Giáo viên Hà Nội xúc động, học sinh hồi hộp trong ngày được trở lại trường

Hải Nguyễn - Thiều Trang |

Hà Nội - Sáng 22.11, học sinh khối 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn ở 17 huyện và thị xã thuộc vùng an toàn rạng rỡ đến trường sau nhiều tháng học trực tuyến.

Hôm nay 22.11 - sau gần 3 tháng học trực tuyến, học sinh khối 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày không có các ca F0 trong cộng đồng đã được đến trường học trực tiếp.
Hôm nay 22.11 - sau gần 3 tháng học trực tuyến, học sinh khối 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày không có các ca F0 trong cộng đồng đã được đến trường học trực tiếp.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), các em học sinh khối 9 có mặt tại trường từ rất sớm, hứng khởi trước hành trình mới - học trực tiếp tại trường cùng thầy cô và bạn bè.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), các em học sinh khối 9 có mặt tại trường từ rất sớm, hứng khởi trước hành trình mới - học trực tiếp tại trường cùng thầy cô và bạn bè.
Để công tác phòng dịch diễn ra nhanh chóng, nhà trường đã bố trí lực lượng tình nguyện, nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh ngay từ cổng vào.
Để công tác phòng dịch diễn ra nhanh chóng, nhà trường đã bố trí lực lượng tình nguyện, nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở học sinh sát khuẩn ngay từ cổng vào.
Các em kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay rồi được dẫn về lớp theo các luồng di chuyển định sẵn, thay vì tự do đi lại như trước. Đỗ Đức Mạnh - Học sinh lớp 9E có nhiệm vụ đo thân nhiệt cho các bạn trước và sau khi tan học.
Các em kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay rồi được dẫn về lớp theo các luồng di chuyển định sẵn, thay vì tự do đi lại như trước. Em Đỗ Đức Mạnh - học sinh lớp 9E đo thân nhiệt cho các bạn trước và sau khi tan học.
 
Em Hoàng Minh Nguyệt - học sinh 9C không giấu được nụ cười sau lớp khẩu trang, em vui vẻ nói: “Em rất hồi hộp mong chờ đến ngày hôm nay. Em còn có chút bỡ ngỡ vì lâu ngày không đến trường”.
Cô Nguyễn Thị Thuần - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Loa cho biết, trường có 410 em học sinh lớp 9. Để đón học sinh quay trở lại trường an toàn, nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn, trang bị vật tư y tế,  lắp đặt áp phích tuyên truyền, phổ biến quy định đến cha mẹ và học sinh trước ngày đến lớp.
Cô Nguyễn Thị Thuần - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Loa cho biết, trường có 410 em học sinh lớp 9. Để đón học sinh quay trở lại trường an toàn, nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn, trang bị vật tư y tế, lắp đặt áp phích tuyên truyền, phổ biến quy định đến cha mẹ và học sinh trước ngày đến lớp. Hiện tại, tất cả thầy cô tham gia giảng dạy đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.
7h30, tiếng trống trường vang lên, các em khối 9 chính thức bước vào buổi học trực tiếp đầu tiên sau gần 3 tháng học trực tuyến.
7h30, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuần đánh tiếng trống đầu tiên, các em khối 9 chính thức bước vào buổi học trực tiếp sau nhiều tháng học trực tuyến.
 
Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, đảm bảo an toàn.
 
Sau lễ chào cờ, học sinh bước vào tiết học đầu tiên trong không khí hứng khởi, hân hoan.
Bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại bục giảng, gặp mặt học trò sau nhiều tháng xa cách, cô Nguyễn Thị Hiền - giáo viên môn Hoá học - Trường THCS Đông Anh cho biết, bản thân cô rất xúc động, dậy từ sớm để đón các con trở lại trường.  “Dẫu khó khăn nhưng chúng ta cùng nhau khắc phục. Trước nhất là đảm bảo an toàn, sau đó kiểm tra lại nội dung đã học xem hổng chỗ nào bù chỗ đó, đồng thời đưa các con trở lại nền nếp sớm nhất” - cô Hiền chia sẻ.
Bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại bục giảng, gặp mặt học trò sau nhiều tháng xa cách, cô Nguyễn Thị Hiền - giáo viên môn Hoá học cho biết, bản thân cô rất xúc động, dậy từ sớm để đón các con trở lại trường. “Dẫu khó khăn nhưng chúng ta cùng nhau khắc phục. Trước nhất là đảm bảo an toàn, sau đó kiểm tra lại nội dung đã học xem hổng chỗ nào bù chỗ đó, đồng thời đưa các con trở lại nền nếp sớm nhất” - cô Hiền chia sẻ.
 
Để tận dụng "thời gian vàng", các thầy cô đã xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Từ ngày 22.11, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, mỗi địa phương chọn một trường THCS cho học sinh lớp 9 đi học trở lại.

17 huyện, thị xã tại Hà Nội được mở cửa trường học, đón học sinh là: Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Sơn Tây, Thanh Oai, Hoài Đức.

Hải Nguyễn - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch trở lại trường của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An và một số địa phương đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới. Báo Lao Động cập nhật thông tin lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 21.11.

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Nhiều huyện tại Hà Nội lùi thời gian đón học sinh đi học sau 22.11

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh khối lớp 9 tại nhiều huyện sẽ đi học trở lại sau ngày 22.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cập nhật lịch trở lại trường của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An và một số địa phương đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới. Báo Lao Động cập nhật thông tin lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 21.11.

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Nhiều huyện tại Hà Nội lùi thời gian đón học sinh đi học sau 22.11

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh khối lớp 9 tại nhiều huyện sẽ đi học trở lại sau ngày 22.11.