Giáng sinh vắng vẻ chưa từng có tại Hà Nội

Tô Thế - Song Anh - Minh Ánh |

Hà Nội - Do ảnh hưởng của dịch bệnh, vì vậy năm nay các nhà thờ tại Thủ Đô sẽ tổ chức chương trình Giáng sinh theo hình thức online. Các điểm vui chơi dịp Noel quen thuộc của người dân Thủ Đô cũng ghi nhận khung cảnh vắng vẻ chưa từng có.
 
Từ 17h giờ (24.12), công tác phân luồng xe, cấm đường quanh khu vực Nhà thờ Lớn, hồ Hoàn Kiếm đã được triển khai nhanh chóng và đảm bảo nghiêm ngặt việc phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh tình hình dịch tại Hà Nội có diễn biến hết sức phức tạp, số F0 được ghi nhận tăng nhanh liên tục.
 
Những người dân sống trong khu vực khi đi qua chốt kiểm soát phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước chứng minh địa chỉ ở trong khu vực.
 
Để được vào dự chương trình Canh Thức Giáng sinh trong Nhà thờ Lớn, những giáo dân được mời dự Lễ Giáng sinh phải có giấy mời.
 
 
Lực lược chức năng kiểm tra nghiêm ngặt bất cứ ai ra vào khuôn viên nhà thờ.
 
Lực lượng y tế được bố trí bên trong khuôn viên nhà thờ, đảm bảo toàn bộ người dân có vé tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Lớn đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi vào.
 
Điều này cho thấy công tác chuẩn bị cho dịp Noel của UBND Q.Hoàn Kiếm là rất chu đáo.
 
Khác hẳn với mọi năm, Noel năm nay có phần đặc biệt, không tụ tập đông người, không xe cộ tấp nập, không đèn điện trang trí,...
 
Để đảm bảo an toàn cho buổi tối Noel, các lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được điều động, túc trực tại Nhà Thờ Lớn. Bác Phạm Thị Khang, trú tại phố Nhà Chung chia sẻ: "Noel năm nay quá buồn vì dịch COVID. Năm ngoái không khí tưng bừng, năm nay thì ảm đạm. Chỉ mong cho hết dịch để mọi thứ trở về bình thường". 
 
Theo chỉ huy Công an phường Hàng Trống, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh quanh khu vực nghỉ bán từ 17h ngày 24.12.
Các lực lượng chức năng túc trực, nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang, không tập tập trung đông người.
Các lực lượng chức năng túc trực, nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang, không tập trung đông người.
Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ghi nhận không khí vắng vẻ. Đối với khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm sẽ căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực tăng nhanh, sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ.
Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khá vắng vẻ. Đối với khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm sẽ căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực tăng nhanh, sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ.
Tại phố Hàng Mã, ghi nhận lượng người ít hơn so với những ngày trước đó. Lực lượng chức năng cũng được phân công túc trực tại đây để phân luồng phương tiện và hạn chế người dân tập trung đông. Bạn H.H.N chia sẻ: “Nay mình và người yêu dành chút thời gian để đi chơi. Lúc đầy hai chúng mình cũng lường trước việc đông người tuy nhiên khi đi đến đây lại khá bất ngờ vì lượng người ít hơn so với những hôm trước các báo đăng tải“.
Phố Hàng Mã ghi nhận lượng người ít hơn so với những ngày trước đó. Lực lượng chức năng cũng được phân công túc trực tại đây để phân luồng phương tiện và hạn chế người dân tập trung đông. Bạn H.H.N chia sẻ: “Nay mình và người yêu dành chút thời gian để đi chơi. Lúc đấy hai chúng mình cũng lường trước việc đông người tuy nhiên khi đi đến đây lại khá bất ngờ vì lượng người ít hơn so với những hôm trước".
Theo CDC Hà Nội, hôm nay Hà Nội ghi nhận 1.834 ca mắc Covid-19 mới, dẫn đầu cả nước. Tính từ ngày 29.4, thành phố đã có 32.837 nhiễm SARS-CoV-2.
Theo CDC Hà Nội, hôm nay Hà Nội ghi nhận 1.834 ca mắc Covid-19 mới, dẫn đầu cả nước. Tính từ ngày 29.4, thành phố đã có 32.837 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Giáng Sinh hằng năm luôn là dịp lễ lớn không chỉ với những người theo đạo Công Giáo. Do đó, dù đã rút gọn chương trình, thánh lễ trực tuyến vẫn có chương trình Canh thức Giáng sinh, diễn ra trong 30 phút, bắt đầu từ 19h ngày 24.12.
Giáng Sinh hằng năm luôn là dịp lễ lớn không chỉ với những người theo đạo Công Giáo.
Tô Thế - Song Anh - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Giao thông tại xóm đạo lớn nhất TPHCM kẹt cứng trong đêm Giáng sinh

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Hàng nghìn người đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) chơi Noel khiến nơi đây trong đêm giáng sinh đang trở nên "quá tải".

Một số cách hẹn hò lãng mạn dành cho cặp đôi dịp Giáng sinh trong mùa dịch

Tuấn Đạt |

Dịp Giáng sinh năm nay gặp ảnh hưởng của dịch bệnh, vì thế các cặp đôi có thể lựa chọn một số cách hẹn hò đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng, tránh dịch.

Thái Bình: Hạn chế tối đa tập trung đông người dịp Giáng sinh, năm mới

TRUNG DU |

Thái Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận ra chỉ đạo: Từ nay đến Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giao thông tại xóm đạo lớn nhất TPHCM kẹt cứng trong đêm Giáng sinh

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Hàng nghìn người đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) chơi Noel khiến nơi đây trong đêm giáng sinh đang trở nên "quá tải".

Một số cách hẹn hò lãng mạn dành cho cặp đôi dịp Giáng sinh trong mùa dịch

Tuấn Đạt |

Dịp Giáng sinh năm nay gặp ảnh hưởng của dịch bệnh, vì thế các cặp đôi có thể lựa chọn một số cách hẹn hò đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng, tránh dịch.

Thái Bình: Hạn chế tối đa tập trung đông người dịp Giáng sinh, năm mới

TRUNG DU |

Thái Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận ra chỉ đạo: Từ nay đến Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người.