Gần trưa, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn kẹt cứng sau mưa lớn

Sơn tùng - Tô thế |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến khoảng 10h sáng nay (19.9), nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội vẫn ùn tắc cục bộ.

 
Sáng 19.9, cơn mưa lớn diện rộng tại các quận nội thành Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
 
Ghi nhận của PV báo Lao Động tại đường Lê Văn Lương ( Hà Đông, Hà Nội), đến khoảng 10h, các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn, ùn tắc cục bộ tại một số đoạn đường giao nhau.
 
Dòng phương tiện hướng về phía nội thành.
 
Do tắc đường, nhiều phương tiện đi vào vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT.
 
Hàng loạt xe máy lao lên vỉa hè.
 
Tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), mặc dù gần trưa nhưng mật độ phương tiện vẫn rất đông.
 
 
Mưa lớn gây ùn tắc, vỉa hè bất đắc dĩ thành 1 làn đường cho các phương tiện lao lên.
 
CSGT được tăng cường trên nhiều tuyến phố, cố gắng xử lý ách tắc.
 
Đường Trần Duy Hưng cũng chung tình trạng ùn tắc.
 
Hướng di chuyển về phía nội thành trong tình trạng quá tải. Đến khoảng 10h30, dù mưa đã ngớt, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn.
Sơn tùng - Tô thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ùn tắc và ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng

LÊ THANH PHONG |

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, tổng số xe ôtô con là 485.900; ôtô khách là 47.446; ôtô chuyên dùng là 4.426; ôtô tải là 325.824 xe. Trong đó, đăng ký mới trung bình mỗi tháng là 4.000 ôtô; trên 16.000 xe máy.

"Rồng rắn" mua bánh trung thu, cả tuyến phố ùn tắc nghiêm trọng

Thành Võ |

Tuyến phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày qua phải "căng mình" đối mặt với cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng do người dân xếp hàng mua bánh Trung thu, gây cản trở giao thông.

Tiết lộ nguồn vốn xây dựng nút giao chống ùn tắc tại TP.Hồ Chí Minh

Trần Khanh |

Nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, TP. Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai một số dự án trọng điểm. Theo đó, sẽ làm hai hầm chui tại quận 7, hai cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới và 5 dự án khác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội ùn tắc và ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng

LÊ THANH PHONG |

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, tổng số xe ôtô con là 485.900; ôtô khách là 47.446; ôtô chuyên dùng là 4.426; ôtô tải là 325.824 xe. Trong đó, đăng ký mới trung bình mỗi tháng là 4.000 ôtô; trên 16.000 xe máy.

"Rồng rắn" mua bánh trung thu, cả tuyến phố ùn tắc nghiêm trọng

Thành Võ |

Tuyến phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày qua phải "căng mình" đối mặt với cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng do người dân xếp hàng mua bánh Trung thu, gây cản trở giao thông.

Tiết lộ nguồn vốn xây dựng nút giao chống ùn tắc tại TP.Hồ Chí Minh

Trần Khanh |

Nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, TP. Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch triển khai một số dự án trọng điểm. Theo đó, sẽ làm hai hầm chui tại quận 7, hai cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới và 5 dự án khác.