Giăng dây, mắc lưới, lập rào chắn giãn cách triệt để ở nhiều phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Giăng dây, dựng hàng rào để hạn chế tiếp cận, tránh giao tiếp khoảng cách gần được áp dụng nhiều nơi ở Hà Nội trong thời điểm giãn cách xã hội.
Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Công điện hỏa tốc số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố  06h ngày 23.8.2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, các biện pháp chống dịch được đẩy mạnh là lúc ra đường nhìn đâu cũng thấy giăng dây, rào lưới, phong tỏa...
Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Công điện hỏa tốc số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố đến ngày 23.8 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch được đẩy mạnh khi trên nhiều con phố thực hiện giăng dây, rào lưới để điều tiết giao thông, đi lại, tiếp xúc...
Ghi nhận ngày 7.8, tại dọc khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm đều đã được giăng dây từ lâu không để việc tập thể dục được diễn ra.
Ghi nhận ngày 7.8, tại dọc khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm đều đã được giăng dây từ lâu không để việc tập thể dục được diễn ra.
Ghi nhận ngày 7.8, xung quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được giăng dây để ngăn người ra hồ tập thể dục.
Không chỉ căng dây những hàng rào thép gai cũng được dựng lên để ngăn chặn người dân “vượt rào“. (Hình ảnh ghi nhận tại phường Chương Dương)
Những hàng rào thép gai cũng được dựng lên để ngăn chặn người dân “vượt rào“. (Hình ảnh ghi nhận tại phường Chương Dương).
Hàng rào phong tỏa được dựng lên ở khu vực chợ đầu mối Long Biên khi tại đây đã phát hiện 1 ca F0 làm nghề kinh doanh đá cây, cung cấp cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản trong chợ.
Hàng rào phong toả được dựng lên ở khu vực chợ đầu mối Long Biên khi tại đây phát hiện 1 ca F0 làm nghề kinh doanh đá cây, cung cấp cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản trong chợ.
Để quản lý chặt việc ra vào của người dân tại các ngõ nhỏ ở Thủ đô, những chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cũng được lập ra.
Tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ ngay từ lối vào. Các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Bè áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: căng dây để giữ khoảng cách, đánh dấu vị trí giãn cách người mua, sử dụng tấm chắn giọt bắn.
Cửa hàng tạp hóa ở phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã tiến hành giăng dây và dán yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” khi vào mua hàng.
Cửa hàng tạp hóa ở phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã giăng dây và dán yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” khi vào mua hàng. Bà Nguyễn Thị Hạnh (51 tuổi) cho biết: "Dù có nhiều bất tiện nhưng tôi cũng đã cảm thấy quen dần với hình ảnh hàng rào và dây cảnh báo xuất hiện ở trên khắp đường phố tại Thủ đô. Tôi mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để Hà Nội quay trở lại với cuộc sống bình thường".
Một hiệu thuốc đông khách trên đường Giải Phóng, toàn bộ phần sảnh ngoài được giăng dây cảnh báo bài bản, phân luồng tránh tiếp cận gần cho các khách hàng đến mua thuốc.
Một hiệu thuốc tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) mắc tấm lưới to bên ngoài để khách không tiếp xúc gần.
Ghế đá công viên, sân chơi cũng được sử dụng để buộc dây lập hàng rào ngăn người dân tụ tập đông người.
Việc giăng dây, lập hàng rào tuy có nhiều bất tiện nhưng trong thời điểm hiện tại đó là biện pháp hữu hiệu để hạn chế tiếp xúc gần, giảm khả năng lây lan dịch bệnh. Nhấn mạnh trong buổi họp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: “Tinh thần là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố quyết liệt, thực chất hơn; tiếp tục giao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn có thể thực hiện các giải pháp cao hơn mức Chỉ thị 16 của Thủ tướng”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

15 ngày giãn cách tới, Hà Nội có thể áp dụng biện pháp cao hơn Chỉ thị 16

Hà Phương |

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Tinh thần là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố quyết liệt, thực chất hơn; tiếp tục giao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn có thể thực hiện các giải pháp cao hơn mức Chỉ thị 16 của Thủ tướng”.

Người dân chen chân mua đồ ở siêu thị trước ngày Hà Nội tiếp tục giãn cách

VY VY - ANH TUẤN |

Bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội vẫn tấp nập đổ về các siêu thị để mua sắm, trong khi chưa thực hiện đúng quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2m để phòng dịch.

Hà Nội tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 23.8

Tùng Giang |

Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội đến 06h giờ 00 ngày 23.8.2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

15 ngày giãn cách tới, Hà Nội có thể áp dụng biện pháp cao hơn Chỉ thị 16

Hà Phương |

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Tinh thần là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố quyết liệt, thực chất hơn; tiếp tục giao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn có thể thực hiện các giải pháp cao hơn mức Chỉ thị 16 của Thủ tướng”.

Người dân chen chân mua đồ ở siêu thị trước ngày Hà Nội tiếp tục giãn cách

VY VY - ANH TUẤN |

Bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội vẫn tấp nập đổ về các siêu thị để mua sắm, trong khi chưa thực hiện đúng quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2m để phòng dịch.

Hà Nội tiếp tục giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 23.8

Tùng Giang |

Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội đến 06h giờ 00 ngày 23.8.2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.