Giữa dịch COVID-19, Hội An vẫn ngập trong "biển người" đi chơi lễ

Cát Tường |

Nhiều du khách đổ về phố cổ Hội An trong dịp lễ 30.4 - 1.5, bất chấp những nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Chiều tối 1.5, rất đông du khách đổ về phố cổ Hội An vui chơi, tham quan khiến các tuyến đường đều chật kín.
Ghi nhận của phóng viên, rất đông du khách đổ về phố cổ Hội An vui chơi, tham quan khiến các tuyến đường đều chật kín.
Do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân và du khách bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trước đó, TP. Hội An cũng quyết định tạm hoãn các chương trình, sự kiện tập trung đông người trong dịp lễ 30.4-1.5.
Trước đó, TP. Hội An cũng quyết định tạm hoãn các chương trình, sự kiện tập trung đông người trong dịp lễ 30.4-1.5.
fg
Dù vậy, vẫn rất đông du khách chọn phố cổ Hội An làm địa điểm dạo chơi ngày lễ.
các
các
các
Các dịch vụ ăn uống, đồ chơi hay xích lô cũng nhờ đó đông khách trở lại.
c
c
c
Đặc biệt, dịch vụ chèo thuyền chụp ảnh trên sông Thu Bồn tấp nập trở lại sau thời gian dài trầm lắng vì dịch COVID-19. Giá vé đi thuyền dạo chơi trên sông dao động trong khoảng 50.000 đồng/người.
Vào tối thứ 7 hàng tuần, đèn hoa đăng được chào bán cho những người yêu thích lễ hội và khách du lịch.
fd
fd
Khu vực chợ đêm Nguyễn Hoàng thu hút rất đông du khách tham quan, mua sắm. Mức phí chụp ảnh với mỗi gian hàng đèn lồng là 10.000 đồng/người. "Mình và nhóm bạn đã đặt tour du lịch Đà Nẵng - Hội An từ tháng 3. Tình hình dịch COVID-19 phức tạp khiến mình cũng rất lo ngại, vì vậy mình luôn sử dụng khẩu trang và có sẵn lọ cồn sát khuẩn nhỏ trong túi", bạn Bích Thảo (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết.
Tới 19h30, lượng khách đổ về trung tâm phố cổ đạt cao điểm. Nhiều tuyến bố chật kín người, thậm chí ùn tắc khó di chuyển. "Mình rất bất ngờ khi phố cổ Hội An lại đông đúc đến vậy. Ban đầu mình cũng hơi lo lắng, nhưng sau đó thấy lực lượng bảo vệ liên tục đi nhắc nhở và người dân cũng có ý thức đeo khẩu trang nên yên tâm hơn", bạn Ánh Ngọc (Sơn Trà, Đà Nẵng) nói.
Do phải di chuyển thường xuyên và chụp ảnh, nhiều bậc phụ huynh cũng "quên" đeo khẩu trang để bảo vệ con em mình.
g
g
Mặc dù có quy định giữ khoảng cách 2 mét, tuy nhiên lượng khách quá đông khiến an toàn phòng dịch khó đảm bảo.
Trước đó, thành phố Hội An đã chỉ đạo quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khi tham quan khu phố cổ, điểm tham quan. Với những du khách không chấp hành sẽ xử phạt hành chính.
Trước đó, thành phố Hội An đã chỉ đạo quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khi tham quan khu phố cổ, điểm tham quan. Với những du khách không chấp hành sẽ xử phạt hành chính.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đoàn huỷ tour vì ngại COVID-19, nhưng Đà Nẵng vẫn đông khách

Cát Tường - Hữu Long |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trong ngày 30.4 và 1.5, vẫn có rất đông du khách tới Đà Nẵng. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch cũng như ý thức tự bảo vệ mình của người dân, khu khách tương đối tốt.

Hội An: Xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Hội An yêu tất cả các du khách khi tham quan phố cổ Hội An phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành thì sẽ xử phạt theo quy định.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều đoàn huỷ tour vì ngại COVID-19, nhưng Đà Nẵng vẫn đông khách

Cát Tường - Hữu Long |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trong ngày 30.4 và 1.5, vẫn có rất đông du khách tới Đà Nẵng. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch cũng như ý thức tự bảo vệ mình của người dân, khu khách tương đối tốt.

Hội An: Xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Hội An yêu tất cả các du khách khi tham quan phố cổ Hội An phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành thì sẽ xử phạt theo quy định.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…