Giáo viên tất bật dọn dẹp vệ sinh trường, lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại

Chân Phúc |

Những ngày này, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đang tất bật dọn dẹp vệ sinh trường, lớp... để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3.
Ghi nhận tại Trường mầm non Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) trong ngày 25.2, hàng chục giáo viên, nhân công tất bật lau chùi từng ô cửa, bàn học hay các khu vực vui chơi của trẻ... chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón học sinh đi học trở lại.
Khu vực vui chơi do nằm ngoài trời, bụi bẩn bám khá nhiều khiến các giáo viên mất nhiều thời gian để vệ sinh.
Mỗi bộ phận, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được lau chùi kỹ càng.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai - Hiệu trưởng Trường mần non Hạnh Thông Tây cho biết, trong sáng ngày hôm nay 25.2, trường đã tiến hành cho giáo viên dọn dẹp vệ sinh tất cả các khu vực trong khuôn viên nhà trường. Trước đó, trong ngày 24.2 nhà trường cũng đã tiến hành phun thuốc diệt côn trùng.
"Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhà trường cũng đã tiến hành nhờ phụ huynh học sinh khai báo y tế cho trẻ qua Zalo của lớp. Đối với những học sinh đi từ vùng dịch về thì khi đến trường vào ngày 1.3, học sinh đó phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của cơ quan y tế theo quy định, nếu không nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận học sinh đó. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn thường xuyên cho trẻ trong thời gian học ở trường" - bà Nguyễn Thị Hoàng Mai cho hay.
Các ô cửa, tủ đựng đồ của trẻ được lau chùi sạch sẽ. Việc lau chùi, dọn dẹp vệ sinh khá vất vả nhưng các giáo viên nhà trường đều tỏ ra hào hứng, vui vẻ.
Sau khi lau chùi sạch sẽ các đồ dùng của trẻ được mang ra phơi nắng, diệt khuẩn trước khi cho trẻ sử dụng trong ngày đi học trở lại.
Tương tự, tại Trường tiểu học Trần Quang Khải (quận Gò Vấp) việc dọn dẹp cũng đang được các giáo viên nhà trường khẩn trương thực hiện.
Ông Lê Ngọc Quỳnh - Phó hiệu Trường tiểu học Trần Quang Khải cho biết, công tác chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại đang được nhà trường khẩn trương thực hiện. "Trong thời gian học sinh trở lại trường, nhà trường đã chuẩn bị phương án sẽ cho các khối, lớp ra về cách nhau khoảng 10 phút nhằm tránh tình trạng các em học sinh tập trung cùng 1 lúc quá đông, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh" - ông Lê Ngọc Quỳnh nói.
Những chậu cây sau khi được tưới nước, lau chùi sạch sẽ được đặt lại trong lớp học, tạo một mảng xanh, môi trường thân thiện cho học sinh.
Tất cả bàn ghế được các đoàn viên, giáo viên nhà trường thực hiện làu chùi và sắp xếp gọn gàng trước ngày học sinh trở lại trường học vào ngày 1.3. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 2.2 học sinh toàn thành phố đã tạm dừng đến trường và chuyển sang hình thức học tập qua Internet.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân lao động mừng rỡ khi học sinh đi học lại từ ngày 1.3

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động tỏ ra mừng rỡ khi học sinh được quay trở lại đi học từ ngày 1.3.

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 3

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Giáo dục và đào tạo 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các trường chuẩn bị các điều kiện phòng dịch COVID-19 để học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại vào đầu tháng 3.2021.

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho của học sinh đi học từ 1.3

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Hải Phòng chưa thông báo lịch đi học trở lại của học sinh các cấp trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhiều công nhân lao động mừng rỡ khi học sinh đi học lại từ ngày 1.3

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động tỏ ra mừng rỡ khi học sinh được quay trở lại đi học từ ngày 1.3.

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 3

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Giáo dục và đào tạo 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các trường chuẩn bị các điều kiện phòng dịch COVID-19 để học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại vào đầu tháng 3.2021.

Lịch trở lại trường: Nhiều địa phương cho của học sinh đi học từ 1.3

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Hải Phòng chưa thông báo lịch đi học trở lại của học sinh các cấp trên địa bàn.