Giới trẻ hồn nhiên đùa giỡn với "thần chết" trên cầu Long Biên

Nguyễn Hiếu - H.Phương |

Bất chấp việc vi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhiều bạn trẻ và khách nước ngoài vẫn vô tư chụp ảnh tạo dáng giữa đường ray tàu hỏa của cầu Long Biên chỉ vì một vài bức ảnh "độc".
 
Phong cảnh hoài cổ và đậm dấu ấn lịch sử đã làm cho cầu Long Biên trở thành một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất Hà Nội. Cây cầu này không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn thu hút cả khách du lịch nước ngoài đến đây để chụp ảnh.
 
Để có những bức hình ấn tượng, không ít bạn trẻ bất chấp nguy hiểm trèo qua lan can để vào khu vực đường ray chụp ảnh. 
 
 Mỗi buổi chiều ở cầu Long Biên, không khó để bắt gặp cảnh tượng từng nhóm 5-7 người gồm các phó nháy và các mẫu trèo qua lan can sang giữa đường ray chụp ảnh. Để tìm được vị trí ưng ý này, bạn trẻ phải bước qua thanh sắt cách đường ray và lan can 40-50cm rất nguy hiểm.
 
Khoảng hơn 1km trên cầu Long Biên, từng nhóm nam nữ đứng chụp hình, người này nối tiếp người kia, đua nhau làm xiếc “giỡn mặt tử thần”. Dò dẫm tìm lối đi, chới với giữa đường, đi guốc, mặc váy… 
 
Các phó nháy và mẫu của mình mải mê mải kiếm tìm những khuôn hình ưng ý, ở bất kỳ chỗ nào dọc cây cầu, bất chấp nguy hiểm đang rình rập bên mình.
 
 Nhiều người còn bất chấp nguy hiểm khi đoàn tàu đang lao tới để chụp cho mình những tấm hình ưng ý và độc lạ.
 
 Đường tàu giờ đây không chỉ còn dành riêng cho tàu hỏa. Sự thờ ơ, và thiếu ý thức của nhiều bạn trẻ đã làm tăng nguy cơ tai nạn. Mặc dù công an TP Hà Nội đã nhiều lần ra quân xử lý những hành vi vi phạm ATGT đường sắt nhưng dường như lệnh cấm này chẳng được mấy người quan tâm.
 
 Bất chấp việc đoàn tàu hỏa có thể đi qua bất cứ lúc nào, nhiều du khách nước ngoài vẫn vô tư đi dạo, tạo dáng trên đường ray.
 
Chỉ cần tàu vừa đi khỏi, ngay lập tức các bạn trẻ và khách du lịch lại đua nhau lao vào giữa đường tàu, cười đùa, vô tư tạo dáng.
 
 Việc có được một tấm hình ưng ý, lý tưởng dường như quan trọng hơn những nguy hiểm đến tính mạng đang rình rập.
 
 Về đêm, các hàng bán rong lại chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ trên cầu để buôn bán kinh doanh.
 
 Các bạn trẻ vô tư chụp ảnh trên cầu, bất chấp thực tế là họ đang cản trở giao thông.
 
 Vô tư dừng đỗ xe để hóng mát trên cầu Long Biên là hình ảnh thường thấy mỗi khi đi qua cây cầu này.
Nguyễn Hiếu - H.Phương
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.