Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Gần 100 người vô gia cư ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chiều 25.8.
Chiều 25.8, tại trường THCS Hoàng Diệu (Quận 4), 98 người vô gia cư đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước đó, những người này được đưa về THCS Hoàng Diệu để chăm sóc sức khỏe, y tế tập trung.
Chiều 25.8, tại trường THCS Hoàng Diệu (Quận 4), 98 người vô gia cư đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước đó, những người này được đưa về  trườngTHCS Hoàng Diệu để chăm sóc sức khỏe, y tế tập trung.
Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 cho biết, tất cả người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ được tiêm vaccine trong chiều nay tại trường THCS Hoàng Diệu đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào hôm qua (24.8) và đều cho kết quả âm tính.
Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 cho biết, tất cả người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ được tiêm vaccine trong chiều nay tại trường THCS Hoàng Diệu đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào hôm qua (24.8) và đều cho kết quả âm tính.
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm.
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm.
 
Lực lượng tiêm vaccine cho người vô gia cư ở trường THCS Hoàng Diệu gồm 20 nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Y Học Cổ Truyền và các tình nguyện viên.
Anh N. N. B (sinh năm 1992, quê Bình Phước) làm nhân viên giữ xe trước khi dịch bùng phát. Do thất nghiệp 3 tháng, không có tiền đóng nhà trọ nên anh lâm vào cảnh lang thang. “Tôi rất vui khi có chỗ ở và được lo cơm ăn, áo mặc trong thời gian giãn cách xã hội. Nếu tiêm đủ 2 mũi thì tôi sẽ về quê, còn bây giờ mới tiêm mũi đầu tiên nên tôi vẫn ở lại thành phố khi hết giãn cách“, anh N.N.B cho biết.
Anh N. N. B (sinh năm 1992, quê Bình Phước) làm nhân viên giữ xe trước khi dịch bùng phát. Do thất nghiệp 3 tháng, không có tiền đóng nhà trọ nên anh lâm vào cảnh lang thang. “Tôi rất vui khi có chỗ ở và được lo cơm ăn, áo mặc trong thời gian giãn cách xã hội. Nếu tiêm đủ 2 mũi tôi sẽ về quê, còn bây giờ mới tiêm mũi đầu tiên nên tôi vẫn ở lại thành phố khi hết giãn cách“, anh N.N.B cho biết.
Quy trình tiêm vaccine diễn ra nhanh chóng.
Quy trình tiêm vaccine diễn ra nhanh chóng.
 
"Quá trình tiêm đảm bảo các quy định của Bộ Y tế gồm khám, tiêm và theo dõi 30 phút tại chỗ và tiếp tục theo dõi sức khoẻ, khi có vấn đề họ sẽ thông báo", chị Đỗ Thị Hải - đại diện giám sát và điều phối quá trình tiêm vaccine tại trường THCS Hoàng Diệu cho biết.
Tất cả người dân sau khi tiêm vaccine đều được theo dõi sức khoẻ trong 30 phút. Trong thời gian lưu trú tại trường THCS Hoàng Diệu, những người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ vẫn thường xuyên được lực lượng y tế theo dõi sức khoẻ.
Tất cả người dân sau khi tiêm vaccine đều được theo dõi sức khoẻ trong 30 phút. Trong thời gian lưu trú tại trường THCS Hoàng Diệu, những người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ vẫn thường xuyên được lực lượng y tế theo dõi sức khoẻ.
Thanh Vũ - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hơn 11.000 căn hộ và nền đất tái định cư bỏ phí không sử dụng ở TPHCM

Gia Miêu |

Lượng căn hộ tái định cư thành phố đã xây dựng còn bỏ hoang chưa có người nhận hoặc căn hộ đã bàn giao nhưng người dân không vào ở do không phù hợp nhu cầu vẫn còn rất lớn.

TPHCM có hơn 45.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 25.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 45.206 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hơn 11.000 căn hộ và nền đất tái định cư bỏ phí không sử dụng ở TPHCM

Gia Miêu |

Lượng căn hộ tái định cư thành phố đã xây dựng còn bỏ hoang chưa có người nhận hoặc căn hộ đã bàn giao nhưng người dân không vào ở do không phù hợp nhu cầu vẫn còn rất lớn.

TPHCM có hơn 45.000 ca F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 25.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có 45.206 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.