Giữa khuya, dân vùng trũng ở Đà Nẵng phải kéo nhau chạy lụt

Văn Trực - Mỹ Linh |

Mưa lớn khiến nước dâng cao, nhiều người dân vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chủ động kê cao đồ vật, di dời đến nơi an toàn trong đêm tối. Lực lượng chức năng cũng được huy động giúp dân.

 23h tối 7.10, khu vực đường Mẹ Suốt đã bị ngập sâu do mưa lớn. Tại thời điểm này, mực nước tại đây có đoạn cao gần 1m.
23h tối 7.11, khu vực đường Mẹ Suốt đã bị ngập sâu do mưa lớn. Tại thời điểm này, mực nước tại đây có đoạn cao gần 1m.
Do đây là khu vực trũng, thường xuyên bị ngập nên khi thấy nước lên, người dân dọn dẹp đồ vật để di dời đến vùng an toàn.
Do đây là khu vực trũng, thường xuyên bị ngập nên khi thấy nước lên, người dân dọn dẹp đồ vật để di dời đến vùng an toàn.
 Những tài sản có giá trị như ôtô, xe máy đều được di chuyển đến nơi cao ráo.
Những tài sản có giá trị như ôtô, xe máy đều được di chuyển đến nơi cao ráo.
 Do nước dâng cao, chảy xiết khiến nhiều người khó khăn khi di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt.
Do nước dâng cao, chảy xiết khiến nhiều người khó khăn khi di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt.
 Nhà ngay mặt đường Mẹ Suốt, ông Nguyễn Đình Ánh phải tất tả dọn nhà, kê cao đồ vật khi nước bắt đầu dâng. “Nghe mưa nhỏ mà không ngờ nước dâng cao đến vậy”, ông Ánh cho biết.
Nhà ngay mặt đường Mẹ Suốt, ông Nguyễn Đình Ánh phải tất tả dọn nhà, kê cao đồ vật khi nước bắt đầu dâng. “Nghe mưa nhỏ mà không ngờ nước dâng cao đến vậy”, ông Ánh cho biết.
Hàng chục chiến sĩ Công an phường Hòa Khánh Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo vùng nước ngập sâu.
Hàng chục chiến sĩ Công an phường Hòa Khánh Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo vùng nước ngập sâu.
 Lực lượng chia thành các nhóm nhỏ đi sâu vào các ngõ, hẻm để hỗ trợ người dân di tản ra ngoài.
Lực lượng chia thành các nhóm nhỏ đi sâu vào các ngõ, hẻm để hỗ trợ người dân di tản ra ngoài.
Người dân đứng 2 bên đường canh chừng mực nước dâng.
Người dân đứng 2 bên đường canh chừng mực nước dâng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ 7h đến 20h ngày 7.11, thành phố Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa đạt mức 262mm ở khu vực xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ 7h đến 20h ngày 7.11, thành phố Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa đạt mức 262mm ở khu vực xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Văn Trực - Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ xử lý thoát nước 3 mặt sân bay để chống ngập nội đô

THÙY TRANG |

Trong quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, thành phố xác định sẽ xử lý thoát nước 3 khu vực quanh sân bay để chống ngập úng nội đô.

Nhà cao hơn đường cả mét ở TP Thủ Đức nhưng vẫn khổ sở vì ngập

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Nhiều hộ dân trên đường Dương Văn Cam (TP Thủ Đức) phải nâng nền cao hơn mặt đường cả mét để chống ngập nhưng vẫn chịu cảnh nước ngập vào nhà mỗi khi mưa lớn.

Biển Quảng Ngãi lại ngập rác sau mưa lớn

An Thượng |

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo hàng tấn rác thải tấp vào bờ biển dài gần 300m ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Rác thải đọng nhiều gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Đà Nẵng sẽ xử lý thoát nước 3 mặt sân bay để chống ngập nội đô

THÙY TRANG |

Trong quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, thành phố xác định sẽ xử lý thoát nước 3 khu vực quanh sân bay để chống ngập úng nội đô.

Nhà cao hơn đường cả mét ở TP Thủ Đức nhưng vẫn khổ sở vì ngập

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Nhiều hộ dân trên đường Dương Văn Cam (TP Thủ Đức) phải nâng nền cao hơn mặt đường cả mét để chống ngập nhưng vẫn chịu cảnh nước ngập vào nhà mỗi khi mưa lớn.

Biển Quảng Ngãi lại ngập rác sau mưa lớn

An Thượng |

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo hàng tấn rác thải tấp vào bờ biển dài gần 300m ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Rác thải đọng nhiều gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.