Gay cấn với những pha rượt đuổi Giải đua ghe Ngo ở Sóc Trăng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng – Trưa 7.11, 54 đội đua ghe Ngo bước vào màn thi đấu Giải đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2022 tại Sóc Trăng.

Trưa ngày 7.11, tại khán đài đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng, Lễ hội đua nghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chính thức diễn ra tại dòng sông Maspero.
Trưa ngày 7.11, tại khán đài đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng, Lễ hội đua nghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chính thức diễn ra trên sông Maspero.
Giải đua lần này, có 54 đội ghe ngo đăng ký tham gia đến từ nhiều tỉnh; trong đó, có 9 đội ghe ngo nữ  và 45 đội ghe ngo nam.
Giải đua lần này, có 54 đội ghe Ngo đăng ký tham gia đến từ nhiều tỉnh; trong đó, có 9 đội ghe Ngo nữ và 45 đội ghe Ngo nam.
Các đội ghe nằm ở bảng có 5 đội, thi đấu chọn 3 đội ghe nhất, nhì, ba và 1 vé vớt (tư), còn những bảng có 4 đội, thì chọn thêm đội đứng thứ ba (vé vớt bốc thăm) vào vòng 32 đội. Còn ở nội dung nữ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội ghe, thi đấu chọn 3 đội nhất, nhì và thứ ba (vé vớt bốc thăm) để vào vòng thi đấu kế tiếp.
Có 5 đội, thi đấu chọn 3 đội ghe nhất, nhì, ba và 1 vé vớt (tư), còn những bảng có 4 đội, thì chọn thêm đội đứng thứ ba (vé vớt bốc thăm) vào vòng 32 đội. Còn ở nội dung nữ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 3 đội ghe, thi đấu chọn 3 đội nhất, nhì và thứ ba (vé vớt bốc thăm) để vào vòng thi đấu kế tiếp.
Những pha bứt tốc của các đội để về đích.
Những pha bứt tốc của các đội để về đích.
 
Hàng nghìn CĐV ở nhiều tỉnh/thành đã về 2 bên bờ sông để cổ vũ cho các đội đua. 
Nhiều CĐV lội xuống nước và trèo lên cao.
Nhiều CĐV lội xuống nước và trèo lên cao.
Nhiều CĐV lội xuống nước và trèo lên cao.
Cơ cấu giải thưởng, đối với đội ghe ngo nam tranh tài cự ly 1.200m, đội vô địch sẽ được trao tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Đối với ghe ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m, đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, giải tư 50 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ cho mỗi đội tham dự lễ hội với số tiền 20 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng, đối với đội ghe ngo nam tranh tài cự ly 1.200m, đội vô địch sẽ được trao tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Đối với ghe ngo nữ thi đấu cự ly 1.000m, đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng, giải tư 50 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ cho mỗi đội tham dự lễ hội với số tiền 20 triệu đồng.
Giải đua ghe Ngo sẽ kết thúc vào chiều ngày mai 8.11.
Giải đua ghe Ngo sẽ kết thúc vào chiều ngày mai 8.11.
Văn Sĩ - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Trao Kỷ lục cho Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Tối ngày 6.11, tại thành phố Sóc Trăng, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Tại lễ khai mạc, Đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Kỷ lục “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất”.

Thêm 3 cây cầu nông thôn nối nhịp bờ vui ở Sóc Trăng

Tạ Quang - Văn Sĩ |

Sóc Trăng - 3 cây cầu được đầu từ với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng sẽ giúp người dân xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đi lại thuận tiện hơn trong những ngày cuối năm.

Nhiều món bánh thất truyền hút khách tại Liên hoan ẩm thực ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” và trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ là một sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Liên hoan có trên 200 món ăn đặc sản, tiêu biểu xưa và nay như: Bún nước lèo, bún vịt nấu tiêu, ca ri truyền thống, bánh bò rễ tre, bánh xếp, bánh quai vạc, bánh ít trần, bánh khọt,...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao Kỷ lục cho Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Tối ngày 6.11, tại thành phố Sóc Trăng, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Tại lễ khai mạc, Đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Kỷ lục “Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất”.

Thêm 3 cây cầu nông thôn nối nhịp bờ vui ở Sóc Trăng

Tạ Quang - Văn Sĩ |

Sóc Trăng - 3 cây cầu được đầu từ với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng sẽ giúp người dân xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đi lại thuận tiện hơn trong những ngày cuối năm.

Nhiều món bánh thất truyền hút khách tại Liên hoan ẩm thực ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” và trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ là một sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Liên hoan có trên 200 món ăn đặc sản, tiêu biểu xưa và nay như: Bún nước lèo, bún vịt nấu tiêu, ca ri truyền thống, bánh bò rễ tre, bánh xếp, bánh quai vạc, bánh ít trần, bánh khọt,...