Giá xe "cắt cổ", dân nghiến răng gửi xe để đón Giao thừa tại Hồ Gươm

Phương Anh - Thắng Thế |

Phố đi bộ Hồ Gươm (hay hồ Hoàn Kiếm) luôn là địa điểm quen thuộc chào đón năm mới. Từ chiều 31.12 dòng người đổ về tạo nên không khí đông vui, náo nhiệt. Hàng loạt điểm gửi xe ven đường mọc lên với mức giá “cắt cổ”.

Quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tới 4 điểm tổ chức “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng trước thềm năm mới 2019.
Khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tới 4 điểm tổ chức “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng trước thềm năm mới 2019.
Càng gần tới giờ, dòng người đổ về đây tăng lên nhanh chóng báo hiệu một buổi tối bùng nổ. Lực lượng chức năng có mặt sớm phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh.
Càng gần tới giờ G, dòng người đổ về đây tăng lên nhanh chóng báo hiệu một buổi tối bùng nổ. Lực lượng chức năng có mặt sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh.
Theo ghi nhận PV, giá vé gửi xe quanh hồ Gươm dao động ở mức 30.000 đồng đến 50.000 đồng/xe đối với xe máy. Ôtô đắt hơn,được trông giữ với giá 100.000 đồng đến 120.000 đồng/xe cho hai tiếng.
Theo ghi nhận PV, giá vé gửi xe quanh Hồ Gươm dao động ở mức 30.000 đồng đến 50.000 đồng/xe đối với xe máy. Ôtô đắt hơn, được trông giữ với giá 100.000 đồng đến 120.000 đồng/xe cho hai tiếng.
Những tấm vé hết sức sơ sài, chỉ có ngày tháng và số thứ tự.
Những tấm vé hết sức sơ sài, chỉ có ngày tháng và số thứ tự.
Khi nhận được những than phiền về giá xe, chủ một địa điểm gửi xe nhanh nhảu: “Giá nhà nước hôm nay cũng 30.000 đồng đến 40.000 đồng/xe. Chị lấy 50 là hợp lí rồi”.
Khi nhận được những than phiền về giá xe, chủ một địa điểm gửi xe nhanh nhảu: “Giá nhà nước hôm nay cũng 30.000 đồng đến 40.000 đồng/xe. Chị lấy 50.000 đồng là hợp lí rồi”.
Tại Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, địa điểm gửi xe thuộc quản lí của công ty cổ phần 901, giá gửi xe cũng được đẩy lên khó tin.
Tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, địa điểm gửi xe thuộc quản lí của công ty cổ phần 901, giá gửi xe cũng được đẩy lên khó tin.
Anh Nguyễn Hoàng Chiến, một người gửi xe tại đây cho biết: “Chiều nay tôi và bạn gửi xe ở đây với giá 10.000 đồng/lượt. Tôi lấy xe đi ăn, quay lại gửi giá đã là 30.000 đồng. Mấy lần lên hồ tưởng đây là địa điểm gửi xe của nhà nước sẽ không đẩy giá. Ai ngờ trong vé thì 5.000 đồng mà khi trả tiền thì lại là 30.000 đồng/xe”.
Anh Nguyễn Hoàng Chiến, một người gửi xe tại đây, cho biết: “Chiều nay, tôi và bạn gửi xe ở đây với giá 10.000 đồng/lượt. Tôi lấy xe đi ăn, quay lại gửi thì giá đã là 30.000 đồng. Mấy lần lên hồ tưởng đây là địa điểm gửi xe của nhà nước sẽ không đẩy giá. Ai ngờ trong vé thì 5.000 đồng mà khi trả tiền thì lại là 30.000 đồng/xe”.
Tuy nhiên, dù giá vé cao ngất ngưởng như vậy nhưng khi được hỏi một vài khách hàng vừa bị “chặt chém” xong thì không mấy người tỏ ra bất bình. Chị Hà Thị Phương (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: “Tối nay tôi và chồng quyết định lên hồ đón năm mới. Tìm mãi mới có được chỗ gửi xe. Bị thu 50.000 đồng/lượt nhưng còn hơn là không gửi được. Cũng tiếc tiền nhưng thôi, chẳng mấy khi”.
Tuy nhiên, dù giá vé cao ngất ngưởng như vậy nhưng khi được hỏi một vài khách hàng vừa bị “chặt chém” xong thì không mấy người tỏ ra bất bình. Chị Hà Thị Phương (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: “Tối nay, tôi và chồng quyết định lên Hồ Gươm đón năm mới. Tìm mãi mới có được chỗ gửi xe. Bị thu 50.000 đồng/lượt nhưng còn hơn là không gửi được. Cũng tiếc tiền nhưng thôi, chẳng mấy khi”.
Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được niêm yết. Theo đó, giá trông giữ xe máy tại các quận sẽ ở mức 5.000 đồng/xe/lượt; ô tô tại các quận ở mức 35.000 đồng/xe/lượt. Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá thành phố quy định, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân.
Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được niêm yết. Theo đó, giá trông giữ xe máy tại các quận sẽ ở mức 5.000 đồng/xe/lượt; ô tô tại các quận ở mức 35.000 đồng/xe/lượt. Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá thành phố quy định, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân.
Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được niêm yết. Theo đó, giá trông giữ xe máy tại các quận sẽ ở mức 5.000 đồng/xe/lượt; ôtô tại các quận ở mức 35.000 đồng/xe/lượt. Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17.02/.2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá thành phố quy định, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân.
Phương Anh - Thắng Thế
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.