Giá xăng chuẩn bị "tăng sốc": Ngộp thở cảnh chen chân đổ xăng tại Hà Nội

Hà Phương - Khương Duy |

"Đầy bình anh ơi", câu nói quen thuộc tại nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội vào chiều 10.3. Dù giá xăng đang ở ngưỡng cao, tuy nhiên thông tin nhiên liệu này có thể tăng tới 8.000 đồng/lít vào ngày 11.3 khiến nhiều người dân thủ đô tranh thủ đi đổ xăng trước kỳ tăng giá.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh ngày mai (11.3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh ngày mai (11.3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại. Ảnh: Phan Anh
Ghi nhận của PV Lao Động tại một số cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội, lượng người đổ xăng rất đông.
Ghi nhận của PV Lao Động tại một số cây xăng trên địa bàn TP.Hà Nội, lượng người đổ xăng rất đông. Ảnh: Phan Anh
Nhân viên một cây xăng tại quận Cầu Giấy cho biết, lượng người đổ xăng tính đến 15h hôm nay (10.3) nhiều hơn trước đó khoảng 30%.
Nhân viên một cây xăng tại quận Cầu Giấy cho biết, lượng người đổ xăng tính đến 15h hôm nay (10.3) nhiều hơn trước đó khoảng 30%. Ảnh: Phan Anh
Người này khẳng định, giờ tan tầm chiều nay sẽ rất đông người đổ xăng. “Trước mỗi kỳ thay đổi tăng giá xăng, lượng khách đổ xăng sẽ tăng vọt. Tôi đoán rằng chiều nay thậm chí sẽ quá tải“.
Người này khẳng định, giờ tan tầm chiều nay sẽ rất đông người đổ xăng. “Trước mỗi kỳ thay đổi tăng giá xăng, lượng khách đổ xăng sẽ tăng vọt. Tôi đoán rằng chiều nay thậm chí sẽ quá tải“. Ảnh: Phan Anh
Nhiều người
Nhiều người làm nghề xe ôm lo lắng trước kỳ điều chỉnh giá xăng. Anh Ngọc Dương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Giá xăng tăng cao tôi rất lo lắng. Làm xe ôm thu nhập đã thấp, giờ tăng nữa thì ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Nghe nói ngày mai giá xăng tăng mạnh nên tôi tranh thủ đổ đầy bình". Ảnh: Hà Phương
Hình ảnh phóng viên ghi nhận lúc
Hình ảnh phóng viên ghi nhận lúc
Hình ảnh phóng viên ghi nhận lúc 16h ngày 10.3 tại một cây xăng ở Yên Hòa - Cầu Giấy. Ảnh: Phan Anh
cây xăng ở Ngã 4 sở
Cây xăng ở Ngã Tư Sở (Đống Đa - Hà Nội) tấp nập khách đổ xăng. Ảnh: Hà Phương
Ảnh: Phan Anh
Hình ảnh ghi nhận tại một cây xăng tại Tân Mai (Hoàng Mai - Hà Nội) Ảnh: Hà Phương

Nhiều chuyên gia cho rằng, những diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước, đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11.3.2022 có thể tăng 5.000-8.000 đồng/lít/kg tùy loại (tương đương tăng từ 27-44%) so với giá xăng dầu đầu năm 2022, làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm 2022.

Trước đó tại kỳ điều chỉnh gần đây (ngày 1.3), giá xăng E5 RON 92 tăng lên 26.070 đồng/lít; RON 95 là 26.830 đồng/lít; dầu diesel 21.310 đồng/lít, dầu hỏa 19.970 đồng/lít; dầu mazut 18.460 đồng/kg. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng sẽ vượt mốc 30.000 đồng/lít, tiếp tục phá vỡ kỷ lục với 7 lần tăng liên tiếp.

Hà Phương - Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng, dầu tăng cao, hợp tác xã ở Kiên Giang gắng hoạt động cầm chừng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chưa hết khó vì dịch COVID-19, các hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Kiên Giang lại gồng mình chống đỡ thua lỗ khi giá xăng dầu chỉ tăng chứ chưa giảm.

Nếu xăng vượt 32.000 đồng/lít: Lo nhất là “té nước theo xăng”

Đào Tuấn |

Điều gì sẽ xảy ra nếu giá xăng tăng lần thứ 7 liên tiếp, để đến một mức giá chưa từng có trong lịch sử? Chắc chắn rồi! Tất cả sẽ “té nước theo xăng”.

Giá xăng dầu ngày mai có thể tăng từ 5.000-8.000 đồng?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh đẩy giá xăng dầu trong nước lên cao. Dự báo, giá xăng dầu ngày 11.3 có thể tăng vài nghìn đồng/lít nếu không can thiệp bằng quỹ bình ổn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giá xăng, dầu tăng cao, hợp tác xã ở Kiên Giang gắng hoạt động cầm chừng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chưa hết khó vì dịch COVID-19, các hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Kiên Giang lại gồng mình chống đỡ thua lỗ khi giá xăng dầu chỉ tăng chứ chưa giảm.

Nếu xăng vượt 32.000 đồng/lít: Lo nhất là “té nước theo xăng”

Đào Tuấn |

Điều gì sẽ xảy ra nếu giá xăng tăng lần thứ 7 liên tiếp, để đến một mức giá chưa từng có trong lịch sử? Chắc chắn rồi! Tất cả sẽ “té nước theo xăng”.

Giá xăng dầu ngày mai có thể tăng từ 5.000-8.000 đồng?

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh đẩy giá xăng dầu trong nước lên cao. Dự báo, giá xăng dầu ngày 11.3 có thể tăng vài nghìn đồng/lít nếu không can thiệp bằng quỹ bình ổn.