Giáng sinh trên phố biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến dịp lễ Giáng sinh nhưng TP.Vũng Tàu vẫn chưa nhộn nhịp không khí lễ hội. Do ảnh hưởng dịch bệnh, người dân cũng hạn chế tập trung đông người, địa phương cũng không trang trí nhiều trong dịp lễ  Giáng sinh.

Giáo xứ Vũng Tàu là nơi thường tập trung người dân đông nhất trong dịp lễ Giáng sinh tại TP.Vũng Tàu. Trong những năm trước, nhiều hang đá tạo dựng xung quanh khu vực này thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh trước dịp lễ nhưng năm nay không còn khung cảnh đó. Việc trang trí cho nhà thờ cũng khá muộn hơn và kém quy mô so với những năm trước đây. Tuy nhiên cũng thu hút một số người dân đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.A
Giáo xứ Vũng Tàu là nơi thường tập trung người dân đông nhất vào dịp lễ Giáng sinh tại TP.Vũng Tàu. Trong những năm trước, nhiều hang đá được tạo dựng cùng sự trang hoàng rực rỡ của nhà thờ thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh, nhưng năm nay không còn khung cảnh đó. Việc trang trí cho nhà thờ cũng khá muộn hơn và quy mô nhỏ hơn so với những năm trước đây. Ảnh: T.A
Những thợ đang thi công tất bật trong đêm để hoàn thành trang trí xung quanh Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Những người thợ đang thi công tất bật trong đêm để hoàn thành trang trí xung quanh Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Trang trí hang đá tại Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Trang trí hang đá tại Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Một điểm đến khác là khu vực tượng Đức Mẹ ở khu vực Bãi Dâu, năm nay cũng có sự trang hoàng trong dịp lễ Giáng sinh nhưng cũng không quá đặc sắc và thu hút. Ảnh: T.A
Một điểm đến khác là khu vực tượng Đức Mẹ ở khu vực Bãi Dâu, năm nay cũng có sự trang hoàng trong dịp lễ Giáng sinh nhưng cũng không quá đặc sắc và thu hút. Ảnh: T.A
Trang trí hang đá tại khu vực tượng Đức Mẹ ở Bãi Dâu. Chỉ có số ít người dân đến tham quan chụp ảnh. Anh Nguyễn Thanh Tùng (Phường 5, TP.Vũng Tàu) cho biết mình đưa con đến để đi dạo mát trong khuôn viên. Khu vực này có thể sẽ đông hơn vào đêm lễ Giáng sinh. Ảnh: T.A
Trang trí hang đá tại khu vực tượng Đức Mẹ ở Bãi Dâu. Chỉ có số ít người dân đến tham quan chụp ảnh. Anh Nguyễn Thanh Tùng (Phường 5, TP.Vũng Tàu) cho biết mình đưa con đến để đi dạo mát trong khuôn viên. Khu vực này có thể sẽ đông hơn vào đêm lễ Giáng sinh. Ảnh: T.A
Một phối cảnh chào mừng Giáng sinh và đón năm mới 2022 ở công viên dưới chân tượng Chúa Giang Tay. Năm nay, TP.Vũng Tàu cũng ít trang hoàng đón Noel và chào mừng năm mới như những năm trước đây, mà chỉ trang trí ở một số nơi tạo điểm nhấn. Ảnh: T.A
Một phối cảnh chào mừng Giáng sinh và đón năm mới 2022 ở công viên dưới chân tượng Chúa. Năm nay, TP.Vũng Tàu cũng ít trang hoàng đón Noel và chào mừng năm mới như những năm trước đây, mà chỉ trang trí ở một số nơi tạo điểm nhấn. Ảnh: T.A
Hàng dương dọc công viên Bãi Trước từng được trang hoàng rực rỡ trong những năm trước, năm nay không được “điểm trang” đón lễ. Ảnh: T.A
Hàng dương dọc công viên Bãi Trước từng được trang hoàng rực rỡ trong những năm trước, năm nay không được “điểm trang” đón lễ. Hàng loạt các công viên, khu vực công cộng khác cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh: T.A
Rất ít các cơ sở trang trí rực rỡ đón Giáng sinh năm nay. Đây là một trong những điểm hiếm hoi trang hoàng khá bắt mắt để đón Giáng sinh tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Rất ít các cơ sở trang trí rực rỡ đón Giáng sinh năm nay tại Vũng Tàu. Đây là một trong những điểm hiếm hoi trang hoàng khá bắt mắt để đón Giáng sinh, nhưng cũng ít người đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: T.A
Qua ghi nhận, các nhóm bạn chụp ảnh cũng đi lẻ, ít người chứ không từng nhóm đông như trong những dịp lễ trước đây. Một đôi bạn đang cùng nhau để có những bức ảnh đẹp lưu niệm tại Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Qua ghi nhận, các nhóm bạn chụp ảnh cũng hạn chế chứ không tập trung nhóm đông như trong những dịp lễ trước đây. Một đôi bạn đang cùng nhau để có những bức ảnh đẹp lưu niệm tại Giáo xứ Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thị trường trang trí Giáng sinh vắng vẻ, ít khách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp lễ Giáng sinh 2021. Tuy nhiên khác với mọi năm, thị trường đồ trang trí trong dịp lễ Noel năm nay không sôi động, ít khách mua.

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mới về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, Sở Y tế cho biết đã ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, phân phân cấp xử trí, cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 và quản lý người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng phát triển logistics và hạ tầng giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong buổi làm việc, đã có 11 đề nghị của địa phương xin ý kiến chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thị trường trang trí Giáng sinh vắng vẻ, ít khách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp lễ Giáng sinh 2021. Tuy nhiên khác với mọi năm, thị trường đồ trang trí trong dịp lễ Noel năm nay không sôi động, ít khách mua.

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mới về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, Sở Y tế cho biết đã ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, phân phân cấp xử trí, cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 và quản lý người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng phát triển logistics và hạ tầng giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong buổi làm việc, đã có 11 đề nghị của địa phương xin ý kiến chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội.