Ghe, xuồng tấp nập trên đường phố Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trưa 15.10, tuy đã không còn mưa nhưng nhiều nơi ở TP. Huế vẫn còn ngập sâu, xe cộ không di chuyển được nên người dân đã dùng ghe, xuồng di chuyển trên đường phố.

Đến trưa 15.10, các tuyến đường trên địa ban TP. Huế vẫn đang ngập sâu.
Đến trưa 15.10, các tuyến đường trên địa bàn TP. Huế vẫn đang ngập sâu.
Theo thống kê, có hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan...) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.
Theo thống kê, có hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan...) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.
Ngã 3 đường Nguyễn Huệ và Lê Hồng Phong (Thừa Thiên Huế) còn ngập khá nặng.
Ngã 3 đường Nguyễn Huệ và Lê Hồng Phong (TP. Huế) còn ngập khá nặng.
Nhiều tài sản của người dân bị ngập trong nước lũ.
Nhiều tài sản của người dân bị ngập trong nước lũ.
Nhiều tài sản của người dân bị ngập trong nước lũ.
Ngã tư giao nhau giữa đường Đống Đa và Lý Thường Kiệt (TP. Huế) ngập trong biển nước.
Ngã tư giao nhau giữa đường Đống Đa và Lý Thường Kiệt (TP. Huế) ngập trong biển nước.
Đường Hải Triều nằm dọc sông An Cựu sáng nay mực nước ngập từ 0,8 -1m, người dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển từ khu vực bị ngập sâu, thấp trũng đến nơi cao ráo.
Đường Hải Triều nằm dọc sông An Cựu nước ngập sâu, người dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển từ khu vực bị ngập sâu, thấp trũng đến nơi cao ráo.
Nhiêu nơi ngập cục bộ, người dân đã sử dụng ghe, xuồng để di chuyển trên đường phố.
Nhiêu nơi ngập cục bộ, người dân đã sử dụng ghe, xuồng để di chuyển trên đường phố.
Nhiêu nơi ngập cục bộ, người dân đã sử dụng ghe, xuồng để di chuyển trên đường phố.
Nhiều nơi ngập cục bộ, người dân đã sử dụng ghe, xuồng để di chuyển trên đường phố.
Người dân di chuyển bằng xuồng máy trên đường Nguyễn Huệ.
Người dân di chuyển bằng xuồng máy trên đường Nguyễn Huệ.
Đường Phan Chu Trinh dọc sông An Cựu ngập sâu khoảng 0,5 đến 0,8m.
Đường Phan Chu Trinh dọc sông An Cựu ngập sâu khoảng 0,5 đến 0,8m.
Người dân bì bõm trong nước lũ.
Người dân bì bõm trong nước lũ.
Người dân bì bõm trong nước lũ.
Nhiều hàng quán của người dân dùng các tấm chắn trước cửa để tránh các đợt sóng nước từ đường đánh vào nhà.
Nhiều hàng quán của người dân dùng các tấm chắn trước cửa để tránh các đợt sóng nước từ đường đánh vào nhà.
Nhiều phương tiện của người dân bị chết máy.
Nhiều xe máy của người dân bị chết máy.
Các xe cứu hộ giao thông hoạt động liên tục vì nhiều xe ô tô bị chết máy.
Các xe cứu hộ giao thông hoạt động liên tục vì nhiều xe ô tô bị chết máy.
Bạn Phạm Thị Tuyết Xinh (sinh viên năm 3) cho biết, tuy đã sống ở Huế nhưng đây là lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh ngập lụt nặng nề như lần này. “Từ đêm em và bạn không ngủ, đến 5h30 sáng nước ngập phòng trọ nên phải dậy hối dả dọn đồ lên cao“, bạn Xinh kể.
Bạn Phạm Thị Tuyết Xinh (sinh viên tại TP.Huế) cho biết, tuy đã sống ở Huế nhưng đây là lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh ngập lụt nặng nề như lần này. “Từ đêm em và bạn không ngủ, đến 5h30 sáng nước ngập phòng trọ nên phải dậy hối dả dọn đồ lên cao“, bạn Xinh kể.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy trong ngày và đêm 15/10 phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; Ngập lụt diện rộng.
Đường Ba Triệu (TP. Huế) ngập nặng.
 
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy trong ngày và đêm 15.10 phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; Ngập lụt diện rộng.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế trắng đêm dầm mưa giúp dân chạy lũ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tối 14 rạng sáng 15.10, mưa lớn liên lục khiến nhiều nơi nước lên nhanh, lực lượng công an Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng xuyên đêm cứu giúp nhiều người dân, sinh viên bị mắc kẹt trong mưa, lụt.

Kịp thời đưa bệnh nhân suy tim đi cấp cứu trong mưa lớn, đường ngập

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị chia cắt, người dân nhiều nơi chạy lũ trong đêm; một người dân suy tim được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thừa Thiên Huế: Giao thông nhiều nơi bị chia cắt do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế trắng đêm dầm mưa giúp dân chạy lũ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tối 14 rạng sáng 15.10, mưa lớn liên lục khiến nhiều nơi nước lên nhanh, lực lượng công an Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng xuyên đêm cứu giúp nhiều người dân, sinh viên bị mắc kẹt trong mưa, lụt.

Kịp thời đưa bệnh nhân suy tim đi cấp cứu trong mưa lớn, đường ngập

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị chia cắt, người dân nhiều nơi chạy lũ trong đêm; một người dân suy tim được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thừa Thiên Huế: Giao thông nhiều nơi bị chia cắt do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng công an dầm mưa trong đêm phân luồng, hướng dẫn giao thông.