Hà Hồ mặc váy cưới trong suốt hát về hạnh phúc mới

Phương An (TH) |

Ca sĩ hóa thân thành cô dâu khi thể hiện tình khúc ngọt ngào ở liveshow "Love songs", tối 22/8 tại TP HCM.
Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới trong suốt, đeo lúp để hóa thân thành cô dâu khi hát "Có em chờ" - bản hit của ca sĩ Min.
Cô hóm hỉnh: "Mình cứ mặc như thế này hát trước, còn có anh nào chịu rước thì mình theo". Câu nói này cùng những giai điệu đẹp của ca khúc khép lại đêm nhạc trong dư vị ngọt ngào. 
Khâu váy áo của ca sĩ lần này đơn giản hơn so với các đêm nhạc trước. Trang phục có tông màu trắng - bạc chủ đạo, do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Lý Quí Khánh và Phạm Đăng Anh Thư thực hiện.
Đêm nhạc có ba phần. Phần đầu là những bài hit của Hồ Ngọc Hà. Trong phần hai, cô hát lại những bản nhạc nổi tiếng ở các thập niên trước như Cuộc tình lầm lỡ, Ánh sáng đời tôi, Giết người trong mộng... Phần cuối chương trình dành để nữ ca sĩ giới thiệu các ca khúc đang ăn khách như Có em chờ, Lạc nhau có phải muôn đời, Anh muốn em sống sao, Xin anh đừng...
Nhạc sĩ Hoài Sa là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh nhận xét Hồ Ngọc Hà xử lý những nốt cao ngày càng chắc và khỏe. "Thật ra Hà hát được như thế từ lâu, nhưng ít khai thác. Sau này, cô ấy cứ việc hát thường xuyên sẽ quen và làm tốt", nhạc sĩ nói.
 
Hà Hồ dành nhiều thời gian tâm sự về chuyện tình cảm. Cô kể về những lần "yêu chết đi sống lại", bỏ mặc lý trí để rồi ân hận và phải rút lui. Đến hiện tại, cô mong muốn được hát như người đang yêu, đang mong chờ những điều hạnh phúc.
 
Có lúc, ca sĩ khóc khi nhắc lại chuyện tình cũ.
Sau 25 tiết mục, hầu hết khán giả nán lại cùng ca sĩ. Họ dành cho cô tràng pháo tay liên tục suốt chương trình. Đáp lại, Hồ Ngọc Hà tự làm khó mình khi thể hiện liên tục nhiều nốt cao, những đoạn phối mới đòi hỏi kỹ thuật của các bài hát quen thuộc như: Bang bang, Tình xa khuất, Giết người trong mộng, Một thời đã xa...
Phương An (TH)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.