Giỗ tổ Hùng Vương: “Kịch bản cũ” không còn tái diễn

Tô Thế |

Không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy trong ngày chính lễ, an ninh được thắt chặt 24/24, nỗi ám ảnh về một đền Hùng “thất thủ” như mấy năm gần đây gần như được loại bỏ.

Ngày 25.4 (tức 10.3 âm lịch) hàng vạn người dân nườm nượp đổ về đền Hùng để dâng hương, làm lễ giỗ Tổ. Mặc cho mưa lớn kéo dài, dòng người đổ về liên tục tăng nhanh.
Ngày 25.4 (tức 10.3 âm lịch) hàng vạn người dân nườm nượp đổ về đền Hùng để dâng hương, làm lễ giỗ Tổ. Mặc cho mưa lớn kéo dài, dòng người về liên tục tăng nhanh.
Để tránh tình trạng “thất thủ” như những năm gần đây. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội năm nay; đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn, điều tiết giao thông, chống ùn tắc 24/24 giờ tại các nút giao, tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và khu vực tổ chức lễ hội.
Để tránh tình trạng “thất thủ” như những năm gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội năm nay, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn, điều tiết giao thông, chống ùn tắc 24/24 giờ tại các nút giao, tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và khu vực tổ chức lễ hội.
Mưa lớn, lượng người đổ về càng đông nên việc phân luồng, đảm bảo trật tự gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn, lượng người đổ về càng đông nên việc phân luồng, đảm bảo trật tự gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, đã không còn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như mấy năm gần đây.
Tuy nhiên, đã không còn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như mấy năm gần đây.
Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc dọc 2 bên đường dẫn lên khu vực Đền nhằm nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho người dân.
Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc dọc 2 bên đường dẫn lên khu vực Đền nhằm nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho người dân.
Các chiến sĩ phải đứng dưới mưa nhiều giờ để làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ phải đứng dưới mưa nhiều giờ để làm nhiệm vụ.
Trời mưa cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người đi lễ, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em. Đội y tế luôn túc trực để có thể sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.
Trời mưa cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người đi lễ, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ em. Đội y tế luôn túc trực để có thể sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.
Dòng người di chuyển chậm, trật tự nên vấn đề an toàn được đảm bảo.
Dòng người di chuyển chậm, trật tự nên vấn đề an toàn được đảm bảo
Không mất quá nhiều thời gian để có thể di chuyển lên đến khu vực Đền. Điều này hoàn toàn trái ngược với những năm gần đây.
Không mất quá nhiều thời gian để có thể di chuyển lên đến khu vực Đền. Điều này hoàn toàn trái ngược với những năm gần đây.
Lực lượng an ninh hỗ trợ giúp đỡ người lớn tuổi di chuyển lên Đền.
Lực lượng an ninh hỗ trợ giúp đỡ người lớn tuổi di chuyển lên Đền.
Trên khu vực đền, nhiều người dân không hài lòng với việc đốt vàng mã ngay cạnh khu vực thờ.
Trên khu vực đền, nhiều người dân không hài lòng với việc đốt vàng mã ngay cạnh khu vực thờ.
“Người đến lễ rất đông, sau khi lễ xong thì vàng mã được đem đi đốt khá nhiều. Vấn đề là lò đốt lại ở ngay cạnh khu vực người dân hành lễ nên khói, tro bụi bay tứ tung. Tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dân” chia sẻ của chị Thiều Thị Thanh (Tam Nông, Phú Thọ)
“Người đến lễ rất đông, sau khi lễ xong thì vàng mã được đem đi đốt khá nhiều. Vấn đề là lò đốt lại ở ngay cạnh khu vực người dân hành lễ nên khói, tro bụi bay tứ tung, tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dân”, chia sẻ của chị Thiều Thị Thanh (Tam Nông, Phú Thọ)
Khói, tro bụi từ việc đốt vàng mã gây khó chịu cho người dân đi lễ.
Khói, tro bụi từ việc đốt vàng mã gây khó chịu cho người dân đi lễ.
Dù một vài vấn đề không tốt còn tồn đọng, nhưng theo đánh giá của người dân thì lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay diễn ra thành công và làm tốt “5 không” mà Ban tổ chức đã đề ra.
Theo đánh giá của người dân thì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra thành công và thực hiện khá tốt “5 không” mà Ban tổ chức đề ra.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.