Gần 1.000 người tham gia lễ nghinh thần độc đáo trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 19.2 (mùng 10 tháng Giêng), lễ nghinh thần trên sông Đồng Nai và các tuyến phố TP Biên Hoà thuộc chuỗi các hoạt động trong lễ hội chùa Ông (phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) đã diễn ra với khoảng 1.000 người tham gia.

h1
Các đoàn rước lễ tập trung tại chùa Ông ở phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà từ sáng sớm để chuẩn bị nghi thức lễ rước.
h2
Đoàn nghinh thần đi từ chùa Ông lên phà, di chuyển bằng đường thủy trên sông Đồng Nai, với số lượng khoảng 10 phà và thuyền, đi hơn 5 km dọc sông Đồng Nai.
h3
Theo Ban Trị sự Thất phủ cổ miếu, lễ nghinh thần là hình thức đưa các vị thần dân gian, các vị công thần khai phá, mở mang vùng đất Biên Hòa đi tham quan dân tình nhân dịp đầu năm mới.
h4
Qua đó, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
h5
Đoàn nghinh thần đi qua cầu Ghềnh - biểu tượng ở TP Biên Hoà, cây cầu phục vụ hoạt động của đường sắt và một phần đường bộ.
h6
Chùa Ông được xây dựng năm 1684, tiếp giáp sông Đồng Nai, là ngôi chùa có niên đại sớm nhất ở Nam Bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khẩn hoang, lập nghiệp, bảo vệ vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.
h7
Từ năm 2013, lễ hội chùa Ông chính thức được tổ chức hoành tráng, phục dựng các nghi thức truyền thống.
h8
Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn đi đến trước Miếu Phụng Sơn Tự và tại đây có các phà đợi sẵn tiếp tục nhập đoàn.
h9
Đoàn đi qua cầu Hoá An, cây cầu nối giữa Đồng Nai và các tỉnh Bình Dương, TPHCM.
h10
Lễ hội chùa Ông năm 2024 kéo dài trong 5 ngày với những chương trình như lễ nghinh thần trên sông Đồng Nai, hoạt động diễu hành trên đường phố với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình biểu diễn lân sư rồng, hoạt động triển lãm và giao lưu thư pháp - thư họa; lễ thả phúc khí cầu và thả hoa đăng...
h11
Lễ hội chùa Ông năm 2024 còn có sự tham gia của đoàn đại biểu đến từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Singapore và có sự tham gia của các tỉnh, thành như: Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh...
h12
Đoàn lễ rước nghinh thần đi đường thuỷ trên sông Đồng Nai, sau đó quay lại Miếu Phụng Sơn Tự và tiếp tục tuần du diễu hành trên các tuyến phố của TP Biên Hoà như đường Cách mạng tháng Tám, đường Nguyễn Văn Trị, Hưng Đạo Vương, Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu...
h13
Đoàn rước nghinh thần kéo dài cả cây số trên đường bộ và có lực lượng công an điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.
h14
Nhiều du khách nước ngoài cũng tham gia tại lễ nghinh thần.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan ở Phú Yên

Thảo Quyên |

Phú Yên - Ngày 16.2 (tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch), người dân quanh vùng đầm Ô Loan (Tuy An – Phú Yên) tổ chức hội đua thuyền truyền thống.

Gầu Tào - lễ hội độc đáo về bình đẳng giới của người H’Mông vùng biên giới

Cao Chung |


Lào Cai - Gầu Tào là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc H’Mông vùng biên giới với những nghi thức, hoạt động mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa.

Chiêm ngưỡng pháo nặng gần 1 tấn ở lễ hội làng Đồng Kỵ

HẢI NGUYỄN - AN NGUYÊN |

Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm diễn ra vào sáng mùng 4 tháng Giêng, kéo dài đến hết mùng 7.

Đã khống chế 2 trong 3 điểm trong vụ cháy lớn tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục nên đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã lan rộng khoảng 25ha.

Nghỉ việc trước Tết, công nhân muốn có công việc thu nhập 10 triệu đồng

Minh Hương |

Nghỉ việc từ trước Tết Nguyên đán 2024, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người lao động từ các tỉnh, thành khác nhau đã đến nơi tuyển dụng gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) để tìm việc.

Hà Nội yêu cầu bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực để tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra, rà soát kiện toàn Ban Tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Ông Putin tặng ô tô cho ông Kim Jong-un

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng quà là một chiếc ô tô "để sử dụng cho mục đích cá nhân".

Loạt thương hiệu quốc tế đổ bộ tuyến phố Hà Nội, thuê mặt bằng tiền tỉ

Thu Giang |

Hàng chục thương hiệu thời trang, bán lẻ quốc tế hiện có động thái đổ bộ, tìm thuê mặt bằng đắt đỏ tại tuyến phố Tràng Tiền và khu vực xung quanh tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan ở Phú Yên

Thảo Quyên |

Phú Yên - Ngày 16.2 (tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch), người dân quanh vùng đầm Ô Loan (Tuy An – Phú Yên) tổ chức hội đua thuyền truyền thống.

Gầu Tào - lễ hội độc đáo về bình đẳng giới của người H’Mông vùng biên giới

Cao Chung |


Lào Cai - Gầu Tào là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc H’Mông vùng biên giới với những nghi thức, hoạt động mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa.

Chiêm ngưỡng pháo nặng gần 1 tấn ở lễ hội làng Đồng Kỵ

HẢI NGUYỄN - AN NGUYÊN |

Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm diễn ra vào sáng mùng 4 tháng Giêng, kéo dài đến hết mùng 7.