Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

 
Vào thời điểm giữa tháng 12 hàng năm, không khí noel đã ngập tràn các tuyến đường nhưng năm nay, nhiều nhà thờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều vắng lặng.
Theo ghi nhận, một số nhà thờ vẫn chưa trang trí Giáng sinh và đóng cửa từ sớm.
Theo ghi nhận, một số nhà thờ vẫn chưa trang trí Giáng sinh và đóng cửa từ sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao động, một số nhà thờ ngay trung tâm thành phố không còn hình ảnh trang trí bắt mắt rực rỡ như những năm trước. Đặc biệt, dù ở trung tâm thành phố vào dịp lễ hội lớn này các nhà thờ vẫn đóng cửa từ sớm.
Hang đá được trang trí cẩn thận nhưng không còn không khí náo nhiệt của người dân tham quan.
Hang đá được bày trí cẩn thận nhưng không còn không khí náo nhiệt của người dân tham quan như những năm trước.
Ghi nhận tại nhà thờ Chánh Tòa (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nhà thờ chỉ mở cửa hờ, chia khung giờ xưng tội để hạn chế người ra vào.
Ghi nhận tại nhà thờ Chánh Tòa (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nhà thờ chỉ mở cửa hờ, chia khung giờ xưng tội để hạn chế người ra vào.
Ghi nhận tại nhà thờ Chánh Tòa (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nơi đây chỉ mở cửa hờ, chia khung giờ xưng tội để hạn chế người ra vào nhằm thực hiện tốt công tác phòng dịch.
Một người dân đến sớm để vái vọng trước nhà thờ.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng. Do đó, người dân chọn cách cầu nguyện phía trước nhà thờ, tránh tập trung đông.
Theo dự kiến, ngày lễ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Công tác trang trí tại nhà thờ được chuẩn bị đơn giản nhằm giữ gìn giá trị tinh thần, tâm linh cho ngày lễ“, anh Thiện làm việc tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ chia sẻ.
Theo dự kiến, ngày lễ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Công tác trang trí tại nhà thờ được chuẩn bị đơn giản nhằm giữ gìn giá trị tinh thần, tâm linh cho ngày lễ“, anh Thiện làm việc tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ chia sẻ.
"Theo dự kiến, ngày lễ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Công tác trang trí tại nhà thờ được chuẩn bị đơn giản nhằm giữ gìn giá trị tinh thần, tâm linh cho ngày lễ“, anh Thiện công tác tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ cho biết.
Bên cạnh đó, thay vì check-in nhà thờ nhân dịp lễ Giáng sinh như những năm trước thì năm nay, nhiều bạn trẻ chụp ảnh tại trung tâm thương mại, quán nước có trang trí cây thông, tiểu cảnh noel,...
Bên cạnh đó, thay vì check-in nhà thờ nhân dịp Noel như những năm trước thì năm nay, nhiều bạn trẻ chụp ảnh tại trung tâm thương mại, quán nước có trang trí cây thông, tiểu cảnh Noel,...
 
Các bạn tạo dáng bên cây thông với những phần quà xinh xắn để lưu giữ kỷ niệm đẹp trong mùa giáng sinh này.
Bạn Nguyễn Thị Hồng Trang (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Năm nay, mình thấy không khí giáng sinh không nhộn nhịp như mọi năm. Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mình cùng bạn chỉ ra cây thông để chụp ảnh lưu niệm rồi về. Chúng mình vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo công tác phòng dịch trong dịp lễ này“.
Bạn Nguyễn Thị Hồng Trang (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Năm nay, mình thấy không khí giáng sinh không nhộn nhịp như mọi năm. Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mình cùng bạn chỉ ra cây thông để chụp ảnh lưu niệm rồi về. Chúng mình vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo công tác phòng dịch trong dịp lễ này“.
Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

E ngại dịch bệnh, nhà vườn Cần Thơ giảm 70% hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng không khí tại một số làng hoa kiểng lớn vẫn còn vắng lặng. Nhiều nhà vườn giảm đến 70% sản lượng hoa tết, thậm chí nghỉ trồng hoa phục vụ tết năm nay do e ngại dịch bệnh COVID-19.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Ngày đầu Cần Thơ siết chặt nhiều hoạt động phòng dịch

Ngọc Trâm - Bạch Cúc |

Cần Thơ - Trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt một số hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh tiến hành bán mang đi, người dân tuân thủ 5K khi ra đường.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

E ngại dịch bệnh, nhà vườn Cần Thơ giảm 70% hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng không khí tại một số làng hoa kiểng lớn vẫn còn vắng lặng. Nhiều nhà vườn giảm đến 70% sản lượng hoa tết, thậm chí nghỉ trồng hoa phục vụ tết năm nay do e ngại dịch bệnh COVID-19.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Ngày đầu Cần Thơ siết chặt nhiều hoạt động phòng dịch

Ngọc Trâm - Bạch Cúc |

Cần Thơ - Trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt một số hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh tiến hành bán mang đi, người dân tuân thủ 5K khi ra đường.