Hà Nội: 200 công nhân đầu tiên được xét nghiệm COVID-19 diện rộng

Hải Nguyễn- Bảo Hân |

200 công nhân cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh huyện Hoài Đức, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên vào sáng 11.3.

Kế hoạch xét nghiệm diện rộng của Sở Y tế Hà Nội cho nhóm đối tượng có nguy cơ tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm nhất nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 gồm KCN, nhà máy, khu vực dân cư với số lượng khoảng 4.000 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm đợt này.
Kế hoạch xét nghiệm diện rộng của Sở Y tế Hà Nội cho nhóm đối tượng có nguy cơ tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm nhất nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 gồm KCN, nhà máy, khu vực dân cư với số lượng khoảng 4.000 người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm đợt này.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Tại điểm lấy mẫu nhà văn hoá Trường An, 200 công nhân được lấy ngẫu nhiên từ 3 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất của cụm công nghiệp Trường An – An Khánh.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút.
Theo ông Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Khánh cho biết: “Các mẫu dịch hầu họng áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc sẽ cho kết quả trong 30 phút".
Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi ngờ thì tiếp tục áp dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2”.
"Trong trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi ngờ thì tiếp tục áp dụng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2”.
Ông Phùng cho biết, xã An Khánh là địa bàn rất đông dân, nhất là có cụm công công nghiệp Trường An. - An Khánh với đông công nhân lao động.
Ông Phùng cho biết, xã An Khánh là địa bàn rất đông dân, nhất là có cụm công công nghiệp Trường An - An Khánh với đông công nhân lao động.
Vì vậy, buổi lấy mẫu xét nghiệm này nhằm phát hiện các trường hợp COVID-19 trong cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, thực hiện phòng chống dịch, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn.
Vì vậy, buổi lấy mẫu xét nghiệm này nhằm phát hiện các trường hợp COVID-19 trong cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, thực hiện phòng chống dịch, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, an toàn.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, 1.500 công nhân làm việc tại 4 cụm, khu công nghiệp được lấy mẫu xét nghiệm lần này gồm: Bắc Thăng Long, Phú Mỹ, An Khánh và Mê Linh. Nhóm đối tượng là người đang sinh sống tại các toà chung cư, bến xe, nhà hàng với tổng mẫu xét nghiệm khoảng 2.500 người.

Hải Nguyễn- Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người ở Hà Nội

Vượng Vũ |

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, bến xe liên tỉnh và nơi đông người nước ngoài làm việc, ăn uống.

Đại học Huế xét nghiệm COVID-19 cho 4.000 sinh viên quay trở lại học tập

Thiều Trang |

Đại học Huế đã bắt đầu làm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 4.000 sinh viên thuộc các trường thành viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thanh Vũ |

Hàng trăm thanh niên tại TPHCM được xét nghiệm tầm soát COVID-19 trước khi lên đường nhập ngũ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Chi tiết kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người ở Hà Nội

Vượng Vũ |

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, bến xe liên tỉnh và nơi đông người nước ngoài làm việc, ăn uống.

Đại học Huế xét nghiệm COVID-19 cho 4.000 sinh viên quay trở lại học tập

Thiều Trang |

Đại học Huế đã bắt đầu làm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 4.000 sinh viên thuộc các trường thành viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thanh Vũ |

Hàng trăm thanh niên tại TPHCM được xét nghiệm tầm soát COVID-19 trước khi lên đường nhập ngũ.