Hà Nội bắt đầu xét nghiệm COVID-19 cho lái xe luồng xanh

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả lái xe luồng xanh tại bến xe Nước Ngầm.

Theo ghi nhận, ngày 12.8, tại bến xe Nước Ngầm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test bộ kít test nhanh COVID-19 cho đội ngũ lái xe đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu.
Tất cả tài xế khi đến điểm xét nghiệm phải tiến hành khai báo thông tin cá nhân.
Ngoài ra, tài xế phải mang theo mang theo căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân và giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo "luồng xanh" còn hiệu lực.
Ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm, người dân chờ 30 phút để lấy kết quả. Chia sẻ với Lao Động, anh Phạm Thanh Hùng (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: "Việc xét nghiệm cho tài xế rất cần thiết. Khi được xét nghiệm 3 ngày 1 lần, chúng tôi yên tâm hơn và nắm được tình hình sức khoẻ của mình".
Đội ngũ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại bến xe Nước Ngầm là y bác sĩ của bệnh viện Nam Thăng Long phối hợp cùng Cục Y tế Giao thông Vận tải.
"Nhóm da cam” bao gồm các đối tượng là nhân viên y tế, bệnh nhân, người lao động trực tiếp tại các chuỗi cung ứng, lái xe, shipper, bảo vệ tòa nhà... trên cơ sở chỉ định chuyên môn dịch tễ.
Sau 30 phút các lái xe có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được cấp giấy xét nghiệm âm tính.
Chi phí xét nghiệm là 70.000 đồng/lần. Giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 cấp cho lái xe có hiệu lực trong 72h.
Được biết, tại Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Y tế Giao thông vận tải đã phối hợp và làm việc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất lựa chọn 2 điểm xét nghiệm nhanh cho các lái xe kinh doanh vận tải hàng hoá tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, bến xe Nước Ngầm.
Đức Thiện - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm lần 2 toàn bộ cư dân phường Văn Chương, Hà Nội vì nguy cơ cao

Hải Nguyễn |

Toàn bộ hơn 14.000 cư dân phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để sàng lọc, phát hiện COVID-19 sáng 12.8, trong đó có nhiều người dân lấy mẫu lần 2 trong 3 ngày.

Hà Nội bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao

HOÀI ANH |

Sáng 10.8, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch kéo dài 7 ngày, lấy 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao trên toàn thành phố.

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 200 tiểu thương chợ Phùng Khoang

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 1.8, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 200 tiểu thương tại chợ Phùng Khoang sau khi phát hiện ca mắc.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Xét nghiệm lần 2 toàn bộ cư dân phường Văn Chương, Hà Nội vì nguy cơ cao

Hải Nguyễn |

Toàn bộ hơn 14.000 cư dân phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để sàng lọc, phát hiện COVID-19 sáng 12.8, trong đó có nhiều người dân lấy mẫu lần 2 trong 3 ngày.

Hà Nội bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao

HOÀI ANH |

Sáng 10.8, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch kéo dài 7 ngày, lấy 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao trên toàn thành phố.

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 200 tiểu thương chợ Phùng Khoang

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 1.8, lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 200 tiểu thương tại chợ Phùng Khoang sau khi phát hiện ca mắc.