Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học

Hà Phương |

Hà Nội -  Ngày 21.4, thành phố bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học.

 
Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16.4. Theo kế hoạch, việc tiêm được cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.
 
Ngày 21.4, học sinh tiểu học (thuộc nhóm đối tượng trẻ em nằm trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi) bắt đầu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại điểm tiêm Trường Tiểu học Tây Sơn, 4 bàn khám sàng lọc được bố trí đảm bảo giãn cách và thời gian tiêm.
 
"Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí các khu khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng chờ cũng như khu vực cho phụ huynh ngồi chờ" - Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn thông tin.
 
Trường tiểu học Tây Sơn là 1 trong 2 điểm tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khối tiểu học của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
 
Chỉ tính riêng điểm tiêm Tiểu học Tây Sơn có tất cả hơn 2000 học sinh đăng ký tiêm của 10 trường trên địa bàn quận, được chia ra ngày tiêm.
 
Được biết, vaccine được tiêm trong đợt này là Moderna.
 
Cũng theo cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, trước, trong và sau thời gian tiêm nhà trường luôn làm công tác tâm lý để giúp học sinh ổn định tâm lý trong lúc tiêm phòng COVID-19.
 
Các em được hướng dẫn di chuyển sang phòng theo dõi sau tiêm. Sau 30 phút, các em được nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
 
Ngoài ra, đây là điểm tiêm cho 10 trường nên nhà trường cùng quận đã chia các khung thời gian khác nhau để tiêm cho học sinh, các trường sẽ lần lượt vào tiêm theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
 
Cha mẹ đưa con em đi tiêm sẽ chờ ngoài khu vực bố trí các khu vực tại quy trình tiêm.

Ngày 4.4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sống trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế) được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vaccine.

Dự kiến, thời gian triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II-2022 nhưng thời gian cụ thể phụ thuộc theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế.

Việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ được tiến hành đồng loạt trên địa bàn thành phố. Lộ trình triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine.

Địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học; trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng, trì hoãn tiêm. Tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hà Nội: Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

MINH HÀ |

Chiều 16.4, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm được cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hà Nội: Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

MINH HÀ |

Chiều 16.4, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm được cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.