Hà Nội: Bác bỏ thông tin Ô Quan Chưởng đóng cửa vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ông Trần Đức Toản khẳng định, thông tin Ô Quan Chưởng này phải đóng cửa vì dịch COVID-19 là không chính xác.

 
Những ngày vừa qua, xuất hiện thông tin Ô Quan Chưởng đóng cửa vì dịch COVID-19.
 
Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ông Trần Đức Toản khẳng định, thông tin cửa ô này phải đóng cửa vì dịch COVID-19 là không chính xác, không có chuyện đóng cửa gỗ của Ô Quan Chưởng.
 
Ô Quan Chưởng nhìn từ phố Trần Nhật Duật.
 
Theo đó, những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, để hạn chế người qua lại, tại ngã ba Trần Nhật Duật - Ô Quan Chưởng, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn kiểm soát.
 
Ban ngày, cửa ô vẫn mở cửa bình thường. Bên cạnh đó, buổi tối có thời điểm cửa gỗ của Ô Quan Chưởng được lực lượng dân phòng không khóa mà chỉ khép lại để đảm bảo an ninh, hạn chế người qua lại.
 
Ô Quan Chưởng được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), có tên chữ là Đông Hà Môn (cửa Đông Hà - cửa ô ở phường Đông Hà trước kia).
 
Ô Quan Chưởng là cửa ô duy nhất còn lại của Kinh thành Thăng Long xưa.
 
 
Cửa ô này được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của nhà Nguyễn thời bấy giờ – kiểu vọng lâu với cửa chính ở giữa và 2 cửa phụ 2 bên.
 
Gạch vồ và đá có kích thước lớn, giống với loại gạch xây tường ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là nguyên liệu xây dựng Ô Quan Chưởng.
 
Phố Ô Quan Chưởng dài khoảng 80m, từ đường Trần Nhật Duật đến cửa ô Đông Hà, nối với phố Hàng Chiếu và nối ra phía đê sông Hồng.
 
Toàn bộ cửa Đông Hà có chiều rộng 20 m, chiều dài 7 m.
 
Di tích Ô Quan Chưởng những ngày này vắng bóng người qua lại.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 hiện đại tại Hà Nội

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Chiều 31.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ và cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến, hiện đại nhất có quy mô 500 giường điều trị COVID-19 tại Hà Nội.

Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới về phòng, chống dịch

Hà Phương |

Ngày 31.8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch.

Hà Nội lập 5 cơ sở điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký các quyết định phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại một số địa điểm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thủ tướng kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 hiện đại tại Hà Nội

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Chiều 31.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ và cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến, hiện đại nhất có quy mô 500 giường điều trị COVID-19 tại Hà Nội.

Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới về phòng, chống dịch

Hà Phương |

Ngày 31.8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch.

Hà Nội lập 5 cơ sở điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký các quyết định phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại một số địa điểm.