Hà Nội bắt đầu diễn tập phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tùng Giang - Hà Phương |

Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 100.000 thí sinh ở Hà Nội tham gia. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội tổ chức diễn tập các trường hợp có thể xảy ra trong kỳ thi.

Các điểm thi sẽ được bố trí hàng rào phân luồng đi cho thí sinh, cán bộ phục vụ thi.
Các điểm thi sẽ diễn tập công tác phòng chống COVID-19 trước ngày 5.7, chuẩn bị đủ vật tư y tế, nước sát khuẩn; bố trí tối thiểu 10 người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt thí sinh và 5 cán bộ y tế luôn túc trực. Cán bộ in sao đề thi, làm phách trong kỳ thi sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19.
Sáng nay (28.6), trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) đã tiến hành diễn tập phản ứng khi có thí sinh không đảm bảo điều kiện sức khoẻ, thí sinh có biểu hiện mắc COVID-19 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
Vào ngày thi, thí sinh phải đeo khẩu trang toàn thời gian ở điểm thi, trừ lúc giám thị đối chiếu gương mặt với ảnh thẻ, thực hiện 5K, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào phòng. Dù điểm thi chuẩn bị nước uống, cốc dùng một lần, thành phố vẫn khuyến khích thí sinh sử dụng bình, chai nước uống trong suốt, không dán nhãn.
Không chỉ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng được yêu cầu tương tự: Hạn chế ra khỏi thành phố, theo dõi sức khỏe và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch. Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 10 người để đo thân nhiệt thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ trước giờ thi; cử ít nhất 5 cán bộ y tế trực; bố trí ít nhất 5 vị trí để đo kiểm tra thân nhiệt, phân luồng thí sinh trước khi lên phòng thi.
Thí sinh được yêu cầu bỏ khẩu trang trong lúc kiểm tra đối chiếu so với thẻ dự thi sau đó tiếp tục đeo khẩu trang phòng dịch.
Trong quá trình làm nhiệm vụ tại điểm thi, 100% thành viên phải thực hiện khai báo y tế; đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ; đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc của điểm thi.
Năm nay, Hà Nội bố trí 188 điểm thi cho hơn 101.000 thí sinh, trong đó 90.600 em từ trường THPT, còn lại ở hệ giáo dục thường xuyên. Các điểm thi sẽ khử khuẩn trước ngày thi, bố trí phòng thông thoáng và không bật điều hòa.
Khi thí sinh xuất hiện những biểu hiện như: ho, sốt... sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sức khoẻ.
Nếu tình trạng sức khoẻ không đảm bảo điều kiện sẽ được chuyển sang phòng cách ly tiếp tục theo dõi sức khoẻ.
Ngoài phòng thi chính thức, mỗi điểm thi còn chuẩn bị tối thiểu hai phòng dự phòng dành cho thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường, một phòng cách ly dành cho thí sinh ho, sốt, tức ngực; bố trí bàn ghế giãn cách 2m mỗi chiều.
Thí sinh được đưa lên xe cấp cứu di chuyển khỏi điểm thi nếu có biểu hiện bất thường, có yếu tố dịch tễ với COVID-19.
Đối với các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (trong thời gian cách ly) hoặc trong khu vực bị phong tỏa không tham gia kỳ thi đợt 1.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh có thiệt thòi khi dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH?

NHÓM PV |

Hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã sẵn sàng tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 vào ngày 7.7 tới đây. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh liên quan tới kỳ thi này. TS Mai Đức Toàn - Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định đã có những chia sẻ, tư vấn, giải đáp những băn khoăn giúp thí sinh an tâm, nắm chắc quy định thi tốt nghiệp THPT để không mắc sai lầm.

Ôn luyện môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT: Câu hỏi càng dễ càng quan trọng

Tường Vân |

Thầy Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự - hướng dẫn ôn luyện môn Vật lý trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Quyết tâm “chống trượt” cho học sinh yếu khi thi tốt nghiệp THPT 2021

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ chủ động lên kế hoạch ôn tập cho học sinh, mà nhiều trường học tại TP.Cần Thơ còn bồi dưỡng miễn phí cho học sinh, mong muốn các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thí sinh có thiệt thòi khi dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH?

NHÓM PV |

Hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã sẵn sàng tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 vào ngày 7.7 tới đây. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh liên quan tới kỳ thi này. TS Mai Đức Toàn - Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định đã có những chia sẻ, tư vấn, giải đáp những băn khoăn giúp thí sinh an tâm, nắm chắc quy định thi tốt nghiệp THPT để không mắc sai lầm.

Ôn luyện môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT: Câu hỏi càng dễ càng quan trọng

Tường Vân |

Thầy Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự - hướng dẫn ôn luyện môn Vật lý trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Quyết tâm “chống trượt” cho học sinh yếu khi thi tốt nghiệp THPT 2021

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ chủ động lên kế hoạch ôn tập cho học sinh, mà nhiều trường học tại TP.Cần Thơ còn bồi dưỡng miễn phí cho học sinh, mong muốn các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.