Giỏ quà tiền triệu hút khách dịp cận Tết ở TPHCM

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày cận Tết, nhiều điểm kinh doanh quà Tết đã bắt đầu bận rộn "chốt đơn" khi lượng khách tăng cao.

Từ cuối tháng 11 âm lịch, tại các tuyến đường trên địa bàn TPHCM bắt đầu xuất hiện những cơ sở kinh doanh các giỏ quà phục vụ cho dịp Tết đang cận kề. Theo ghi nhận của Lao Động, số lượng các gian hàng bán quà Tết năm nay có phần giảm đi đáng kế so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ cuối tháng 11 Âm lịch, tại các tuyến đường trên địa bàn TPHCM bắt đầu xuất hiện các cơ sở kinh doanh giỏ quà phục vụ cho dịp Tết đang cận kề. Theo ghi nhận của Lao Động, số lượng các gian hàng bán quà Tết năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Các giỏ quà mang màu sắc rực rỡ phù hợp với không khí tuơi vui ngày Tết.
Các giỏ quà mang màu sắc rực rỡ phù hợp với không khí vui tươi ngày Tết.
Chị Trúc Mai (ngụ Quận 8) cho biết: “Năm nay tôi mua quà sớm để gửi tặng người thân và đồng nghiệp. Giá cả thì khá đa dạng nên tôi vẫn có thể lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp với tài chính của mình“.
Chị Trúc Mai (ngụ Quận 8) cho biết: “Năm nay tôi mua quà sớm để gửi tặng người thân và đồng nghiệp. Giá cả khá đa dạng nên tôi vẫn có thể lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp với tài chính của mình".
 
Giá cả của các giỏ quà này rất đa dạng. Loại rẻ nhất có giá từ 300 nghìn đồng. Có loại gồm nhiều mặt hàng chất lượng có giá đến hơn 4 triệu đồng. Theo chủ gian hàng này, các giỏ hàng giá cao rất thu hút người mua, hiện tại có hơn 70 giỏ giá hơn 2 triệu đã được đặt mua và đang chờ giao cho khách.
Loại rẻ nhất có giá từ 300.000 đồng. Có loại gồm nhiều mặt hàng chất lượng giá đến hơn 4 triệu đồng. Theo chủ gian hàng này, các giỏ hàng giá cao rất thu hút người mua, hiện tại có hơn 70 giỏ giá hơn 2.000.000 đồng đã được đặt mua và đang chờ giao cho khách.
Nhân viên tại một gian hàng tại Quận 5 cho biết: “Năm nay lượng khách đến mua trực tiếp giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn mua hàng theo hình thức onlne nên việc buôn bán cũng không đến nỗi ảm đạm“.
Nhân viên một gian hàng tại Quận 5 cho biết: “Năm nay lượng khách đến mua trực tiếp giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn mua hàng theo hình thức online nên việc buôn bán cũng không đến nỗi ảm đạm".
Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng tạp hoá tại TPHCM cũng bắt đầu chuyển sang kinh doanh giỏ quà khi dịp Tết đã cận kề.
Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng tạp hoá tại TPHCM cũng bắt đầu chuyển sang kinh doanh giỏ quà khi dịp Tết đã cận kề.
Các mặt hàng khác như bánh, kẹo, mứt,... cũng được bày bán rất nhiều ở TPHCM.
Các mặt hàng khác như bánh, kẹo, mứt... cũng được bày bán rất nhiều ở TPHCM.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chủ các gian hàng cũng giảm số lượng giỏ quà so với mọi năm. Để kích cầu thị trường giỏ quà Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, có dịch vụ giao hàng tận nơi và các chương trình chiết khấu đối với các đơn hàng có giá trị, số lượng lớn…
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chủ các gian hàng cũng giảm số lượng giỏ quà so với mọi năm. Để kích cầu thị trường giỏ quà Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, có dịch vụ giao hàng tận nơi và các chương trình chiết khấu đối với các đơn hàng có giá trị, số lượng lớn…
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Mỹ Lệ tiết lộ lý do vào TPHCM lập nghiệp, Thuỷ Tiên trở lại

Hải Long |

Thông tin giải trí ngày 10.1 nổi bật khi nữ ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ lý do chọn TPHCM lập nghiệp, Thuỷ Tiên tích cực trở lại hậu scandal...

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Ngày mai, xử cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM gây thất thoát 17,7 tỉ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mai (11.1), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi - và 4 bị cáo khác trong vụ án sai phạm liên quan đến việc xây dựng 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, gây thất thoát gần 18 tỉ đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhịp Showbiz: Mỹ Lệ tiết lộ lý do vào TPHCM lập nghiệp, Thuỷ Tiên trở lại

Hải Long |

Thông tin giải trí ngày 10.1 nổi bật khi nữ ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ lý do chọn TPHCM lập nghiệp, Thuỷ Tiên tích cực trở lại hậu scandal...

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Ngày mai, xử cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM gây thất thoát 17,7 tỉ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mai (11.1), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi - và 4 bị cáo khác trong vụ án sai phạm liên quan đến việc xây dựng 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, gây thất thoát gần 18 tỉ đồng.