Gấp rút sản xuất 50.000 chai dung dịch khử khuẩn chống virus Corona

C.NGUYÊN - A.HUY |

Những ngày gần đầy, nhiều loại mặt hàng như khẩu trang, dung dịch khử khuẩn được nhiều người săn lùng khi dịch bệnh virus Corona đang diễn biến phức tạp. Để đáp ứng thị trường các nhân viên, dược sĩ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ để cung ứng sản phẩm nước rửa tay khử khuẩn cho người dân.

Nước rửa tay khử khuẩn được pha dược liệu, đặc biệt là tạo độ bám dính trên tay khoảng 30 giây trước khi bốc hơi, đảm bảo đủ thời gian sát khuẩn và không làm khô da tay, không lưu mùi.
Trước khi đưa vào đóng chai, dung dịch này được điều chế theo quy trình khép kín bằng công nghệ hiện tại hoàn toàn bằng máy móc.
Những nhân viên, dược sĩ làm việc tại đây đều mặc trang phục bảo hộ vô khuẩn khi tiếp xúc với nguyên liệu.
Những nhân viên, dược sĩ làm việc tại đây đều mặc trang phục bảo hộ vô khuẩn khi tiếp xúc với nguyên liệu.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn tăng cao khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm. Các nhân viên ở đây cho biết, họ làm việc nhiều hơn so với thời gian trước đây.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, nhu cầu về khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn tăng cao khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm. Các nhân viên ở đây cho biết, họ làm việc nhiều hơn so với thời gian trước đây.
Mặc dù sản xuất với thời gian gấp rút nhưng rất đúng quy trình, công tác kiểm định sản phẩm được thực hiện đảm bảo nghiêm ngặt, không lơ là.
Mặc dù sản xuất với thời gian gấp rút nhưng rất đúng quy trình, công tác kiểm định sản phẩm được thực hiện đảm bảo nghiêm ngặt, không lơ là.
Dự kiến cuối tuần này, tại đây sẽ sản xuất khoảng 50.0000 chai để phát miễn phí cho người dân sử dụng để phòng chống virus Corona.
Dự kiến cuối tuần này, tại đây sẽ sản xuất khoảng 50.0000 chai để phát miễn phí cho người dân sử dụng để phòng chống virus Corona.
Dự kiến cuối tuần này, tại đây sẽ sản xuất khoảng 50.0000 chai để phát miễn phí cho người dân sử dụng để phòng chống virus Corona.
Nước rửa tay khử khuẩn được pha dược liệu, đặc biệt là tạo độ bám dính trên tay khoảng 30 giây trước khi bốc hơi, đảm bảo đủ thời gian sát khuẩn và không làm khô da tay, không lưu mùi.
Nước rửa tay khử khuẩn được pha dược liệu, đặc biệt là tạo độ bám dính trên tay khoảng 30 giây trước khi bốc hơi, đảm bảo đủ thời gian sát khuẩn và không làm khô da tay, không lưu mùi.
Được biết, đơn vị này không phân phối cho các đại lý mà phân phối trực tiếp cho những khu vực cần thiết nhất như bệnh viện, nhà xưởng, và phục vụ người dân đến mua trực tiếp.
Được biết, đơn vị này không phân phối cho các đại lý mà phân phối trực tiếp cho những khu vực cần thiết nhất như bệnh viện, nhà xưởng, và phục vụ người dân đến mua trực tiếp.
Thời gian này, nhiều đơn vị đang chạy đua thời gian, tăng ca đảm bảo cung ứng đủ số lượng cho người dân. Chỉ vài ngày tới, mặt hàng nước rửa tay khử khuẩn sẽ không phải là thứ khan hiếm.
Việc đẩy nhanh tiến độ mong muốn các sản phẩm sẽ cung ứng đủ cho người dân. Tới đây, mặt hàng nước rửa tay khử khuẩn sẽ không phải là thứ khan hiếm. Loại nước rửa tay khử khuẩn này được đóng chai theo quy chuẩn 100ml, 500ml và 1 lít.
C.NGUYÊN - A.HUY
TIN LIÊN QUAN

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái phun khử trùng dịch virus Corona

Hà Thanh |

Để hạn chế lây lan của dịch vrirus Corona, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp như phun khử trùng, phát loa thông tin tình hình dịch bệnh... bằng máy bay không người lái.

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Virus Corona: 636 ca tử vong, WHO nói quá sớm để công bố đỉnh dịch

Hải Anh |

Số người chết vì dịch virus Corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 636 tính đến cuối ngày 6.2, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm 7.2.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái phun khử trùng dịch virus Corona

Hà Thanh |

Để hạn chế lây lan của dịch vrirus Corona, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp như phun khử trùng, phát loa thông tin tình hình dịch bệnh... bằng máy bay không người lái.

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.