Gõ cửa tận nhà trao quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi ở TPHCM

Chân Phúc |

Hơn 200 phần quà và 6 tấn rau củ quả đã được Ban thường vụ Đoàn Công an TPHCM phối hợp Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè trao tận nhà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức trong ngày 8.9.

 
Ngày 8.9, Công an TPHCM phối hợp với Uỷ ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè đã đến tận nhà trao tặng 100 phần quà cho 100 em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Lộc và xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè.
 
Mỗi phần quà bao gồm trứng, sữa, cháo ăn liền, bánh... và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.
 
Các chiến sĩ công an đến thăm, tặng quà gia đình chị Hồ Thị Như Hường ở xã Phước Lộc có 2 con nhỏ khuyết tật và mẹ già yếu. "Ba tụi nhỏ chết được đã 3 năm nay, giờ chỉ còn tôi là lao động chính nuôi mẹ già và mấy đứa con nhỏ. Từ tháng 5 đến giờ, dịch bùng phát, công việc bị tạm dừng không có thu nhập, cuộc sống vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Phần quà hôm nay tuy không lớn nhưng tôi rất biết ơn tấm lòng của các đoàn thể, mạnh thường quân", chị Hường nói.
 
Một gia đình có trẻ khuyết tật nhận quà từ lực lượng Công an Thành phố.
 
Đại uý Đặng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an Thành phố cho biết: "Vốn những gia đình có trẻ em khuyết tất này đã khó khăn, nay dịch COVID-19 càng làm cho các gia đình trở nên vất vả hơn. Những phần quà có giá trị không lớn nhưng cũng sẽ giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống hiện nay".
 
Cùng ngày, Đoàn đến thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn, mồ côi tại lớp học tình thương ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức và trẻ em của các gia đình công nhân nghèo ở đây.
 
Đại uý Đặng Văn Thắng trao quà cho các em nhỏ ở lớp học tình thương.
 
 
Bé Hoài Bảo (3 tuổi) tỏ ra hào hứng khi nhận quà. Chị Cao Thị Hiền Nương mẹ bé Hoài Bảo chia sẻ: "Bình thường tôi đi rửa bát cho nhà hàng, anh nhà làm thợ hồ nhưng thời gian qua phải tạm dừng vì dịch, cuộc sống trở khó khăn. May mắn nhận được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể nên cuộc sống cũng đỡ được phần nào".
 
Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Công an Thành phố đã vận động tặng 6 tấn rau củ quả cho các đơn vị như Bệnh viện Công an Thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố, Trung tâm thể thao Công an Thành phố...
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi thăm y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 14

Nguyễn Ly |

Ngày 8.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, đã đến thăm các y bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức bệnh viện Trung ương Huế, đặt tại Bệnh viện dã chiến số 14.

Một số chợ truyền thống ở TPHCM bán hàng qua ứng dụng hoặc gọi điện

NGỌC LÊ |

Trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, một số chợ truyền thống đã triển khai bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến hay gọi điện đặt hàng, góp phần giảm áp lực cho siêu thị và đi chợ hộ.

Trao quà hỗ trợ người lao động ở các khu trọ trong khi giãn cách xã hội

LÊ PHI LONG |

Chiều 6.9, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình đã đến thăm và hỗ trợ lương thực cho công nhân, người lao động sống ở các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi thăm y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 14

Nguyễn Ly |

Ngày 8.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, đã đến thăm các y bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức bệnh viện Trung ương Huế, đặt tại Bệnh viện dã chiến số 14.

Một số chợ truyền thống ở TPHCM bán hàng qua ứng dụng hoặc gọi điện

NGỌC LÊ |

Trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, một số chợ truyền thống đã triển khai bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến hay gọi điện đặt hàng, góp phần giảm áp lực cho siêu thị và đi chợ hộ.

Trao quà hỗ trợ người lao động ở các khu trọ trong khi giãn cách xã hội

LÊ PHI LONG |

Chiều 6.9, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình đã đến thăm và hỗ trợ lương thực cho công nhân, người lao động sống ở các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Đồng Hới.