Giữa dịch COVID-19: Hàn Quốc nơi đông đúc, nơi vắng vẻ đến lạ

Hà Thanh |

Vì lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố đều vắng vẻ. Tuy nhiên, những cửa hàng bán khẩu trang lại thu hút hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi vài giờ đồng hồ.

Myeongdong, một trong những khu vực mua sắm nổi tiếng nhất ở Seoul, khá yên tĩnh vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, khi coronavirus mới lây lan ở nước này.(Yonhap)
Tính đến sáng 29.2, Hà Quốc ghi nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong. Cũng trong sáng nay, hình ảnh khu phố Myeongdong (Seoul) không còn vẻ đông đúc như mọi khi. Ảnh: Yonhap.
Myeongdong, một trong những khu vực mua sắm nổi tiếng nhất ở Seoul, khá yên tĩnh vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, khi coronavirus mới lây lan ở nước này.(Yonhap)
Myeongdong vốn là một trong những khu vực mua sắm nổi tiếng nhất ở Seoul. Tuy nhiên, trong những ngày dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến gần như các hoạt động ở khu phố này bị "đóng băng". Ảnh: Yonhap.
Nhà thờ Công giáo Gyesan ở quận Jung, Daegu đã đóng cửa giữa lúc thành phố bùng phát dịch Covid-19. Ảnh: Hankyoreh.
Nhà thờ Công giáo Gyesan (quận Jung, Daegu, Hàn Quốc) đã đóng cửa giữa lúc thành phố bùng phát dịch COVID-19. Ảnh: Hankyoreh.
Bức ảnh này cho thấy văn phòng chính của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Seoul, đã tạm thời đóng cửa vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, khi một nhân viên của công ty được xác nhận đã bị nhiễm vi rút COVID-19.Văn phòng dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới.(Yonhap)
Sau khi phát hiện một nhân viên của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Seoul) bị nhiễm COVID-19, ngân hàng đã tạm thời đóng cửa. Văn phòng dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới. Ảnh: Yonhap.
Bãi đậu xe trên sân thượng của một trung tâm mua sắm ở Jeonju, cách Seoul 243 km về phía nam, bị bỏ trống một cách bất thường vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, trong bối cảnh virus COVID-19 lây lan nhanh chóng ở nước này.(Yonhap)
Bãi đậu xe trên sân thượng của một trung tâm mua sắm ở Jeonju (cách Seoul 243 km về phía nam) vắng vẻ một cách bất thường vào ngày 28.2, trong bối cảnh COVID-19 lây lan nhanh chóng ở nước này. Ảnh: Yonhap.
Mọi người tạo thành một hàng dài trong mưa trong một sự kiện bán mặt nạ không lợi nhuận tại một cửa hàng bách hóa ở Seoul vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Giá mặt nạ trong nước đã tăng vọt trong bối cảnh thiếu sản phẩm.(Yonhap)
Trái ngược với sự vắng vẻ, tại một cửa hàng bách hóa ở Seoul, mọi người xếp hàng dài trong mưa để có thể mua khẩu trang đúng giá, hôm 28.2. Ảnh: Yonhap.
Mọi người tạo thành một hàng dài trong một sự kiện bán mặt nạ không lợi nhuận tại một cửa hàng bách hóa ở Seoul vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Giá mặt nạ ở nước này đã tăng vọt trong bối cảnh thiếu sản phẩm. Ảnh: Yonhap.
Người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt mua khẩu trang cả vài giờ đồng hồ. Ảnh: Yonhap.
Công nhân Hội Chữ thập đỏ ở Suwon, cách Seoul 46 km về phía nam, chuẩn bị bộ dụng cụ cứu trợ khẩn cấp được đóng gói với các nhu yếu phẩm cơ bản, như thực phẩm ăn liền và nước đóng chai, để giao cho những người tự cách ly, vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. (Yonhap)
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang trở thành vật bất ly thân của người dân Hàn Quốc. Khẩu trang nhanh chóng khan hiếm trên thị trường chưa từng có. Trong hình là công nhân Hội Chữ thập đỏ ở Suwon (cách Seoul 46 km về phía nam) chuẩn bị bộ dụng cụ cứu trợ khẩn cấp được đóng gói với các nhu yếu phẩm cơ bản, như thực phẩm ăn liền và nước đóng chai, để giao cho những người tự cách ly, hôm 28.2. Ảnh: Yonhap.
Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong. Ảnh: Yonhap.
Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này. Ảnh: Yonhap.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất của các nước bị tấn công bởi dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến 12h00 ngày 25.2 đã có 80.149 ca nhiễm và 2.701 ca tử vong vì dịch COVID-19. Dịch bệnh này khiến cuộc sống của người dân các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iraq,... bị đảo lộn.

Italia phong tỏa, cách ly, đóng cửa...để chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Chính quyền Italia đang nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Những biện pháp như phong tỏa, cách li, đóng cửa những điểm tụ tập đông người... đã được thực hiện.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hình ảnh mới nhất của các nước bị tấn công bởi dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến 12h00 ngày 25.2 đã có 80.149 ca nhiễm và 2.701 ca tử vong vì dịch COVID-19. Dịch bệnh này khiến cuộc sống của người dân các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iraq,... bị đảo lộn.

Italia phong tỏa, cách ly, đóng cửa...để chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Chính quyền Italia đang nỗ lực để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Những biện pháp như phong tỏa, cách li, đóng cửa những điểm tụ tập đông người... đã được thực hiện.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.