Hà Nam khẩn trương dọn dẹp trường học để đón học sinh quay trở lại

Minh Ánh |

Hà Nam - Ngay ngày 20.11, các cô giáo trường Tiểu học Thanh Hương, Thanh Liêm đã khẩn trương lau dọn, khử khuẩn bàn ghế, lớp học để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 22.11, theo kế hoạch của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam.
Ngày 20.11, trường TH xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã tiến hành phun xịt khử khuẩn, lau dọn bàn ghế, chuẩn bị đón học sinh quay trở lại vào ngày 22.11 tới.
Ngày 20.11, trường TH xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã tiến hành phun xịt khử khuẩn, lau dọn bàn ghế, chuẩn bị đón học sinh quay trở lại vào ngày 22.11 tới.
Sau 2 tháng học sinh tạm dừng đến trường, bàn ghế các khối lớp nay được sắp xếp lại và lau dọn cẩn thận.
Sau 2 tháng học sinh tạm dừng đến trường, bàn ghế các khối lớp nay được sắp xếp lại và lau dọn cẩn thận.
Trao đổi với báo Lao Động, cô Vũ Thị Vân, hiệu trưởng trường TH Thanh Hương cho biết, sau thời gian trường học tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, các cán bộ, giáo viên trong trường đã quay trở lại trường học để phác cảnh quan, dọn dẹp khuôn viên trường.
Trao đổi với báo Lao Động, bà Vũ Thị Vân, hiệu trưởng trường TH Thanh Hương cho biết, sau thời gian trường học tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, các cán bộ, giáo viên trong trường đã quay trở lại trường học để phác cảnh quan, dọn dẹp khuôn viên trường, lớp.
“Chúng tôi sẽ lau dọn, khử khuẩn tất cả các phòng học, phòng chức năng, các thiết bị học tập để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học“, bà Vân chia sẻ.
“Chúng tôi sẽ lau dọn, khử khuẩn tất cả các phòng học, phòng chức năng, các thiết bị học tập để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học“, bà Vân chia sẻ.
Để phòng dịch COVID-19, trường Tiểu học Thanh Hương bố trí các bảng biển, pano, khu vực rửa tay cho học sinh. “Chúng tôi chuẩn bị các phương tiện phục vụ phòng chống dịch như nước rửa tay, sát khuẩn cho học sinh, máy đo thân nhiệt“. Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Để phòng dịch COVID-19, trường Tiểu học Thanh Hương bố trí các bảng biển, pano, khu vực rửa tay cho học sinh. “Chúng tôi chuẩn bị các phương tiện phục vụ phòng chống dịch như nước rửa tay, sát khuẩn cho học sinh, máy đo thân nhiệt“, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Trường Tiểu học Thanh Hương cũng đã lên phương án, hướng dẫn các cán bộ, giáo viên phương án xử lý khi phát hiện học sinh thuộc diện tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19.
Trường Tiểu học Thanh Hương cũng đã lên phương án, hướng dẫn các cán bộ, giáo viên phương án xử lý khi phát hiện học sinh thuộc diện tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19. Được biết, với hơn 800 học sinh, trường cũng chia học sinh đến trường theo các khung thời gian khác nhau để tránh việc tập trung đông.
Bà Vũ Thị Vân cho biết, “Nhà trường cũng tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, như chủ động đo thân nhiệt cho các con trước khi tới trường, chủ động cho các con nghỉ học khi các con có biểu hiện ho, sốt, khó thở và kịp thời đưa con đến các cơ sở y tế để kiểm tra“.
Bà Vũ Thị Vân cho biết: “Nhà trường cũng tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, như chủ động đo thân nhiệt cho các con trước khi tới trường, chủ động cho các con nghỉ học khi các con có biểu hiện ho, sốt, khó thở và kịp thời đưa con đến các cơ sở y tế để kiểm tra“.
“Với học sinh thuộc diện F1,F2, hoặc các con trong diện cách ly, theo dõi sức khoẻ thì nhà trường sẽ bố trí giáo viên, lên kế hoạch ôn luyện riêng để đảm bảo kiến thức cho các con“, bà Vân cho biết thêm.
“Với học sinh thuộc diện F1,F2, hoặc các con trong diện cách ly, theo dõi sức khoẻ thì nhà trường sẽ bố trí giáo viên, lên kế hoạch ôn luyện riêng để đảm bảo kiến thức cho các con“, bà Vân cho biết thêm.
Theo công văn của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam, từ ngày 22.11, trẻ mầm non, học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp tại trường.
Theo công văn của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam, từ ngày 22.11, trẻ mầm non, học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp tại trường.
Theo chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam, kết thúc mỗi buổi học, các trường phải duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Theo chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Hà Nam, kết thúc mỗi buổi học, các trường phải duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khử khuẩn trường học, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Trường tiểu học Phước Lai, TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch gần 3 tháng qua là điểm cách ly tập trung cho nhiều F0, nay trường được khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Kịch bản đón học sinh quay trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt địa phương đã thay đổi kịch bản đón học sinh quay trở lại trường. Dưới đây là cập nhật của Báo Lao Động tính đến sáng 10.11.

23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Khử khuẩn trường học, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Trường tiểu học Phước Lai, TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch gần 3 tháng qua là điểm cách ly tập trung cho nhiều F0, nay trường được khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Kịch bản đón học sinh quay trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt địa phương đã thay đổi kịch bản đón học sinh quay trở lại trường. Dưới đây là cập nhật của Báo Lao Động tính đến sáng 10.11.

23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.