Hà Nội: 5 – 7 ca COVID-19 tử vong mỗi ngày tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Tùng Giang - Tô Thế |

Hà Nội – Trong những ngày cuối năm, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 dao động từ 5 – 7 ca/ngày. Khối lượng bệnh nhân ra tăng đột biến đang khiến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm tình trạng bệnh nhân.

Thời gian này, không khí Tết đã bao phủ khắp các nẻo đường Tổ quốc nhưng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn trong không khí khẩn trương, làm việc hết công suất.
Thời gian này, không khí Tết đã bao phủ khắp các nẻo đường, nhưng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn trong không khí khẩn trương, làm việc hết công suất.
 
Sở dĩ các y, bác sĩ bận túi bụi là bởi dù sắp Tết Nguyên đán nhưng gần 600 giường bệnh tại đây luôn kín người nằm. Các ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt“, số ca phải chuyển điều trị lên tầng 2, 3 tăng, dẫn đến áp lực đè lên đôi vai các nhân viên y tế cũng nặng hơn.
Sở dĩ các y, bác sĩ luôn trong tình trạng làm việc căng thẳng là bởi dù sắp Tết Nguyên đán nhưng gần 600 giường bệnh tại đây luôn kín người. Các ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt“, số ca phải chuyển điều trị lên tầng 2, 3 tăng, dẫn đến áp lực đè lên đôi vai các nhân viên y tế cũng nặng hơn.
Trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mồ hôi ướt đẫm dù trời vẫn khá lạnh, Bác sĩ Ngô Thanh Hà – Quyền phụ trách Đơn nguyên Cấp cứu tầng 3 (Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cùng các đồng nghiệp kiên trì bám bệnh viện, túc trực bên người bệnh.
Trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mồ hôi ướt đẫm dù trời vẫn khá lạnh, Bác sĩ Ngô Thanh Hà – Quyền phụ trách Đơn nguyên Cấp cứu tầng 3 (Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cùng các đồng nghiệp kiên trì bám bệnh viện, túc trực bên người bệnh.Thế nhưng đợt dịch lần này quá khắc nghiệt bởi càng cận kề những ngày giáp Tết, lượng bệnh nhân càng nhiều, khiến khối lượng công việc của bác sỹ, điều dưỡng vất vả bội phần.
Bác sĩ Hà cho biết, trong thời gian này, khoa cấp cứu đang điều trị từ 60 – 70 bệnh nhân. Chủ yếu là các trường hợp đã trở nặng, tập chung vào các đối tượng cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Còn tại bệnh viện luôn ở mức số lượng gần 600 bệnh nhân nặng đang được điều trị, trong đó hơn 100 ca phải thở máy.
Bác sĩ Hà cho biết, trong thời gian này, khoa cấp cứu đang điều trị từ 60 – 70 bệnh nhân. Chủ yếu là các trường hợp đã trở nặng, tập chung vào các đối tượng cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Còn tại bệnh viện luôn ở mức số lượng gần 600 bệnh nhân nặng đang được điều trị, trong đó hơn 100 ca phải thở máy.
“Càng gần Tết, số lượng bệnh nhân nặng nguy kịch càng trở nên căng thẳng. Viện đã huy động nhiều lực lượng tham gia chống dịch xuyên tết để đáp ứng khối lượng công việc lớn”, Bác sĩ Hà nói.
Cũng theo Bác sĩ Hà, vì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối cùng của điều trị COVID-19 nên tất cả các bệnh nhân nặng ở khu vực phía Bắc đều chuyển đến viện này điều trị. Hiện số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại bệnh viện dao động từ 5 – 7 ca/ngày. Chỉ tính riêng Khoa Cấp cứu tầng 3 cũng lên tới 2 – 3 ca tử vong/ngày.
“Càng gần Tết, số lượng bệnh nhân nặng nguy kịch càng trở nên căng thẳng. Viện đã huy động nhiều lực lượng tham gia chống dịch xuyên tết để đáp ứng khối lượng công việc lớn”, Bác sĩ Hà nói.
Cũng theo Bác sĩ Hà, vì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối cùng của điều trị COVID-19 nên tất cả các bệnh nhân nặng ở khu vực phía Bắc đều chuyển đến viện này điều trị. Hiện số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại bệnh viện dao động từ 5 – 7 ca/ngày. Chỉ tính riêng Khoa Cấp cứu tầng 3 cũng lên tới 2 – 3 ca tử vong/ngày.
Cũng theo Bác sĩ Hà, vì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối cùng của điều trị COVID-19 nên tất cả các bệnh nhân nặng ở khu vực phía Bắc đều chuyển đến viện này điều trị. Hiện số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại bệnh viện dao động từ 5 – 7 ca/ngày. Chỉ tính riêng Khoa Cấp cứu tầng 3 cũng lên tới 2 – 3 ca tử vong/ngày.
Khối lượng bệnh nhân ra tăng đột biến đang khiến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm tình trạng bệnh nhân bởi bệnh nhân nặng phải theo dõi theo từng giờ. Thậm chí sau khi các bác sĩ đã được nghỉ vẫn phải ở lại tăng ca vì nhiều trường hợp chuyển biến xấu cần can thiệp kịp thời.
Khối lượng bệnh nhân ra tăng đột biến đang khiến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm tình trạng bệnh nhân bởi bệnh nhân nặng phải theo dõi theo từng giờ. Thậm chí sau khi các bác sĩ đã được nghỉ vẫn phải ở lại tăng ca vì nhiều trường hợp chuyển biến xấu cần can thiệp kịp thời.
Đối với các điều dưỡng, những người trực tiếp chăm sóc và tiếp xúc gần với bệnh nhân, dù đã được chia “3 ca 4 kíp” vẫn làm công việc không xuể vì những bệnh nhân cao tuổi có các bệnh lý nền như: đái tháo đường hay tăng huyết áp nên cứ 1 - 2 tiếng phải theo dõi đường huyết, dấu hiệu sinh tồn khiến. Việc này khiến khối lượng công việc liên tiếp dồn lại, không ít nhân viên y tế có dấu hiệu kiệt sức.
Đối với các điều dưỡng, những người trực tiếp chăm sóc và tiếp xúc gần với bệnh nhân, dù đã được chia “3 ca 4 kíp” vẫn làm công việc không xuể vì những bệnh nhân cao tuổi có các bệnh lý nền như: đái tháo đường hay tăng huyết áp nên cứ 1 - 2 tiếng phải theo dõi đường huyết, dấu hiệu sinh tồn khiến. Việc này khiến khối lượng công việc liên tiếp dồn lại, không ít nhân viên y tế có dấu hiệu kiệt sức.
 
