Giới trẻ thích thú "check-in" trên con đường hoa ban đẹp nhất Thủ đô

Thế Kỷ |

Hà Nội - Những giữa tháng 2, hoa ban đã bắt đầu nở rộ trên đường phố Thủ đô. Trong tiết trời còn vấn vương chút xuân khiến du khách không khỏi xao xuyến.

 
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, thường nở vào tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, trên con đường Bắc Sơn (Hà Nội), nhưng cây hoa ban đã bắt đầu nở rộ.
 
Vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa này đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tới chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm...
 
 
Các bạn trẻ tới đây đi dạo, ngồi chơi, ngắm nhìn sắc hoa tinh khôi và lưu lại những khung hình đẹp nhất.
 
 
Hoa ban cùng họ với hoa bướm, mỗi hoa có 4 đến 5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím. Cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy hoa...
 
Tại Hà Nội hoa ban được trồng nhiều ở các tuyến đường như Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Giảng Võ, Thanh Niên và ở một số công viên trung tâm Thủ đô.
 
 
"Không có cả rừng hoa ban như ở Tây Bắc, nhưng giữa Thủ đô mà có hàng cây như thế này cũng rất tuyệt vời rồi. Tuy nhiên có thể mấy ngày vừa qua có mưa nên hoa rụng khá nhiều, mình nghĩ thời gian tới nắng lên thì địa điểm này sẽ rất đẹp", bạn Đỗ Phúc Tuấn (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
 
Dự kiến thời gian ngắn nữa những cây hoa ban trên đường phố Hà Nội sẽ nở rộ hơn.
 
 
Hoa ban nở thời điểm tiết trời còn vương chút xuân.
 
Bên cạnh ngắm hoa và chụp ảnh, du khách cần lưu ý giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên vẫn chưa “chốt” phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do lo ngại dịch COVID-19 nên Lễ hội Hoa Ban Điện Biên vẫn chưa được “chốt” phương án tổ chức dù chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc.

Hà Nội phản hồi người tặng đề xuất tặng 13.000 cây hoa ban cho thành phố

Vương Trần |

Gia đình ông Trần Bá Nhạc (90 tuổi, cựu chiến binh Điện Biên Phủ) có nguyện vọng tặng 13.000 cây hoa ban trắng cho TP.Hà Nội.

Mê mẩn lạc vào rừng hoa ban đẹp như trong truyện cổ tích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến Điện Biên vào tháng 3, bạn sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc. Hoa ban tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái Thái và là biểu tượng của du lịch Điện Biên.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Điện Biên vẫn chưa “chốt” phương án tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Do lo ngại dịch COVID-19 nên Lễ hội Hoa Ban Điện Biên vẫn chưa được “chốt” phương án tổ chức dù chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến ngày khai mạc.

Hà Nội phản hồi người tặng đề xuất tặng 13.000 cây hoa ban cho thành phố

Vương Trần |

Gia đình ông Trần Bá Nhạc (90 tuổi, cựu chiến binh Điện Biên Phủ) có nguyện vọng tặng 13.000 cây hoa ban trắng cho TP.Hà Nội.

Mê mẩn lạc vào rừng hoa ban đẹp như trong truyện cổ tích

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến Điện Biên vào tháng 3, bạn sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc. Hoa ban tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái Thái và là biểu tượng của du lịch Điện Biên.