định giảm 100% tiền trọ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhận được tin, những người lao động nghèo không khỏi xúc động vì gánh nặng trong những ngày giãn cách xã hội như được trút bỏ phần nào.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Người dân bối rối trước hàng loạt app điện tử hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH |

VHD; tokhaiyte.vn; Bluezone; NCOVI; Sổ sức khoẻ điện tử… hàng loạt ứng dụng hỗ trợ chống dịch đã ra đời với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các cán bộ y tế trong công tác truy vết, giúp người dân lưu lại lịch trình di chuyển và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, chính việc có quá nhiều ứng dụng như hiện nay đã khiến nhiều người dân bối rối, loay hoay không biết cách sử dụng.

Dập dịch vùng đỏ, bảo vệ vùng cam để Hà Nội sớm được phủ xanh

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi người dân Hà Nội cần nâng cao tự giác để vùng xanh không bị chuyển màu, vùng đỏ được dỡ bỏ và đảm bảo an toàn trong vùng cam.

Người lao động nghèo xúc động khi được chủ trọ giảm 100% tiền phòng

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – với tâm niệm này, anh Phan Văn Cường – chủ trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định giảm 100% tiền trọ trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nhận được tin, những người lao động nghèo không khỏi xúc động vì gánh nặng trong những ngày giãn cách xã hội như được trút bỏ phần nào.