Nói về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, điều dưỡng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: “Với bệnh viện này không có khái niệm Tết. Vì các giường bệnh đang kín chỗ, bệnh viện đã và đang thiếu nhân lực điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tết đó nhưng thực sự quá tải rồi. Trước kia, chưa có dịch, bác sĩ, điều dưỡng có khi được nghỉ thứ 7, chủ nhật nhưng hai năm nay, chúng tôi chẳng biết đến ngày tháng, thời gian và Tết là gì nữa”.
 
Những nỗ lực của các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh để trở lại cuộc sống bình thường.
Những nỗ lực của các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh để trở lại cuộc sống bình thường.
Các bác sĩ tại đây cũng cho biết, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ thời điểm này không phải là về nhà ăn Tết cạnh người thân, mà là không còn phải chứng kiến cảnh người bệnh tử vong sau khoảng thời gian gắn bó, điều trị tại bệnh viện. Một niềm vui khác chính là khi nhận được tin nhắn báo bình an, những lời cảm ơn từ bệnh nhân. Đó là món quà ý nghĩa để tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Các bác sĩ tại đây cũng cho biết, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ thời điểm này không phải là về nhà ăn Tết cạnh người thân, mà là không còn phải chứng kiến cảnh người bệnh tử vong sau khoảng thời gian gắn bó, điều trị tại bệnh viện. Một niềm vui khác chính là khi nhận được tin nhắn báo bình an, những lời cảm ơn từ bệnh nhân. Đó là món quà ý nghĩa để tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Tùng Giang - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bán hàng ăn uống tại chỗ ở Hà Nội: Mỗi nơi quy định một kiểu

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, tại nhiều quận thuộc thành phố đang không thống nhất phương án phòng dịch đối với dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Hà Nội: Quán “vùng cam” trong quận “vùng vàng” hồ hởi tiếp khách tại chỗ

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống dù thuộc phường "vùng cam - cấp độ 3" nhưng vẫn được phục vụ khách tại chỗ.

Hải Phòng ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tử vong

Đặng Luân |

Hải Phòng - Tối 8.12, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin về ca bệnh COVID-19 tử vong trên địa bàn thành phố.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bán hàng ăn uống tại chỗ ở Hà Nội: Mỗi nơi quy định một kiểu

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, tại nhiều quận thuộc thành phố đang không thống nhất phương án phòng dịch đối với dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Hà Nội: Quán “vùng cam” trong quận “vùng vàng” hồ hởi tiếp khách tại chỗ

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Hiện nay, các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống dù thuộc phường "vùng cam - cấp độ 3" nhưng vẫn được phục vụ khách tại chỗ.

Hải Phòng ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tử vong

Đặng Luân |

Hải Phòng - Tối 8.12, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin về ca bệnh COVID-19 tử vong trên địa bàn thành phố.