Giới trẻ Sài Gòn hóa "ma quỷ" dạo phố dịp lễ hội Halloween

Anh Tú |

Tối 31.10, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (TPHCM) để vui chơi, hóa trang thành ma quỷ trong lễ hội Halloween.
Mặc dù là ngày hội xuất phát từ nước ngoài, nhưng vài năm gần đây, Halloween dường như đã trở thành một ngày được tất cả các bạn trẻ Việt Nam ăn mừng.
Mặc dù là ngày hội xuất phát từ nước ngoài, nhưng những năm gần đây, Halloween ngày càng được nhiều bạn trẻ Việt Nam đón nhận.
Tối 31.10, hàng nghìn người đổ về con phố Bùi Viện, quận 1  gây nên cảnh ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi xe tăng 30.000 - 40.000 đồng một chiếc.
Tối 31.10, hàng nghìn người đổ về con phố Bùi Viện, quận 1 gây nên cảnh ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi xe tăng 30.000 - 40.000 đồng một chiếc.
Để hưởng ứng Halloween, các quán xá ở phố Tây trang trí những hình ảnh rùng rợn
Để hưởng ứng Halloween, các quán xá ở phố Tây trang trí những hình ảnh rùng rợn
Để hưởng ứng Halloween, các quán xá ở phố Tây trang trí những hình ảnh rùng rợn
Dịch vụ hóa trang khuôn mặt nở rộ trở nên thu hút khách. Nhiều sinh viên có năng khiếu về mỹ thuật cũng nhân cơ hội này để mở dịch vụ hóa trang để kiếm thêm thu nhập,  giá cho một lần hóa trang từ 40.000 đến 80.000 đồng tùy theo độ khó dễ. “Một khuôn mặt mình vẽ trong khoảng 10 phút thì xong. Những ngày trong dịp Halloween, mỗi đêm nhóm mình cũng vẽ được 200 khuôn mặt” bạn Khánh An cho biết          Dịch vụ hóa trang khuôn mặt nở rộ trở nên thu hút khách. Nhiều sinh viên có năng khiếu về mỹ thuật cũng nhân cơ hội này để mở dịch vụ hóa trang để kiếm thêm thu nhập, giá cho một lần hóa trang từ 40.000 đến 80.000 đồng tùy theo độ khó dễ. “Một khuôn mặt mình vẽ trong khoảng 10 phút thì xong. Những ngày trong dịp Halloween, mỗi đêm nhóm mình cũng vẽ được 200 khuôn mặt” bạn Khánh An cho biết
Dịch vụ hóa trang khuôn mặt nở rộ trở nên thu hút khách. Nhiều sinh viên có năng khiếu về mỹ thuật cũng nhân cơ hội này để mở dịch vụ hóa trang để kiếm thêm thu nhập, giá cho một lần hóa trang từ 40.000 đến 80.000 đồng tùy theo độ khó dễ. “Một khuôn mặt mình vẽ trong khoảng 10 phút thì xong. Những ngày dịp Halloween, mỗi đêm nhóm tôi cũng vẽ được 200 khuôn mặt”, Khánh An cho biết.

Trẻ nhỏ cũng rất chú ý tới Halloween. Dịp này, nhiều gia đình sắm cho con những bộ trang phục phù thuỷ, hay đưa con đi chơi tại những nơi có không khí lễ hội này.
Trẻ nhỏ cũng rất thích ngày Halloween. Dịp này, nhiều gia đình sắm cho con những bộ trang phục phù thuỷ, hay đưa con đi chơi tại những nơi có không khí lễ hội này.
Năm nay, lễ hội hóa trang trên phố Tây Bùi Viện được các bạn trẻ đầu tư công phu, cầu kỳ, tính thẩm mỹ cao.
Năm nay, lễ hội hóa trang trên phố Tây Bùi Viện được các bạn trẻ đầu tư công phu, cầu kỳ, tính thẩm mỹ cao.
Nhiều du khách nước ngoài tụ tập về phố Bùi Viện với gương mặt hoá trang kinh dị.
Nhiều du khách nước ngoài tụ tập về phố Bùi Viện với gương mặt hoá trang kinh dị.
Một số người diện lên mình những bộ lạ lẫm, thu hút sự quan tâm của nhiều người xung quanh.
Một số người diện lên mình những bộ lạ lẫm, thu hút sự quan tâm của nhiều người xung quanh.
Ngoài phố Tây Bùi Viện, nhiều bạn trẻ còn tụ thành từng nhóm đổ đi khắp nơi khác như phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại... để trêu chọc mọi người.
Ngoài phố Tây Bùi Viện, nhiều bạn trẻ còn tụ thành từng nhóm đổ đi khắp nơi khác như phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại... để trêu chọc mọi người.
Ngoài phố Tây Bùi Viện, nhiều bạn trẻ còn tụ thành từng nhóm đổ đi khắp nơi khác như phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại... để trêu chọc mọi người.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

"Halloween tại Việt Nam có thể bớt máu me và ghê rợn được không?"

HOÀI LINH |

Nhiều bạn trẻ ủng hộ việc lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam, tuy nhiên một số khác lại mong muốn mọi người sẽ hóa trang "nhẹ nhàng" và bớt ghê rợn hơn vào ngày này.

Lễ hội Halloween có phù hợp với văn hoá Việt Nam?

Hoài Linh |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam là phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Halloween tại Việt Nam có thể bớt máu me và ghê rợn được không?"

HOÀI LINH |

Nhiều bạn trẻ ủng hộ việc lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam, tuy nhiên một số khác lại mong muốn mọi người sẽ hóa trang "nhẹ nhàng" và bớt ghê rợn hơn vào ngày này.

Lễ hội Halloween có phù hợp với văn hoá Việt Nam?

Hoài Linh |

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lễ hội Halloween du nhập về Việt Nam là phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức |

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.