Giá xăng "dựng đứng", dịch vụ công cộng ở Hà Nội vẫn vắng tanh

Hà Phương - Khương Duy |

Hà Nội - Mặc dù giá xăng cao kỷ lục, nhưng lượng hành khách tham gia các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao... vẫn thấp.

 
Giá xăng đang ở mức cao nhất lịch sử năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, nhiều người chấp nhận sử dụng phương tiện cá nhân do lo ngại dịch COVID-19.
 
Theo ghi nhận vào các khung giờ cao điểm trong ngày, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện trên cao... đều vắng khách.
 
Tại điểm chờ xe buýt trên đường Kim Mã chỉ có 1 người làm nghề xe ôm. Dù đây là điểm chờ xe của 8 chuyến xe khách nhau nhưng vẫn không có bất kỳ hành khách nào.
 
Tương tự, điểm chờ xe buýt tại đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) cũng không một bóng người.
 
Sắp đến giờ lăn bánh, chiếc xe buýt 09 vẫn chỉ có tài xế và phụ xe. Anh Trịnh Đình Phúc (tài xế xe buýt tuyến Nội Bài - Hào Nam) cho biết: "Trước đây, chuyến xe của tôi luôn đông khách. Đa số những hành khách của tôi là công nhân và học sinh, nhiều lúc không còn cả chỗ đứng. Nhưng thời gian này, dịch COVID-19 phức tạp nên nhiều người chấp nhận đi xe máy thay vì đi xe buýt".
 
Trên cả chuyến buýt nhanh BRT chỉ có 1 vị khách.
 
 
Trên xe buýt chỉ lác đác một vài hành khách, nhiều xe còn xuất bến với tình trạng trống trơn.
 
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
 
Chị Hồng Anh (23 tuổi, Hải Phòng) cho hay: "Mình có dịp ghé lên Hà Nội, muốn trải nghiệm chuyến tàu cao tốc. Mình khác bất ngờ khi thấy nhà ga, quầy bán vé cho đến các toa tàu... khá vắng khách".
 
Một gia đình khác cũng cho con đi trải nghiệm tàu trên cao.
 
Mặc dù vào giờ cao điểm nhưng mỗi toa tàu chỉ lác đác vài vị khách.
 
Theo ghi nhận, người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đều ý thức được nguy cơ lây lan dịch bệnh, và chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân.
Hà Phương - Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giá cả leo thang: Sinh viên thắt lưng buộc bụng, shipper chật vật bỏ việc

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội - Giá xăng nhảy múa, hàng loạt các mặt hàng đua nhau đội giá khiến cuộc sống nhiều người bị đảo lộn. Sinh viên “thắt lưng buộc bụng” để cân đối chi tiêu, trong khi đó những người làm nghề xe ôm, shipper giảm sâu thu nhập, phải đổi công việc khác.

Giá xăng tăng cao nhất từ trước tới nay: Giá thực phẩm cũng tăng dựng đứng

Thuý Nga - Cường Ngô |

Người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp bày tỏ lo ngại khi giá các mặt hàng thiết yếu lẫn nguyên vật liệu đều lần lượt tăng mạnh  theo giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

Dân Hà Nội rồng rắn đổ đầy bình trước giờ giá xăng dầu chạm đỉnh lịch sử

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đổ xăng đầy bình vì lo lắng xăng sẽ tiếp tục tăng giá.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá cả leo thang: Sinh viên thắt lưng buộc bụng, shipper chật vật bỏ việc

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội - Giá xăng nhảy múa, hàng loạt các mặt hàng đua nhau đội giá khiến cuộc sống nhiều người bị đảo lộn. Sinh viên “thắt lưng buộc bụng” để cân đối chi tiêu, trong khi đó những người làm nghề xe ôm, shipper giảm sâu thu nhập, phải đổi công việc khác.

Giá xăng tăng cao nhất từ trước tới nay: Giá thực phẩm cũng tăng dựng đứng

Thuý Nga - Cường Ngô |

Người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp bày tỏ lo ngại khi giá các mặt hàng thiết yếu lẫn nguyên vật liệu đều lần lượt tăng mạnh  theo giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

Dân Hà Nội rồng rắn đổ đầy bình trước giờ giá xăng dầu chạm đỉnh lịch sử

Hà Phương - Hà An |

Hà Nội - 15h hôm nay (1.3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Người dân Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đi đổ xăng đầy bình vì lo lắng xăng sẽ tiếp tục tăng giá.