Gần trưa, Hà Nội vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc

Thế Anh |

Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm 4.10, đến hơn 10h tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu giảm. 

 
Theo ghi nhận, đến hơn 10h sáng nay, Hà Nội vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc.
 
Dễ nhận thấy lớp sương mù khi đi qua các tòa nhà cao tầng, nhiều tòa nhà gần như bị che lấp khi nhìn từ xa.
 
Hiện tượng sương mù xuất hiện ngay từ sáng sớm, ở những điểm cao quan sát, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
 
Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi vào khoảng 9h sáng nay (4.10).
 
Khoảng vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí tại Hà Nội thường xuyên ở mức kém. Việc xuất hiện sương mù kéo dài trong ngày hôm nay cũng khiến nhiều người không khỏi lo ngại.
 
Nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội đã tràn ngập sương mù, cộng với cái se se lạnh của mùa thu khiến nhiều người lầm tưởng hệt như... mùa đông đã về.
 
TheoTrung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên mực 5000m nên trong hôm nay (4.10) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
 
Sương mù xuất hiện khiến các phương tiện giao thông phải bật đèn chiếu sáng khi trời đã gần trưa.
 
Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm và duy trì đến hơn 10h nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới: Ứng dụng Air Visual chỉ mang tính tham khảo

Nguyễn Hà |

Liên tục nhiều ngày, ứng dụng Air Visual cho chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội ở mức xấu, thậm chí ngày 26.9 còn cho chỉ số Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới: Ứng dụng Air Visual chỉ mang tính tham khảo

Nguyễn Hà |

Liên tục nhiều ngày, ứng dụng Air Visual cho chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội ở mức xấu, thậm chí ngày 26.9 còn cho chỉ số Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.