Gấp rút đưa cao tốc Mai Sơn - QL45 vào khai thác trước ngày 30.4.2023

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng để đưa dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) thông xe trước ngày 30.4.2023 tới đây. 

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 có tổng chiều dài 63,37 km (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35 km; qua tỉnh Thanh Hóa 49,02km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Ảnh: Diệu Anh
Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 có tổng chiều dài 63,37 km (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35 km; qua tỉnh Thanh Hóa 49,02km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Ảnh: Diệu Anh
Dự án được khởi công từ tháng 9.2020 dự án đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, các phương tiện chưa được phép lưu thông trên tuyến cao tốc này. Ảnh: Diệu Anh
Dự án được khởi công từ tháng 9.2020 dự án đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, các phương tiện chưa được phép lưu thông trên tuyến cao tốc này. Ảnh: Diệu Anh
Bộ GTVT, chấp thuận chủ trương cho Ban quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) kéo dài thời gian thực hiện dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa). Theo đó, mục tiêu mới Bộ GTVT đặt ra là thông xe trước ngày 30.4.2023 và hoàn thành toàn dự án trước 30.6.2023. Ảnh: Diệu Anh
Bộ GTVT, chấp thuận chủ trương cho Ban quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) kéo dài thời gian thực hiện dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa). Theo đó, mục tiêu mới Bộ GTVT đặt ra là thông xe trước ngày 30.4.2023 và hoàn thành toàn dự án trước 30.6.2023. Ảnh: Diệu Anh
Để dự án hoàn thành kịp tiến độ, ngay từ những ngày làm việc đầu tin của năm mới 2023, các nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân cùng thiết bị máy móc để triển khai hoàn thành những phần việc cuối cùng của dự án. Ảnh: Diệu Anh
Để dự án hoàn thành kịp tiến độ, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2023, các nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân cùng thiết bị máy móc để triển khai hoàn thành những phần việc cuối cùng của dự án. Ảnh: Diệu Anh
Có mặt trên công trường cao tốc Mai Sơn - QL45 vào sáng ngày 1.2.2023, theo ghi nhận của PV Lao Động, không khí thi đua lao động diễn ra khá sôi nổi. Ảnh: Diệu Anh
Có mặt trên công trường cao tốc Mai Sơn - QL45 vào sáng 1.2.2023, theo ghi nhận của PV Lao Động, không khí thi đua lao động diễn ra khá sôi nổi. Ảnh: Diệu Anh
Hàng trăm công nhân lao động cùng thiết bị máy móc đang gấp rút thi công để hoàn thành tuyến đường gom. Ảnh: Diệu Anh
Hàng trăm công nhân lao động cùng thiết bị máy móc đang gấp rút thi công để hoàn thành tuyến đường gom. Ảnh: Diệu Anh
Công nhân nghỉ trưa và ăn uống ngay tại công trường. Ảnh: Diệu Anh
Công nhân nghỉ ngơi và ăn uống ngay tại công trường. Ảnh: Diệu Anh
Ông Ngô Văn Phúc - Trưởng ban điều hành gói thầu số 10-XL, (đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình) cho biết: Hiện gói thầu này đã hoàn thành 100%, phần đường chính. Còn lại đường gom và nút giao Đồng Giao hiện đã lên đỉnh K95, đang triển khai thi công đắp nền K98, rải CPĐD, và thảm 1 lớp bêtông nhựa C19 là hoàn thành. Ảnh: Diệu Anh
Ông Ngô Văn Phúc - Trưởng ban điều hành gói thầu số 10-XL, (đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình) cho biết: Hiện gói thầu này đã hoàn thành 100%, phần đường chính. Còn lại đường gom và nút giao Đồng Giao hiện đã lên đỉnh K95, đang triển khai thi công đắp nền K98 và thảm 1 lớp bêtông nhựa C19 là hoàn thành. Ảnh: Diệu Anh
“Gói thầu này do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công, hiện nhà thầu đang huy động gần 400 công nhân cùng thiết bị máy móc triển khai đồng bộ các mũi thi công như: lắp đặt biển báo ATGT, cọc tiêu, tôn hộ lan, sơn kẻ đường... phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31.3.2023” - ông Phúc nói. Ảnh: Diệu Anh
“Gói thầu này do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công, hiện nhà thầu đang huy động gần 400 công nhân cùng thiết bị máy móc triển khai đồng bộ các mũi thi công như: lắp đặt biển báo ATGT, cọc tiêu, tôn hộ lan, sơn kẻ đường... phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31.3.2023” - ông Phúc nói. Ảnh: Diệu Anh
Theo đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án), hiện toàn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đã hoàn thành trên 80% khối lượng, riêng phần đường chính chỉ còn khoảng 10km cuối tuyến chưa thể hoàn thành do đoạn này vẫn còn 8 vị trí (dài khoảng 1,9km) chưa thể thi công các lớp móng, mặt đường do chờ xử lý nền đất yếu. Ảnh: Diệu Anh
Theo đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án), hiện toàn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đã hoàn thành trên 80% khối lượng, riêng phần đường chính chỉ còn khoảng 10km cuối tuyến chưa thể hoàn thành do đoạn này vẫn còn 8 vị trí (dài khoảng 1,9km) chưa thể thi công các lớp móng, mặt đường do chờ xử lý nền đất yếu. Ảnh: Diệu Anh
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Ninh Bình: Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1A khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao QL217B (Thanh Hóa) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Liên tục xảy ra tai nạn ở giếng nước tại Đắk Lắk: Cần có giải pháp phòng tránh hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ tai nạn ở các giếng nước, nhiều đến mức báo động. Dù đã có những cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm từ các cấp chính quyền, nhưng rồi tai nạn vẫn xảy ra. Đã đến lúc cần có những quy định để hạn chế những tai nạn thương tâm, nhất là đối với trẻ em.

Suy thoái kinh tế toàn cầu: Kẻ thắng, người thua

Song Minh |

Suy thoái kinh tế toàn cầu dường như không thể tránh khỏi vào năm 2023 dựa trên nhiều dự báo kinh tế gần đây, đáng chú ý nhất là dự báo của Ngân hàng Thế giới, đã hạ triển vọng cho năm 2023. Tuy nhiên, trong mọi tình huống kinh tế đều có người thắng cũng như kẻ thua.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Vì sao báo cáo khách lưu trú tại Quảng Ninh vẫn cao?

Nguyễn Hùng |

Các giám đốc, chủ các khách sạn ở Hạ Long, Quảng Ninh khá bất ngờ trước báo cáo của cơ quan liên quan về việc lượng khách lưu trú trong dịp Tết khá cao, trong khi hầu hết khách sạn đóng cửa trước Tết hoặc chỉ đón một lượng khách rất nhỏ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Ninh Bình: Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1A khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao QL217B (Thanh Hóa) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45.