Gần 100 người dân TPHCM tụ tập ở một quán cà phê bất chấp dịch COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Đêm 23.4, đêm đầu tiên được nới lỏng cách ly, gần 100 người tụ tập tại một quán cà phê; các quán nhậu đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 sau hơn 3 tuần thực hiện cách ly xã hội.

 
Theo ghi nhận, gần 100 người cùng ngồi uống cà phê, trò chuyện tại một quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) tối 23.4.
 
Mặc dù, đã có văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, nhưng tại quán cà phê này, các khách hàng ngồi tại quán trên không đeo khẩu trang và không đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo.
 
Quán cà phê trên không chỉ đông khách trong quán mà ngay vỉa hè (đoạn ngã 3 giữa Tôn Đức Thắng - Công Trường Mê Linh) cũng được "trưng dụng" để đón khách. Hình ảnh được ghi nhận lúc 22h ngày 23.4.
 
Được biết, quán cà phê trên bắt đầu hoạt động trở lại từ sáng 23.4. Quán mở cửa xuyên suốt từ 7h - 23h45 để phục vụ khách.
 
Quán nhậu trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cũng nườm nượp khách.
 
Tương tự, gần 30 thực khách dùng bữa tại quán ăn trên đường Cao Thắng (quận 3).
 
Hai tầng của cửa hàng ăn trên đường Phan Xích Long (Quận Phú Nhuận, TPHCM) khách đến ăn tại quán thay vì mang về nhà ăn như 3 tuần cách ly xã hội trước đó.
 
Theo quan sát, trên tuyến đường Trường Sa (Quận Bình Thạnh, TPHCM) nhiều cửa hàng đã bắt đầu đón khách. Trong hình là quán nhậu phục vụ gần 40 thực khách tối 23.4.
Từ ngày 15.3 đến nay, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu, quán bar, karaok...trên các tuyến phô được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, ăn chơi như: phố Bùi Viện (Quận 1, TPHCM), phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Quận 4, TPHCM)... đều tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.
Từ ngày 15.3 đến nay, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu, quán bar, karaoke... trên các tuyến phố được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, ăn chơi như: phố Bùi Viện (Quận 1, TPHCM), phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Quận 4, TPHCM)... đều tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.
Hà Phương - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch.

TPHCM: Nhà hàng, quán bar tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại

Anh Tú |

Sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, hôm nay, 23.4, ngày đầu tiên hết thực hiện cách ly xã hội, nhiều chủ cửa hàng tại TPHCM đã bắt đầu rục rịch, lau dọn bàn ghế, sửa chữa, bảo trì các hệ thống điện, nước để chuẩn bị hoạt động trở lại.

TPHCM: Quán cafe, các điểm công cộng đông đúc dù chưa hết cách ly

Chân Phúc |

Đêm 22.4, dù vẫn đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội nhưng nhiều người dân vẫn thản nhiên tụ tập, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhiều quán cafe, các điểm công cộng đã mở cửa đón khách bất chấp quy định.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch.

TPHCM: Nhà hàng, quán bar tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại

Anh Tú |

Sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, hôm nay, 23.4, ngày đầu tiên hết thực hiện cách ly xã hội, nhiều chủ cửa hàng tại TPHCM đã bắt đầu rục rịch, lau dọn bàn ghế, sửa chữa, bảo trì các hệ thống điện, nước để chuẩn bị hoạt động trở lại.

TPHCM: Quán cafe, các điểm công cộng đông đúc dù chưa hết cách ly

Chân Phúc |

Đêm 22.4, dù vẫn đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội nhưng nhiều người dân vẫn thản nhiên tụ tập, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhiều quán cafe, các điểm công cộng đã mở cửa đón khách bất chấp quy định.