Giới trẻ Cần Thơ hào hứng checkin không gian Tết 3 miền ở phố “ông Chảnh”

Thành Nhân |

Phố “ông Chảnh” là biệt danh của anh Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1986) đang cư trú tại khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Phố “ông Chảnh” là nơi tái hiện lại cảnh ngày Tết ngày xưa của 3 miền Bắc, Trung, Nam cho khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Mới được lập chưa lâu, khu phố này thu hút rất đông các bạn trẻ hào hứng đến tham quan checkin.
Phong tục miền Nam “Chắc ăn như bắp“. Điển hình như không gian miền Tây có ngôi nhà Nam Bộ được làm từ 1500 trái bắp (ngô), đồng thời làm mô hình máy quay tơ dệt lụa cho khách trải nghiệm. Ảnh: Thành Nhân
Một ngôi nhà kiểu Nam Bộ xưa được làm từ 1.500 trái bắp thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Ảnh: Thành Nhân
Phong tục miền Nam “Chắc ăn như bắp“. Điển hình như không gian miền Tây có ngôi nhà Nam Bộ được làm từ 1500 trái bắp (ngô), đồng thời làm mô hình máy quay tơ dệt lụa cho khách trải nghiệm. Ảnh: Thành Nhân
Mô hình máy quay tơ dệt lụa theo phong cách Nam bộ xưa cho khách trải nghiệm. Ảnh: Thành Nhân
Theo anh Nhật, nét mới của phố “ông Chảnh” năm nay là kết hợp giữa tết miền Trung với miền Tây. Khi bước vào sẽ là 2 không gian tết ở Hội An (Quảng Nam) với đầy đủ sắc màu và tết miền Tây với nhiều khung cảnh mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thành Nhân.
Giỏ quà, chai rượu, bình trà,... là phong tục không thể thiếu khi viếng thăm hoặc những dịp lễ cưới hỏi, thể hiện nét truyền thống phong tục Tết ngày xưa. Ảnh: Thành Nhân
Theo anh Nhật, nét mới của phố “ông Chảnh” năm nay là kết hợp giữa tết miền Trung với miền Tây. Khi bước vào sẽ là 2 không gian tết ở Hội An (Quảng Nam) với đầy đủ sắc màu và tết miền Tây với nhiều khung cảnh mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thành Nhân.
"Gian hàng quà Tết" và những bức tranh cổ động được mô phỏng, vẽ lại từ những con tem thư ngày xưa. Ảnh: Thành Nhân
Theo anh Nhật, nét mới của phố “ông Chảnh” năm nay là kết hợp giữa tết miền Trung với miền Tây. Khi bước vào sẽ là 2 không gian tết ở Hội An (Quảng Nam) với đầy đủ sắc màu và tết miền Tây với nhiều khung cảnh mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thành Nhân.
Theo anh Nhật, nét mới của phố “ông Chảnh” năm nay là kết hợp giữa tết miền Trung với miền Tây. Khi bước vào sẽ là 2 không gian tết ở Hội An (Quảng Nam) với đầy đủ sắc màu và tết miền Tây với nhiều khung cảnh mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thành Nhân.
Theo anh Nhật, nét mới của phố “ông Chảnh” năm nay là kết hợp giữa tết miền Trung với miền Tây. Khi bước vào sẽ là 2 không gian Tết ở Hội An (Quảng Nam) với đầy đủ sắc màu và Tết miền Tây với nhiều khung cảnh mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Thành Nhân
Cây Mai tượng trưng cho loài hoa Tết của người Miền Nam và những bức tranh xin chữ được tái hiện lại không khí Tết của ngày xă. Ảnh: Thành Nhân.
Cây mai tượng trưng cho loài hoa Tết của người miền Nam và những bức tranh xin chữ được tái hiện lại không khí Tết của ngày xưa. Ảnh: Thành Nhân.
Bạn trẻ thích thú với không gian đậm chất Tết Nam bộ truyền thống. Ảnh: Thành Nhân
Bạn trẻ thích thú với không gian đậm chất Tết Nam bộ truyền thống. Ảnh: Thành Nhân
Giá dịch vụ vào cổng 100k/người cho khách chụp hình bằng máy ảnh và 50k/người cho khách chụp hình bằng điện thoại. Còn người dân ở khu phố thì ra vào miễn phí. Ảnh: Thành Nhân.
Mới được lập chưa lâu, khu phố “ông Chảnh” này thu hút rất đông các bạn trẻ hào hứng đến tham quan chụp ảnh. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Về Hồng Ngự, tận mắt xem “bí kíp” làm khô, mắm ngon đón Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ - PHƯƠNG THẢO |

Tọa lạc tại khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) có một làng nghề khô, mắm rất lâu đời.

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.

"Ngắm trước" đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

M.Q |

Mở cửa từ 19h ngày 22.1 đến 21h ngày 28.1.2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 hướng đến thông điệp ước vọng về một TP.Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Về Hồng Ngự, tận mắt xem “bí kíp” làm khô, mắm ngon đón Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ - PHƯƠNG THẢO |

Tọa lạc tại khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) có một làng nghề khô, mắm rất lâu đời.

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.

"Ngắm trước" đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

M.Q |

Mở cửa từ 19h ngày 22.1 đến 21h ngày 28.1.2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 hướng đến thông điệp ước vọng về một TP.Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng.